Sức lan tỏa từ Hội thi 'Dân vận khéo'

Bằng cách sân khấu hóa thành những tiểu phẩm, kịch bản dễ đi vào lòng người, có giá trị tuyên truyền, sức thuyết phục cao, Hội thi 'Dân vận khéo' trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam năm 2023 đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ những mô hình, sáng kiến thi đua 'Dân vận khéo' ở các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Ghi nhận tại Hội thi “Dân vận khéo” do Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức vào trung tuần tháng 9 vừa qua, chúng tôi cảm nhận phần nào giá trị thiết thực và sức lan tỏa từ hội thi mang lại. Hội thi có sự tham gia của 19 đội, gần 300 thí sinh là cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và đơn vị kết nghĩa đến từ Ban CHQS 18 huyện, thị, thành phố và Trung đoàn 885 tranh tài ở 3 phần thi, gồm: Thi nhận thức và xử trí tình huống; chào hỏi và tuyên truyền mô hình dân vận khéo bằng hình thức sân khấu hóa; tiểu phẩm tuyên truyền mô hình dân vận khéo.

Ở phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền mô hình dân vận khéo, các đơn vị đã có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, dàn dựng khá chuyên nghiệp, thể hiện tính nghệ thuật độc đáo, mang dấu ấn, nét đặc sắc của từng đơn vị; nội dung đảm bảo tính Đảng, tính nghệ thuật, tính tuyên truyền, giáo dục. Các tiểu phẩm đã làm nổi bật được các điển hình, cách làm hay, đồng thời đấu tranh, phê phán các quan điểm và việc làm sai trái trong thực hiện công tác dân vận, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả, có sức lan tỏa cao; nhiều vai diễn có khả năng diễn xuất tốt, ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, trong sáng.

Bằng hình thức sân khấu hóa tiểu phẩm thể hiện sinh động công tác dân vận tại đơn vị.

Nhiều đơn vị đầu tư nhiều công sức, công phu chuẩn bị hình ảnh, video minh họa, đạo cụ hỗ trợ làm nổi bật nội dung cần tuyên truyền. Ðiển hình như một số tiểu phẩm: “Ngôi nhà xanh” - Xanh tình quân dân; Nâng bước em đến trường; Chuyện nhà anh Trí; Chuyện cái rựa; Bát cháo thắm tình quân - dân; Con đường mang tên “885”; Chuyện tình anh bộ đội với cô gái vùng sơn cước; Tôi đã hiểu…

Trung tá Trần Văn Tám - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Nam Trà My, Ðội trưởng Ðội thi của đơn vị cho biết: “Thời gian qua, công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban CHQS huyện đặc biệt chú trọng. Mô hình “Cán bộ, đảng viên đồng hành cùng người nghèo” đã được đơn vị thực hiện có hiệu quả, bằng cách tặng cây giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp đồng bào từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình. Từ thực tế, mô hình đã được đơn vị đầu tư dàn dựng công phu thể hiện qua Tiểu phẩm “Chuyện nhà anh Trí”. Từ một gia đình đông con, nghèo khó, suốt ngày say xỉn, thường xuyên gây sự, đánh đập vợ con, được bộ đội tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ anh Trí đã thoát khỏi con ma men, siêng năng lao động, thương yêu vợ, con, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống”.

Đến với hội thi, Ban CHQS thành phố Hội An xây dựng tiểu phẩm “Ngôi nhà xanh” - Xanh tình quân dân, nội dung câu chuyện là việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, du khách chung tay bảo vệ môi trường, bằng việc trao tặng những ngôi nhà thu gom rác thải cho từng hộ gia đình; đồng thời bố trí “Ngôi nhà xanh” đặt những nơi công cộng. Hằng tuần, rác thải sẽ được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thu gom, phân loại bán lấy tiền giúp đỡ những người dân gặp khó khăn trong thiên tai, bão lũ.

Ban CHQS huyện Nam Giang đã lồng ghép những mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, giúp đồng bào thoát nghèo như: Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; hũ gạo vì người nghèo; nồi cháo tình thương; cặp lá yêu thương… Ðặc biệt, tất cả nội dung trên được đơn vị xây dựng thành tiểu phẩm, lồng ghép ca, múa minh họa, tạo nên sắc màu mới, để lại ấn tượng tốt cho người xem. Từ đây, có thể xây dựng thành tiểu phẩm, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn thông qua phương tiện thông tin, loa truyền thanh...

Các đơn vị đoạt giải nhận thưởng tại hội thi.

Thượng tá Hồ Huy Hùng - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức hội thi, đánh giá: “Hội thi được tổ chức chu đáo và chặt chẽ, các thí sinh đã cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, chủ động, linh hoạt, làm cho không khí hội thi trở nên sôi nổi, hấp dẫn. Qua hội thi, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận”.

Bằng hình thức sân khấu hóa, hội thi góp phần tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quân đội, Quân khu, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Ðảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo; cổ vũ, động viên và nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận khéo; thu hút sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đối với công tác dân vận của Ðảng. Qua đây, còn là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận trong LLVT tỉnh, về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận. Từ đó, vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho Ban CHQS TP Hội An và Ban CHQS huyện Nam Giang; 3 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi “Dân vận khéo” lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/suc-lan-toa-tu-hoi-thi-dan-van-kheo-743025