Sức mạnh của Lục quân Myanmar vừa tiến hành đảo chính

Quân đội Myanmar có sức mạnh quân sự xếp thứ 38 trên thế giới và là một trong những quốc gia có lực lượng lục quân được đánh giá khá cao trong khu vực Đông Nam Á.

Quân đội Myanmar được đánh giá là một trong những lực lượng có sức mạnh quân sự khá cao ở khu vực. Trong bảng xếp hạng của thế giới, quân đội Myanmar xếp thứ 38 trên tổng số 198 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khu vực Đông Nam Á, lực lượng lục quân Myanmar được đánh giá khá cao với trang bị hiện đại, khí tài đa dạng và sở hữu nhiều vũ khí "khủng" mà các quốc gia láng giềng không có đối trọng.

Dân số của Myanmar hiện tại vào khoảng hơn 56 triệu người, trong đó số lượng người trong độ tuổi lao động chiếm tới quá nửa, khoảng 21 triệu người nằm trong độ tuổi phục vụ quân đội.

Quân đội nước này hiện đang có quân số thường trực 405.000 người, ngoài ra còn có khoảng hơn 100.000 quân dự bị, có thể sẵn sàng được động viên bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng Lục quân Myanmar lại chủ yếu đến từ lực lượng tăng thiết giáp.

Cụ thể, quốc gia này có tới 595 xe tăng, trong đó bao gồm nhiều loại xe tăng hiện đại, trong đó bao gồm 139 xe tăng T-72S được nhập khẩu từ Nga, 50 xe tăng MBT-2000 nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngoài ra, lực lượng tăng thiết giáp của Myanmar còn có khoảng hơn 200 xe tăng chủ lực Type-59D được Trung Quốc nâng cấp từ phiên bản Type-59.

Lực lượng thiết giáp lưỡng cư của Myanmar cũng khá đáng nể với 105 xe tăng lội nước hạng nhẹ Type 63 mua từ Trung Quốc năm 1990. Ngoài ra còn có một số lượng chưa xác định các xe tăng hạng nhen MMT-40, được Myanmar nhập khẩu từ Ukraine từ năm 2017.

Pháo binh Myanmar cũng góp phần to lớn vào sức mạnh quân sự của quốc gia này. Một điều khá bất ngờ là Myanmar thậm chí còn sở hữu pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên loại M-1985 với số lượng khoảng 30 khẩu.

Ngoài ra quốc gia này cũng sở hữu các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt SY-400 mua từ Trung Quốc nhưng không rõ số lượng là bao nhiêu.

Mỗi năm, ngân sách quốc phòng được quân đội Myanmar chi cho quân sự lên tới 2 tỷ USD.

Mặc dù có ngân sách quốc phòng không quá cao, tuy nhiên Quân đội Myanmar vẫn giữ vị thế khá đáng nể, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: TheArchive.

Những thước phim hiếm hoi về Quân đội Myanmar tại lễ duyệt binh trong quá khứ.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-cua-luc-quan-myanmar-vua-tien-hanh-dao-chinh-1493995.html