Sức khỏe nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng ở Ninh Giang tiến triển tốt

Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (Hải Dương), đến sáng 13.8, sức khỏe của em B.C.C. trong vụ án mạng nghiêm trọng ở địa phương tiến triển tốt.

Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (Hải Dương), đến sáng 13.8, sức khỏe của em B.C.C. trong vụ án mạng nghiêm trọng ở địa phương tiến triển tốt.

Em C. trong tình trạng nguy kịch sau khi bị Thắng ra tay tàn độc (ảnh cơ sở cung cấp)

Rạng sáng 11.8, em C. sau khi bị bác rể là Hoàng Anh Thắng (sinh năm 1974 ở phường Chùa Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) ra tay tàn độc đâm chém nhiều nhát vào người đã được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cấp cứu. Bệnh viện đã xử lý thành công các vết thương, nhất là 2 vết ở nách, 1 vết ở cổ của em. Hiện nay, sức khỏe của em tiến triển tốt.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 11.8, tại nhà bà N.T.S. (sinh năm 1950 ở xóm 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, Ninh Giang) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Thắng là con rể bà S. đã dùng dao, dùi cui điện khống chế nhiều người trong gia đình vợ. Thắng đã lấy dùi cui dí điện và đâm 4 người là bà S., em trai vợ, chị vợ và cháu trai vợ của hắn.

Hậu quả, anh B.K.D. (sinh năm 1981), con trai bà S. và là em vợ Thắng tử vong, em C. (sinh năm 2006, là con trai anh D.) bị thương nặng. Những người còn lại bị thương nhẹ. Ông L. (bố vợ Thắng) ở một mình trong phòng riêng nên thoát nạn.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/suc-khoe-nan-nhan-trong-vu-an-mang-nghiem-trong-o-ninh-giang-tien-trien-tot-242854