Sức mạnh của U23 Hàn Quốc

Là ĐKVĐ giải U23 châu Á và cũng mang tới đội hình mạnh nhất, U23 Hàn Quốc không tới Uzbekistan để bị phế truất.

Tập thể dưới tay HLV Hwang Sun-hong đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào. 3 đại diện từ Đông Nam Á cùng bảng đấu là Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia cũng không nằm ngoài số này.

Chiến thắng 4-1 trước Malaysia ở trận ra quân là minh chứng cho tầm vóc vượt trội của U23 Hàn Quốc.

Sức mạnh U23 Hàn Quốc

Sơ đồ 4-3-3 U23 Việt Nam áp dụng trong trận hòa 2-2 trước Thái Lan tạo ra hứng thú lớn nhờ sự hiện đại. Không khó để hiểu sự hào hứng này của các CĐV Việt Nam khi trong suốt 4 năm qua, tất cả đã quá quen với sơ đồ phòng ngự phản công dưới thời HLV Park.

Đối mặt với U23 Việt Nam sẽ là U23 Hàn Quốc với sơ đồ 4-2-3-1 được vận hành nhuần nhuyễn dưới thời HLV Hwang. Những pha chạy người cơ bản của sơ đồ này đều được các cầu thủ Hàn Quốc thi triển thuần thục.

U23 Hàn Quốc chơi với sơ đồ 4-2-3-1 dễ nhận biết.

Park Jeong-in là mẫu tiền đạo có kết nối tốt với các vệ tinh tuyến dưới.

Trung phong số 10 Park Jeong-in làm tường một chạm cực tốt để đón những đường bóng dài từ hàng phòng ngự trước khi phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Lee Kang-in của Valencia dĩ nhiên là người nổi bật nhất trong số các vệ tinh này.

Ngôi sao của Hàn Quốc đá hộ công và tiền vệ phải số 14 Eom Ji-sung thường xuyên có những tình huống hoán đổi để tạo rối loạn cho hàng phòng ngự đối phương. Ở cánh đối diện, tiền vệ trung tâm số 8 Hong Hyun-seok luôn di chuyển ở khu vực hành lang trong để phối hợp với tiền vệ cánh trái số 18 Jeong Sang-bin.

Trong cách vận hành sơ đồ 4-2-3-1 của Hàn Quốc, người đóng vai trò quan trọng nhất là tiền vệ số 16 Kwon Hyeok-kyu. Cầu thủ này có thể xem cái then cửa của đội bóng xứ sở kim chi khi chơi thấp nhất hàng tiền vệ, thường xuyên lui về nhận bóng, điều chỉnh hàng phòng ngự, cầm nhịp trận đấu...

U23 Malaysia dường như tìm hiểu điều này nên đã bố trí người pressing Kwon, nhưng đây chính là thời điểm U23 Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và sự vượt trội so với phần còn lại.

Lee Kang-in, ngôi sao số một của đội bóng này chấp nhận lùi xuống ngang với vị trí của các trung vệ để triển khai bóng từ tuyến dưới. Điều này giúp Malaysia bối rối trong việc theo kèm và bị U23 Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn về thế trận.

Lee Kang-in (vòng tròn đỏ) sẵn sàng lùi sâu để gánh vác vai trò triển khai bóng từ tuyến dưới thay đồng đội bị theo kèm chặt.

Xét về cơ hội từ tình huống mở (open play), U23 Hàn Quốc áp đảo đối thủ. Nhưng cả hai bàn thắng của đội bóng này đều bắt đầu từ chấm phạt góc bên cánh phải, nơi Lee Kang-in đảm nhiệm vai trò thực hiện.

Sự nguy hiểm trong cả hai cách tiếp cận khung thành cũng là điểm mạnh khác của U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam trong trận ra quân trước Thái Lan đã cho thấy những lỗ hổng nhất định khi phải pressing liên tục. Khoảng trống trước mặt hàng phòng ngự của U23 Việt Nam thường xuyên bị khai thác.

Với Lee Kang-in, Park Jeong-in và Eom Ji-sung, U23 Hàn Quốc có đủ hỏa lực để tận dụng những cơ hội dù nhỏ nhất từ sai lầm của Việt Nam.

Điểm yếu

U23 Hàn Quốc dĩ nhiên không mạnh toàn diện. U23 Malaysia thực tế đã ghi được bàn vào lưới thầy trò Hwang Sun-hong và có những cơ hội ngon ăn nhất định.

Đây là kết quả khi U23 Malaysia chủ động rình rập hàng phòng ngự vốn dâng rất cao của Hàn Quốc. Bàn thua duy nhất của Hàn Quốc trước Malaysia cũng tới từ lỗ hổng này.

Từ một tình huống mất bóng ngay ở giữa sân, tiền vệ U23 Malaysia lập tức thực hiện ngay đường chuyền vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của Hàn Quốc cho Mukhairi băng xuống sút tung lưới Goh Dong-min.

Hàng phòng ngự dâng cao là điểm yếu của U23 Hàn Quốc.

Nếu chuyển trạng thái thật nhanh, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội trước Hàn Quốc.

Nếu chủ động chơi rình rập, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, việc U23 Việt Nam có lối chơi mới sẽ khiến viễn cảnh này khó xảy ra. Thầy trò HLV Gong Oh-kyun rất có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo như cách U23 Malaysia đã chủ động chơi pressing với Hàn Quốc trước khi kiệt sức và thua liền 2 bàn trong những phút cuối.

Nếu nhìn nhận thực tế, mục tiêu của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc là tránh thua quá đậm để có lợi thế về hiệu số trong cuộc đua với Thái Lan, chứ không phải chiến thắng.

Năm 2018, U23 Việt Nam thua ngược 1-2 trước Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á trên đất Trung Quốc ở vòng bảng. Đó là thời điểm thầy trò HLV Park Hang-seo sở hữu đội ngũ có thể xem là mạnh hơn hiện tại, và cách biệt 1 bàn ngày ấy là đủ để Quang Hải và các đồng đội tự tin bước từng bước nhỏ trên hành trình tạo ra lịch sử.

Hiện tại, U23 Việt Nam gặp vấn đề về nhân sự (mất Danh Trung, Văn Toản), và mới chỉ ráp đội hình trong ngắn hạn dưới sự chỉ đạo của tân HLV Gong. Chỉ cần U23 Việt Nam lặp lại kết quả thua cách biệt 1 bàn trước Hàn Quốc tối nay, đó cũng có thể xem là thành công.

AFC: 'Văn Tùng gợi lại hình ảnh Van Basten' Liên đoàn Bóng đá châu Á so sánh bàn thắng của tiền đạo U23 Việt Nam hôm 2/6 với pha lập công kinh điển của Van Basten tại chung kết Euro 1988.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/suc-manh-cua-u23-han-quoc-post1323739.html