Sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc

Những ngày cuối năm, công việc bận rộn nhưng cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Kim Bôi, Công ty Bảo Việt nhân thọ Hòa Bình... và nhiều tập thể, cá nhân vẫn dành thời gian đến trụ sở UB MTTQ tỉnh để trao tiền ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo', Quỹ 'Cứu trợ' tỉnh. Từ nguồn quỹ, ở khắp các miền quê, nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã được trao những ngôi nhà 'Đại đoàn kết', được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh thăm hỏi,trò chuyện với Nhân dân xã Toàn Sơn (Đà Bắc) nhân dịp đón xuân mới Tân Sửu.

Tết này, gia đình ông Bùi Văn Khâm ở xóm Nà Bái, xã Dũng Phong (Cao Phong) không phải ở trong căn nhà siêu vẹo nữa. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, lại bị liệt, già yếu không còn sức lao động nên ngôi nhà "Đại đoàn kết” ông vừa được nhận hỗ trợ thực sự là món quà ý nghĩa. Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông 30 triệu đồng, MTTQ vận động bà con làng xóm giúp đỡ ngày công. Ngày được trao nhà, ông mừng, cảm động rơm rớm nước mắt, không nói nên lời nhưng cảm nhận được nghĩa đồng bào. Gia đình hộ nghèo Bùi Văn Thứ ở xóm Bãi Bệ 1 cũng đón nhận món quà Tết đặc biệt là ngôi nhà "Đại đoàn kết” vững trãi từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” cấp huyện hỗ trợ.

Chủ tịch UB MTTQ xã Dũng Phong Bùi Thanh Trà chia sẻ: Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” cấp xã cũng đã hỗ trợ xây 1 nhà và dự kiến hoàn thiện 1 nhà trước dịp Tết Nguyên đán. Cụm từ nhà "Đại đoàn kết” ý nghĩa siết bao, đúng nghĩa của tinh thần cố kết cộng đồng, nhân nghĩa, sẻ chia; mỗi người một ít, cùng hợp sức góp lại sẽ thành "đại”. Đại đoàn kết là "chìa khóa” để huy động sức mạnh cộng đồng vượt qua mọi khó khăn.

Năm 2020 là năm vô cùng khó khăn khi xảy ra dịch Covid-19, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và mọi mặt đời sống. Nơi khúc ruột miền Trung lại xảy ra lũ lụt, lở đất nghiêm trọng. Song, chính trong những lúc như vậy, MTTQ các cấp càng khẳng định được vai trò trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, hoạn nạn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong tình thế khó khăn, UB MTTQ các cấp đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời ra lời kêu gọi toàn dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh. Quỹ phòng chống dịch Covid-19 đã vận động được trên 11,89 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo” trên 14,29 tỷ đồng và trên 5,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ các nguồn quỹ, MTTQ các cấp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch. 396 ngôi nhà "Đại đoàn kết” được xây mới, 61 nhà được sửa chữa, những cây ATM gạo, siêu thị hạnh phúc 0 đồng, cửa hàng 0 đồng và các món quà là nhu yếu phẩm... đã đến được người cần kịp thời.

Đúng như nhận định của Giám đốc Công ty CPTM Dạ Hợp, trong lúc khó khăn, công ty sẵn sàng và mong muốn được chung sức ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh nhưng cần một nơi tin cậy để trao gửi. Và UB MTTQ tỉnh đã kịp thời ra lời kêu gọi, đúng nguyện vọng. Với vai trò, uy tín, sự minh bạch và hiệu quả việc ủng hộ, MTTQ đã khẳng định được niềm tin, đúng là nơi tập hợp sức mạnh đoàn kết cộng đồng.

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đặng Bích Ngọc thông tin: Hòa Bình được đánh giá là tỉnh đứng đầu khu vực Tây Bắc trong công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực trong xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Cứu trợ"; phối hợp triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững theo phương thức "trao cần câu”; xây dựng được các công trình dân sinh cho cộng đồng nghèo như cầu, đường, trường học... Bên cạnh đó, Hòa Bình luôn chung sức, chung lòng với cả nước hướng về biển đảo quê hương. Cán bộ, Nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 trên 3,5 tỷ đồng.

Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tuổi, giới tính, tầng lớp xã hội, từ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, cựu chiến binh đến nông dân, công nhân, lao động tự do... đều tích cực tham gia, hưởng ứng các lời kêu gọi, cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, tuyên truyền, vận động thực hiện. Nổi bật là cuộc CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Dư âm của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc như vẫn còn trong mỗi người dân. 100% khu dân cư, liên khu dân cư tổ chức ngày hội và "bữa cơm Đại đoàn kết”. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc cùng nhìn lại một năm thực hiện CVĐ, gắn kết tình làng, nghĩa xóm và đề ra hướng phấn đấu cho bản làng, khu phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. MTTQ các cấp đã tham mưu, sắp xếp để các đồng chí lãnh đạo cao nhất về cơ sở dự Ngày hội, từ đó thắt chặt sợi dây gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với dân. Qua ngày hội cũng khơi dậy tính tự chủ, trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình trong xây dựng khu dân cư.

Các mô hình tự quản ở khu dân cư là sự sáng tạo của MTTQ đã cho thấy hiệu quả ở cơ sở như mô hình: "Đoạn đường tự quản”, "Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tang lễ văn minh”, "Tuyến phố văn minh, khu dân cư không rác”, "Tiếng kẻng vây bắt tội phạm”, "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”... Cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu và xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh lần thứ I do UB MTTQ tỉnh tổ chức đã thúc đẩy xây dựng NTM. MTTQ cũng đã lấy ý kiến về sự hài lòng của Nhân dân trong xây dựng NTM được người dân đồng tình.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ các cấp chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Vận động Nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, rõ việc, rõ địa chỉ, trách nhiệm, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa vào 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trước hết, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân thành khối đại đoàn kết. UB MTTQ các cấp hiện có 6.116 ủy viên, trong đó nhiều vị là người dân tộc, đại biểu tôn giáo. Toàn tỉnh có 1.253 người có uy tín trong cộng đồng được công nhận. Đây là những nòng cốt trong thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dân xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân được chú trọng. Tập trung giám sát những vấn đề Nhân dân quan tâm như: Giám sát việc chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, cải cách TTHC… Qua giám sát đã kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền, đơn vị được giám sát các biện pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ban thanh tra nhân dân đã giám sát 365 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 450 cuộc và kiến nghị thu hồi một số tài sản thất thoát, lãng phí, kiến nghị khắc phục thiếu sót tại các công trình dân sinh… Hoạt động của các ban khơi dậy sự tham gia của người dân, từng bước khẳng định là "tai, mắt” của dân ở cơ sở. MTTQ các cấp cũng tích cực tham gia góp ý vào dự thảo nhiều văn bản quan trọng trước khi ban hành.

Toàn dân cùng đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng dưới sự tập hợp của MTTQ là sức mạnh vô địch vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Điều đó đã được khẳng định qua thời gian và tiếp tục được MTTQ các cấp trong tỉnh vun đắp.

Minh Châu

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/149724/suc-manh-dai-doan-ket-dan-toc.htm