Sự trở lại kỳ diệu của Hùng 'xà ngang' sau chấn thương nghiêm trọng

Gặp chấn thương sụn chêm đầu gối trước vòng 5 V.League 2017 nhưng kể từ đó đến nay trung vệ Phạm Mạnh Hùng đã trở lại sân cỏ một cách khá hi hữu.

Mới chỉ ra sân một trận gặp FLC Thanh Hóa hồi đầu mùa, trung vệ Phạm Mạnh Hùng liên tục phải làm khán giả một cách bất đắc dĩ vì gặp phải chấn thương đầu gối. Trực tiếp ra Hà Nội đi khám, cầu thủ sinh năm 1993 được các bác sỹ chẩn đoán bị rách sụn chêm đầu gối, phải tiến hành phẫu thuật và trung vệ này sẽ phải ngồi ngoài ngót nghét gần một năm mới có thể quay trở lại hoàn toàn.

Sau đó, Mạnh Hùng trở lại Hà Nội để làm các thủ tục chuẩn bị phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối tại Bệnh viện 108. Tuy nhiên anh lại phải về nhà 10 ngày trước khi chính thức lên bàn mổ vì các bác sỹ cảnh báo cầu thủ này gặp vấn đề về gan.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng là cầu thủ có khả năng đá phạt tốt nhất của SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Trong thời gian điều trị gan để chờ lần thứ 3 ra Hà Nội, Mạnh Hùng được một đồng nghiệp đang thi đấu ở CLB Sài Gòn "mách nước" tìm thầy thuốc điều trị chấn thương sụn chêm đầu gối ở Bắc Giang một cách an toàn, hiệu quả và không tốn kém chi phí như lên bàn mổ.

Câu chuyện tưởng chừng như vô lý bởi dạng chấn thương rách sụn chêm mà Mạnh Hùng gặp phải chắc chắn phải phẫu thuật mới có thể quay trở lại. Tuy nhiên, thấy đồng nghiệp từng gặp chấn thương này và điều trị bằng cách đắp thuốc Nam đã khỏi nên cầu thủ SLNA đã quyết định không lên bàn mổ.

Kết quả thật bất ngờ, Mạnh Hùng sau một thời gian điều trị bằng phương pháp mới đi kiểm tra, chụp chiếu thì được các bác sỹ chẩn đoán là đã bình phục, vết thương đã lành. Và cách đây khoảng 1 tháng, Hùng “xà ngang” đã có thể tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân ở vòng đấu thứ 17 gặp Hà Nội. Tuy nhiên, phải đến chuyến làm khách SHB Đà Nẵng mới đây thì anh mới có cơ hội ra sân chính thức sau 8 tháng vắng bóng, bao gồm cả quãng nghỉ giữa mùa nhường chỗ cho ĐTQG.

Trung vệ Mạnh Hùng (trái) trở lại sân cỏ sớm hơn Đình Hoàng dù anh không phải lên bàn mổ mà điều trị bằng thuốc lá. Ảnh: Trung Kiên

Đây thực sự là một câu chuyện khá hi hữu trong bóng đá cũng như y tế thể thao nói chung, bởi trước Mạnh Hùng, Đình Hoàng cũng gặp chấn thương tương tự và phải sang Singapore để phẫu thuật chấn thương rách sụn chêm đầu gối tương tự. Dù rất nỗ lực tập luyện để có thể trở lại nhưng lúc này hậu vệ cánh phải của SLNA vẫn phải tập riêng. Và nhiều khả năng tuyển thủ QG này sẽ còn phải nghỉ thêm 4-5 trận đấu nữa, thậm chí là đến hết mùa.

Sự trở lại của Mạnh Hùng ở thời điểm này thực sự là một tin vui đối với BHL SLNA. Trung vệ có tài đá phạt này được sắp xếp đá ở vị trí hậu vệ cánh trái trong trận gặp SHB Đà Nẵng và góp công đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ đội bóng xứ Nghệ trước những “hung thần” như Merlo bên phía đội chủ nhà.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/su-tro-lai-ky-dieu-cua-hung-xa-ngang-sau-chan-thuong-nghiem-trong-2844510/