Sức mua ô tô dịp cuối năm sẽ khó đoán

Thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 9/10/2016, thị trường ô tô bắt đầu có những biểu hiện phục hồi và tăng mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, diễn biến thị trường ô tô trong những ngày cuối năm sẽ rất khó đoán.

Doanh số toàn ngành tiếp tục tăng

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, trong tháng 9/2016 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.551 xe, gồm 16.327 xe du lịch, 9.117 xe thương mại và 1.107 xe chuyên dụng. Đến tháng 10/2016, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 28.283 xe, tăng 7% so với tháng 9/2016 và tăng 26% so với tháng 10/2015. Trong đó, lượng xe được bán ra trong tháng 10 gồm 18.134 xe du lịch (tăng 11% so với tháng 9), 8.928 xe thương mại (giảm 2% so với tháng 9) và 1.221 xe chuyên dụng (tăng 10% so với tháng 9).

Thị trường ô tô cuối năm sẽ rất khó đoán. (Ảnh: Đức Hùng).

Trước đó, trong tháng 8/2016 thị trường ô tô trong nước bị sụt giảm tới 17%. Sự phục hồi của thị trường ô tô trong 2 tháng gần nhất cho thấy sự khởi sắc trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm.

Ông Bùi Thái Nguyên, đại diện kinh doanh ô tô Nissan Miền Tây (Q.6, TP.HCM), cho biết: “Nếu như trong tháng 8, thị trường ô tô bị sụt giảm do ảnh hưởng hiệu ứng tâm lý người tiêu dùng về tháng 7 âm lịch, thì khoảng thời gian sau đó, doanh thu bán hàng có biểu hiện phục hồi, tạo đà tăng trưởng cho thị trường ô tô tháng cận Tết”.

Một trong những nhân tố lớn tạo nên sự khởi sắc cho thị trường ô tô suốt 2 tháng vừa qua đến từ 2 kỳ triển lãm ô tô lớn diễn ra ngay trong tháng 10 là Vietnam Motor Show (VMS 2016) do VAMA tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội và Vietnam International Motor Show (VIMS 2016) tại TP.HCM.

Xe cỡ nhỏ bán chạy, phân khúc còn lại sẽ khó đoán

Trong danh sách 10 dòng xe bán chạy nhất tháng 10, Toyota Vios được xem là mẫu sedan cỡ nhỏ thu hút nhiều khách hàng nhất với hơn 2.000 xe được bán ra. Tiếp theo là Kia Morning với 1.543 chiếc bán ra.

Các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô nhận định, các loại xe lắp ráp trong nước vẫn đang tạo chỗ đứng trên thị trường đối với các dòng xe cỡ nhỏ. Theo đó, đại diện kinh doanh của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) cho rằng những dòng xe mini, cỡ nhỏ sẽ là mục tiêu của nhiều khách hàng từ nay đến cuối năm. Vì vậy, sẽ không khó trong việc dự đoán thị trường dòng xe này trong thời gian sắp tới.

Triển lãm ô tô quốc tế VIMS 2016 tại TP.HCM diễn ra cuối tháng 10 vừa qua chưa đạt được nhiều thành công như mong đợi của các doanh nghiệp. (Ảnh: Đức Hùng).

Tuy nhiên, khi được hỏi về dự báo hoạt động kinh doanh bán hàng thời điểm cuối năm 2016 trong quá trình diễn ra triển lãm ô tô quốc tế VIMS 2016 vào cuối tháng 10 vừa qua, phần lớn các doanh nghiệp đều tỏ vẻ lo lắng. Đồng thời tỏ ra thất vọng vì doanh thu mang lại trong triển lãm lần này không mang lại kết quả như mong đợi. Chính vì vậy để có được con số dự báo về thị trường ô tô trong dịp cuối năm, các đại diện đều khá thận trọng.

Ông Đặng Thạch, Trưởng phòng Kinh doanh một doanh nghiệp ô tô tại Q.Tân Bình, TP.HCM, cho biết: “Thực tế, thị trường ô tô trong năm 2016 tăng trưởng mạnh hơn năm trước, điển hình là doanh số bán trong 10 tháng đầu năm 2016 tương đương với tổng doanh số cả năm 2015. Tuy nhiên, một vài thay đổi sắp tới trong chính sách mới sẽ khiến thị trường trong 2 tháng cuối năm trở nên khó đoán. Khách hàng sẽ theo dõi thị trường một cách cẩn trọng trước khi móc hầu bao”.

Ông Thạch cũng nói thêm, hiện nay lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về nước đang giảm so với trước đó, nếu như các chính sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực ô tô sớm được thống nhất trong đó có Thông tư 20/2011 của Bộ Công thương, thị trường sẽ sớm nóng trở lại và có thể đạt doanh thu cao sau thời gian dài phải nghe ngóng chờ đón thông tin mới.

Đức Hùng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/suc-mua-o-to-dip-cuoi-nam-se-kho-doan-d50328.html