Sức nóng từ Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả

Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả định kỳ hàng tháng của Tổng cục Quản lý thị trường tại 62 Tràng Tiền-Hà Nội được ví như 'công cụ' hiệu quả trong kiểm soát, ngăn chặn xử lý sản phẩm giả.

Hiện nay, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng len lỏi ở mọi ngõ ngách trong cuộc sống, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chân chính và quyền lợi chính đáng người tiêu dùng. Thực trạng thật-giả lẫn lộn ngày càng tinh vi khiến sử dụng mắt thường khó có thể nhận biết. Điều này đã tạo cản trở trong cuộc chiến chống nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Người tiêu dùng trải nghiệm việc nhận diện hàng thật -hàng giả tại phòng trưng bày của Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh:Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Người tiêu dùng trải nghiệm việc nhận diện hàng thật -hàng giả tại phòng trưng bày của Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh:Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Trước thực trạng này, việc mở cửa Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả định kỳ hàng tháng của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tại 62 Tràng Tiền-Hà Nội được ví như “công cụ” hiệu quả trong kiểm soát, ngăn chặn xử lý sản phẩm giả. Qua đó, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông hàng lậu, hàng giả trên thị trường.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, tính riêng 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 4.712 hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; xử phạt vi phạm hành chính trên 43,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 45,5 tỷ đồng.

Thực tế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang là một trong những hình thức gian lận thương mại phổ biến tại Việt Nam. Nguyên nhân do vị trí địa lý Việt Nam khá thuận lợi, đường biên giới dài, giáp ranh với nhiều quốc gia.

Mặt khác, người tiêu dùng còn dễ bằng lòng với hàng hóa nên vô tình tiếp tay cho đối tượng có cơ hội sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bà Vũ Thị Minh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Quản lý thị trường) cho biết, việc phòng, chống và ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của quản lý thị trường.

Song song với kiểm tra, kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp với hải quan, biên phòng, công an... tiến hành kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, việc thường xuyên tổ chức trưng bày hàng giả - hàng thật với đa dạng chuyên đề hàng hóa, Tổng cục Quản lý thị trường đã giúp người tiêu dùng nhận diện cơ bản hàng giả - hàng thật, giảm thiểu rủi ro khi mua sắm.

Ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn cách phân biệt hàng thật- hàng giả. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn cách phân biệt hàng thật- hàng giả. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Là người có sở thích sưu tầm các loại sâm, ông Nguyễn Đức Tuấn ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng bày tỏ, chỉ cần gõ “sâm Ngọc Linh”, hàng loạt thông tin từ củ tươi, củ khô, lá sâm đến cả rượu và sản phẩm chiết xuất từ sâm đều hiện ra đa dạng nguồn cung cấp.

Chính vì vậy, thị trường không khác nào ma trận, nếu người tiêu dùng không nắm bắt được kiến thức cơ bản về phân biệt hàng giả - hàng thật và rất dễ rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, có tới hơn 90% sản phẩm sâm Ngọc Linh được giới thiệu, chào bán trên thị trường. Do đó, nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thì tuyệt đối đó không phải là sâm được trồng trên đỉnh Ngọc Linh.

Hơn nữa, sâm được trồng ở các tỉnh Lai Châu, Sapa (Lào Cai) hay được trồng ở Lào, Vân Nam (Trung Quốc)... được cơ sở kinh doanh thu mua hô biến, hoán đổi thành sâm Ngọc Linh (Kon Tum) để bán giá cao hơn, đánh lừa người tiêu dùng.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức trưng bày với chuyên đề “Nhận diện hóa - mỹ phẩm trên thị trường” với hơn 500 sản phẩm của hơn 30 nhãn hiệu. Hầu hết là dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa, thực phẩm chức năng, sản phẩm dưỡng da, làm đẹp… đã được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ.

Thường xuyên tham quan phòng trưng bày mỗi khi có đợt tổ chức chuyên đề, chị Nguyễn Hồng Hạnh, ở quận Đống Đa, Hà Nội cho hay: Nhiều sản phẩm giả được làm rất công phu, tỉ mỉ. Nếu không có sản phẩm thật để so sánh rất khó để phân biệt và dễ mua phải hàng giả, hàng vi phạm.

Lĩnh hội nhiều thông tin bổ ích từ quản lý thị trường, người tiêu dùng chú ý hơn khi lựa chọn, sử dụng sản phẩm nhập khẩu, nhất là tem nhập khẩu và thận trọng khi mua hàng xách tay giao bán trên mạng xã hội.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum trao đổi về sâm Ngọc Linh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum trao đổi về sâm Ngọc Linh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nhận định từ khách tham quan, việc mở cửa Phòng Trưng bày hàng giả - hàng thật là một trong những giải pháp mới được Tổng cục Quản lý thị trường triển khai từ cuối tháng 11/2021 đến nay, bước đầu đem đến hiệu quả tích cực.

Hàng chục chương trình đã được tổ chức, trưng bày hàng nghìn sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao và được ưa chuộng trên thị trường nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện hàng giả và giảm rủi ro trong mua sắm.

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực và hiệu quả của Phòng trưng bày, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam cho biết, Phòng Trưng bày mang ý nghĩa thiết thực giúp người tiêu dùng nhận biết dấu hiệu thật, giả, từ đó trở thành người tiêu dùng thông thái, nói không với việc lựa chọn mua, sử dụng sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Qua nhiều lần tổ chức, Phòng Trưng bày đã giúp nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc mua sắm sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý hàng giả, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường”, ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận.

Theo ông Nguyễn Trần Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thời trang Yody, Phòng Trưng bày khẳng định sự đồng hành của Chính phủ, lực lượng chức năng nói chung và của quản lý thị trường nói riêng với cộng đồng doanh nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận diện đúng sâm Ngọc Linh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận diện đúng sâm Ngọc Linh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường nhấn mạnh, Phòng Trưng bày nhận diện hàng giả- hàng thật ngoài việc giúp người tiêu dùng phân biệt dấu hiệu hàng thật, hàng giả còn tạo mối liên kết chặt chẽ trong ngăn chặn, phát hiện, xử lý sản phẩm hàng giả, hàng vi phạm, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, qua đây còn thông tin về địa chỉ bán sản phẩm uy tín, chính hãng cũng được cung cấp cho người tiêu dùng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái của một số sản phẩm.

Cũng theo ông Trần Hữu Linh, nhằm đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng nhái, ngoài việc tiếp tục tổ chức Phòng Trưng bày nhận diện hàng giả-hàng thật, lực lượng sẽ tăng cường phổ biến pháp luật.

Bà Nguyễn Minh Phương- Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường so sánh hàng thật- hàng giả. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Bà Nguyễn Minh Phương- Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường so sánh hàng thật- hàng giả. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Điều này giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng hóa kém chất lượng. Đồng thời, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác cho cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm.

Tổng cục Quản lý thị trường đang trình Chính phủ Đề án nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính.

Nếu được phê duyệt, Đề án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quản lý thị trường trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/suc-nong-tu-phong-trung-bay-nhan-dien-hang-that-hang-gia/295197.html