Sức sống của phong trào phụ nữ Kho J106

Những năm qua, hoạt động của Hội Phụ nữ (HPN) Kho J106, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo động lực thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ kết quả công tác phụ nữ của HPN Kho J106, Đảng ủy TCKT lựa chọn Kho J106 là đơn vị tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn tổng cục.

Nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá QNCN Trần Thị Ngần, Chủ tịch HPN Kho J106 cho biết: “Phụ nữ ở đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, kể cả những lĩnh vực tưởng chỉ dành cho nam giới; song, chị em luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Nhiều chị em nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao”.

Thực hiện nhiệm vụ tại Phân kho xe dự trữ quốc gia.

Trường hợp Đại úy QNCN Hà Khánh Liên, Tổ phó Tổ kho 111, Nhà kho 20-10 là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Chị vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm lo cho hai con trai học lớp 3 và lớp 1. Hoàn cảnh gia đình là thế nhưng trong thực hiện nhiệm vụ, chị Liên luôn nhiệt tình, trách nhiệm; đồng thời rất tích cực hưởng ứng phong trào phát huy SKCTKT. Nói về ý nghĩa của sáng kiến “Giá lấy vật tư lẻ trên giá cao tầng” đoạt giải C cấp kho năm 2020, chị Liên cho biết: “Tại các nhà kho, quá trình thực hiện nhiệm vụ bốc xếp dồn chuyển hàng vật tư lẻ trên tầng cao thường gặp khó khăn, mất nhiều công sức, lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ những bất cập đó, tôi quyết tâm thực hiện sáng kiến và đã thành công”. Nỗ lực và cố gắng của chị Liên được Đảng ủy kho ghi nhận, tin tưởng bổ nhiệm Tổ phó Tổ kho 111 Nhà kho 20-10 đầu năm 2021.

Cùng hưởng ứng phong trào thi đua phát huy SKCTKT do đơn vị phát động, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Hoài, nhân viên quân y Ban Hậu cần có sáng kiến “Cải tiến cơ cấu nâng hạ bàn khám bệnh”. Với tác dụng và hiệu quả trong công tác điều trị cho người bệnh, sáng kiến đoạt giải nhì cấp TCKT năm 2017. Chị Hoài được đơn vị tín nhiệm, bình bầu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 và được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đó chỉ là hai điển hình trong số rất nhiều điển hình phụ nữ của Kho J106 nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực trong hưởng ứng phong trào phát huy SKCTKT. Với tinh thần vượt khó, chủ động, tích cực nghiên cứu SKCTKT, giai đoạn 2016-2020, HPN kho đã có 22 đề tài, SKCTKT cấp kho và tổng cục được đưa vào ứng dụng, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Tích cực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Đến thăm gia đình Trung tá QNCN Nguyễn Thị Tươi, nhân viên Phân kho dự trữ quốc gia (Kho J106), chúng tôi chứng kiến khu vực chăn nuôi được quy hoạch gọn gàng. Đàn lợn, đàn gà thịt chuẩn bị đến thời điểm xuất chuồng. Ngoài chăn nuôi, chị Tươi còn thêm nguồn thu từ trồng rau sạch trên diện tích đất đơn vị tạo điều kiện cho mượn. Theo chị Tươi, trừ mọi chi phí, công chăm sóc, hằng năm lãi từ chăn nuôi lợn cộng với thu hoạch từ tăng gia rau sạch mang về cho gia đình chị gần trăm triệu đồng.

Tương tự gia đình chị Tươi, ở Kho J106 có nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả lâu năm, kinh doanh, đan cói xuất khẩu... Nói về các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của hội viên phụ nữ đơn vị, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch HPN Kho J106 cho biết: “Cùng với phát động phong trào thi đua sâu rộng tới các tổ, hội phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban chấp hành HPN kho còn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy kho quan tâm, hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn”. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, HPN đề xuất mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Quỹ Vì người nghèo” hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Thực hiện những mô hình trên, Ban chấp hành HPN đã xây dựng quy chế cụ thể và vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia. Theo đó, từ năm 2016-2020, với 6 nhóm tiết kiệm bình quân từ 100.00 đến 200.000 đồng/người/tháng, HPN đã tiết kiệm hơn 510 triệu đồng, hỗ trợ cho 12 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Nói về phong trào của phụ nữ tại đơn vị, Đại tá Đặng Vũ Toàn, Chính trị viên Kho J106 khẳng định: "Các phong trào phụ nữ ở đơn vị những năm qua luôn được lãnh đạo, chỉ huy tạo điều kiện thuận lợi. Cùng với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, đơn vị còn có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên chị em tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề. Từ đó, hoạt động của HPN kho ngày càng phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ TCKT đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-song-cua-phong-trao-phu-nu-kho-j106-657182