Sức hút của liên kết sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông

Liên kết tạo chuỗi giá trị nông nghiệp ở Đắk Nông mang lại nhiều lợi ích, ngày càng có nhiều người dân tham gia

Gia đình ông Liễu Văn Mao, thôn 16, xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút có gần 1ha đất trồng các loại cây ngắn ngày. Những năm trước đây, gia đình thường trồng các loại cây khác nhau như đậu, bắp, khoai... Từ 3 năm nay, gia đình đã tham gia liên kết sản xuất đậu nành với Công ty Vinasoy.

Ông Liễu Văn Mao, thôn 16, xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút (Đắk Nông) liên kết sản xuất đậu nành với năng suất trung bình 3 tấn/ha/vụ

Ông Mao cho biết, tham gia vào liên kết, gia đình ông được nhiều cái lợi hơn so với trước đây. Cụ thể, ông được cung ứng nguồn giống chất lượng, nên không còn lo chuyện giống tốt, giống giả khi mua trên thị trường. Ông được các nhân viên kỹ thuật của công ty đến tận vườn hướng dẫn quy trình chăm sóc đạt chuẩn. Ông còn được công ty ký cam kết bao tiêu sản phẩm.

Công ty công bố giá thu mua sản phẩm đậu nành ngay từ đầu vụ. Do đó, việc sản xuất đậu nành đã không còn lo đầu ra, giá cả cũng rất yên tâm. Trong 90 ngày sản xuất, gần 1ha đậu nành của gia đình ông thu về hơn 3 tấn, cho doanh thu gần 55 triệu đồng, còn chi phí đầu tư chỉ mức 15 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc HTX Đậu nành Nam Dong, huyện Cư Jút, thấy được lợi ích từ liên kết, hợp tác, nên số hộ dân đăng ký tham gia vào HTX ngày càng nhiều. Đến nay, có 161 hộ dân huyện Cư Jút đăng ký liên kết sản xuất gần 240ha đậu nành. Con số này tăng 36 hộ, với 88ha đậu nành so với năm 2023.

Ông Hồ Sơn, Trưởng Phòng NN – PTNT huyện Cư Jút cho biết, toàn huyện hiện có 25 chuỗi liên kết, với hàng trăm hộ dân tham gia. Đây là lợi thế để địa phương đẩy mạnh các hoạt động về ứng dụng công nghệ cao, hình thành được các vùng sản xuất nông sản tập trung hàng hóa lớn, chất lượng cao.

Tương tự, tại Đắk Song, số hộ dân tham gia vào các liên kết sản xuất, tiêu thụ hồ tiêu ngày càng nhiều. Theo ông Nguyễn Văn Minh, thôn 1, xã Trường Xuân, gia đình hiện có 1,5ha hồ tiêu, với năng suất hàng năm đạt mức 5-7 tấn.

Vườn hồ tiêu sống khỏe, năng suất ổn định hơn là nhờ ông tích cực áp dụng các quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ khi tham gia liên kết sản xuất với HTX Nông nghiệp TMDV Hữu cơ Hoàng Nguyên.

Số hộ dân tham gia vào liên kết chuỗi giá trị hồ tiêu với HTX Nông nghiệp TMDV Hữu cơ Hoàng Nguyên ngày càng tăng

Theo bà Trần Thị Thu, Giám đốc HTX Nông nghiệp TMDV hữu cơ Hoàng Nguyên, xã Thuận Hà, sức hút từ liên kết ngày càng lớn, số hộ dân liên kết với HTX ngày càng nhiều, từ chỗ chỉ có 34 hộ chủ yếu trong xã thì nay lên trên 100 hộ ở trong tỉnh, sản xuất trên 200ha hồ tiêu.

Điều này có được là nhờ bà con thấy được những lợi ích về mua chung, bán chung, lợi ích về nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật. Nhất là việc bà con có thể gia tăng giá trị sản phẩm khi áp dụng quy trình đạt chuẩn, được tham gia các hoạt động về xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

Đến nay, Đắk Nông có 65 liên kết thuộc 9 ngành hàng, với 9.660 hộ tham gia. Theo ông Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT, liên kết theo chuỗi giá trị ngày càng có sức hút, sự hấp dẫn với nông dân. Đây là cơ sở để tỉnh đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo chuỗi ngành hàng, trong đó quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn, chất lượng cao.

Liên kết giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản lớn

Tỉnh ưu tiên các ngành hàng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái gắn với phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã làm cầu nối quan trọng để hình thành và phát triển liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Trần Thị Thoan

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/suc-hut-cua-lien-ket-san-xuat-nong-nghiep-o-dak-nong-207496.html