Sự trỗi dậy thần tốc của Blackpink

Hành trình đi tới danh vọng đỉnh cao của 4 cô gái Blackpink khiến người hâm mộ trên toàn thế giới hết sức thán phục.

Ngày đầu ra mắt

Sự thành lập của Blackpink bắt nguồn từ đợt tuyển dụng toàn cầu của YG Entertainment dành cho tân binh tuổi teen và thiếu niên, nhằm mục đích tạo ra một nhóm nhạc nữ mới sau thành công của nhóm nhạc lớn đầu tiên của họ, 2NE1. Việc chuẩn bị cho sự ra mắt của Blackpink bắt đầu từ năm 2011 khi YG Entertainment công bố kế hoạch cho một nhóm nhạc nữ mới ra mắt vào nửa đầu năm 2012, ban đầu dự định có ít nhất 9 thành viên. Thế nhưng phải đến ngày 18/5/2016, YG Entertainment mới xác nhận việc ra mắt nhóm nhạc nữ vào tháng 7 cùng năm. Công ty cho biết các thành viên được lựa chọn sau nhiều năm cạnh tranh và đào tạo căng thẳng.

Jennie được tiết lộ là thành viên đầu tiên của nhóm vào ngày 1/6/2016. Cô là thực tập sinh tại YG Entertainment từ năm 2010 và được giới thiệu tới công chúng lần đầu tiên vào năm 2012 thông qua bức ảnh có tiêu đề "Cô gái đó là ai?" trên trang web của công ty. Hành trình ra mắt của Jennie tiếp tục với nhiều màn hợp tác khác nhau, bao gồm đóng chính trong MV That XX của G-Dragon vào năm 2012 và góp giọng trong ca khúc Black vào năm 2013.

Lisa được giới thiệu là thành viên thứ hai của nhóm nhạc nữ mới vào ngày 8/6/2016. Cô đã làm nên lịch sử khi là cá nhân duy nhất trong số 4.000 người đăng ký vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment năm 2010 tại quê hương Thái Lan, trở thành thực tập sinh nước ngoài đầu tiên của hãng vào năm 2011. Lần giới thiệu đầu tiên tới công chúng diễn ra vào tháng 5/2012 thông qua một video có tựa đề "Cô gái đó là ai?" đăng trên kênh YouTube của YG Entertainment. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong video ca nhạc Ringa Linga của Taeyang vào năm 2013.

YG Entertainment cho biết các thành viên Blackpink được lựa chọn sau nhiều năm cạnh tranh và đào tạo căng thẳng.

Jisoo được công bố là thành viên thứ ba của nhóm mới vào ngày 15/6/2016. Cô gia nhập YG Entertainment với tư cách là thực tập sinh vào tháng 7/2011 và được công nhận nhờ xuất hiện trong nhiều quảng cáo và video ca nhạc trong những năm trước khi ra mắt, bao gồm cả những quảng cáo cho Epik High. Jisoo cũng xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim truyền hình The Produces năm 2015.

Rosé được tiết lộ là thành viên cuối cùng vào ngày 22/6/2016. Cô nổi bật khi đứng đầu trong số 700 ứng viên trong buổi thử giọng YG Entertainment 2012 được tổ chức tại Úc. Sau thành tích này, cô đã ký hợp đồng thực tập sinh với hãng và chuyển đến Seoul để bắt đầu đào tạo.

Vào ngày 29/6/2016, YG Entertainment đã chính thức xác nhận nhóm nhạc nữ mới sẽ bao gồm 4 thành viên thay vì 9 thành viên như dự kiến ban đầu và tiết lộ tên chính thức là Blackpink. Theo một đại diện của hãng, tên của nhóm biểu thị rằng "đẹp không phải là tất cả" và thể hiện ý tưởng rằng họ là một nhóm không chỉ có nhan sắc mà còn có cả tài năng tuyệt vời.

Điều gì khiến Blackpink trở nên khác biệt?

Trong thời kỳ mới ra mắt, nhiều nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc nổi tiếng với việc sản xuất những bài hát nữ tính và dễ thương, nổi tiếng trong nước nhưng không nhất thiết gây được tiếng vang với khán giả bên ngoài Hàn Quốc, đặc biệt là ở phương Tây. Tuy nhiên, khi Blackpink ra mắt với concept hoàn toàn mới mẻ, nó đã thu hút sự chú ý không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả quốc tế. Với chiến lược tiếp thị hiệu quả và âm nhạc mạnh mẽ, Blackpink nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Tháng 8/2016, Blackpink ra mắt với việc phát hành đĩa đơn đầu tiên, Square One, gồm các ca khúc Boombayah và Whistle. Cả hai bài hát đều nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales, với Boombayah đạt vị trí số một và Whistle ở vị trí thứ hai. Thành tích này giúp Blackpink trở thành nghệ sĩ đạt được thành tích này nhanh nhất.

Ra mắt với concept hoàn toàn mới mẻ, Blackpink thu hút sự chú ý không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả quốc tế.

Bước đột phá quốc tế của bộ tứ

Tháng 6/2018, Blackpink đã phát hành EP tiếng Hàn đầu tiên của mình, Square Up. EP này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhóm khi ra mắt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album đầu tiên và là album có thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại thời điểm phát hành. Ngoài ra, đĩa đơn chính của EP, DDU-DU DDU-DU, đã ra mắt ở vị trí thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, vượt qua kỷ lục trước đó do Everybody thiết lập của Wonder Girls vào năm 2009.

Sau thành công của Square Up, Blackpink bắt đầu chuyến lưu diễn Nhật Bản đầu tiên cháy vé của họ, Blackpink Arena Tour 2018, diễn ra tại Osaka từ ngày 24 đến ngày 25/7 để quảng bá cho EP tiếng Nhật của họ. Vào ngày 12/9, có thông báo rằng Blackpink sẽ tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên tại Seoul mang tên Blackpink 2018 Tour. Buổi hòa nhạc này là buổi biểu diễn đầu tiên của In Your Area World Tour, kéo dài suốt năm 2019 và đầu năm 2020. Khi kết thúc chuyến lưu diễn, nó đã trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Sự thống trị toàn cầu

Blackpink đã tiết lộ album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên của họ, The Album, vào ngày 2/10/2020, với Lovesick Girls là đĩa đơn thứ ba quan trọng. Album đã đạt được cột mốc đột phá khi lập kỷ lục doanh số tuần đầu tiên cho một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, bán được 590.000 bản đáng kinh ngạc chỉ trong vòng một ngày kể từ khi phát hành.

Vào ngày 15 và 22/4/2023, Blackpink đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên tổ chức Lễ hội âm nhạc Coachella danh giá. Sau đó, vào ngày 2/7, nhóm tiếp tuc đạt được một cột mốc quan trọng khác khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tổ chức lễ hội lớn của Vương quốc Anh tại British Summer Time Hyde Park ở London.

Kể từ khi ra mắt, Blackpink đã trở nên nổi tiếng trong làng K-pop, được công nhận là một trong những nghệ sĩ dẫn đầu. Được nhiều tổ chức khác nhau gọi là "nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới", họ đã thu hút được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và các nền tảng phát trực tuyến. Hơn nữa, tầm ảnh hưởng của Blackpink còn vượt ra ngoài âm nhạc, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang, nơi mỗi thành viên được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho các thương hiệu xa xỉ khác nhau.

Tầm ảnh hưởng của các thành viên Blackpink còn vượt ra ngoài âm nhạc.

Hành trình solo

Năm 2024, Blackpink quyết định không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment cho các hoạt động cá nhân mà gia hạn cho các hoạt động của nhóm. Mỗi thành viên bắt đầu cuộc hành trình solo của mình, với Jennie, Jisoo và Lisa thành lập nhãn hiệu riêng của họ. Jennie ra mắt nhãn hiệu solo rất được mong đợi của mình, ODDATELIER, trong khi Lisa tuyên bố thành lập công ty quản lý nghệ sĩ của mình, Lloud. Trong khi Jisoo công bố nhãn hiệu mới của mình, Blissoo.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào về Rosé nhưng theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cô đang chuẩn bị đi theo con đường của Jennie Jisoo và Lisa bằng cách mở công ty quản lý solo và xác nhận đang chuẩn bị cho sự trở lại solo.

Những năm gần đây, Blackpink liên tục đứng đầu trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực của Forbes Korea và được cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khen ngợi vì vai trò truyền bá văn hóa K-pop và Hàn Quốc trên toàn cầu. Nhóm đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho vô số phụ nữ trên toàn thế giới và tự hào là một trong những fandom lớn nhất từ trước đến nay.

Kim Nhã/VOV.VN Theo: Allkpop

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/su-troi-day-than-toc-cua-blackpink-post1078776.vov