Sự trở lại của giày cao gót hậu đại dịch

Khi văn phòng, tiệc tùng, đám cưới trở lại, những đôi giày cao gót cũng dần lấy lại vị thế của mình trên bản đồ thời trang.

Beyoncé mang một đôi giày màu hồng, cao 15 cm của thương hiệu Versace hồi tháng 8. Giày cao gót Medusa Aevitas là sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trên các website thời trang sau khi được diện bởi Ariana Grande và Dua Lipa.

Những minh tinh như Olivia Rodrigo và Rosé (Blackpink) cũng lăng-xê phong cách tương tự tại Nhà Trắng và Met Gala, theo CNN.

"Mọi người chỉ muốn được vui vẻ trở lại", nhà tạo mẫu nổi tiếng Nicole Chavez lý giải về sự trở lại của giày cao gót hậu đại dịch.

Olivia Rodrigo mang đôi giày Giuseppe Zanotti màu trắng khi xuất hiện ở Nhà Trắng hồi tháng 7/2021. Ảnh: Evan Vucci.

Bà nói thêm rằng những đôi giày có màu sáng, lấp lánh là một phần của thời trang "cổ vũ tâm trạng" đang phổ biến trên toàn cầu, từ quần áo cho tới phụ kiện.

Các tín đồ thời trang giờ đây hứng thú với những thiết kế đặc biệt, giày "càng cao, càng phức tạp, càng tốt". Nam giới cũng không đứng ngoài xu hướng này. Rapper kiêm ca sĩ Lil Nas X thường đi giày cao gót với những bộ trang phục rực rỡ, trong khi diễn viên Billy Porter kết hợp chiếc áo choàng Richard Quinn lấp lánh với đôi boots cao tại The Fashion Awards.

Hồi sinh sau đại dịch

Năm 2020 là năm phụ nữ ngừng mặc áo ngực, bỏ nhuộm tóc và đổi giày cao gót lấy giày thể thao.

Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, sneaker còn xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ. Khi các thương hiệu cao cấp hợp tác với những cái tên như Birkenstock và Crocs, giày dép đã hướng tới sự thoải mái chưa từng có.

Ngay cả nhà thiết kế Christian Louboutin, người nổi tiếng khi nói rằng đôi giày cao gót 15 cm là “một hình thức của sự tự do”, cũng đã chuyển sang mang giày thể thao, giày đế bệt.

Lady Gaga và Rosé tích cực diện giày cao gót khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Gotham, AFP.

Theo một cuộc khảo sát của Amex Trendex, đa số khách hàng cho biết họ thích mua những đôi giày “thoải mái” hơn những đôi phù hợp với “trang phục chuyên nghiệp”.

Nhưng bây giờ, khi các văn phòng mở cửa trở lại, những bữa tiệc và đám cưới không còn bị giới hạn, giày cao gót dần được ưa chuộng. Tuy chưa lấy lại được vị thế như trước đại dịch, món đồ này vẫn là một phần không thể bị lãng quên hay biến mất.

Marisa Silber, người bán giày hiệu tại Saks Fifth Avenue, New York, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến sự trở lại của giày cao gót. Việc kinh doanh của Christian Louboutin thật đáng kinh ngạc, Manolos đã hồi sinh và Amina Muaddi tăng mạnh về doanh thu. Có lẽ mọi người lại trở về với thế giới tiệc tùng, vui chơi và không còn thích phong cách xuề xòa".

Bên ngoài thời trang

Năm 2021, "dopamine dressing" trở thành một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong thời trang, đặc trưng cho mong muốn có những bộ trang phục táo bạo, tươi sáng và quyến rũ hơn.

Một số sản phẩm của Syro sử dụng tông đỏ nổi bật gần như hết hàng ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của những người đồng sáng lập như Shaobo Han và Henry Bae.

"Chúng tôi không nghĩ rằng một thứ gì đó nổi bật như đôi giày mà chúng tôi tạo ra lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Nhưng một lần nữa, nó cho thấy rằng mọi người muốn những điều điên rồ", Han nói.

Nam giới ngày càng ưa chuộng giày cao gót. Ảnh: Karwai Tang, Greg Endries, Fernando Palafox.

Tuy nhiên, không chỉ là một món đồ thời trang thú vị, vui nhộn, các sản phẩm của Syro còn là một hình thức thể hiện giới tính, theo Han.

"Đôi giày trở thành một công cụ để thể hiện bản thân khi mọi người ngày càng thách thức và làm mờ đi sự phân biệt giới tính. Việc những người không phải phụ nữ có thể mang giày cao, đánh hông và thể hiện sự nữ tính mà không cảm thấy xấu hổ là một sức mạnh.

Thời điểm bạn mang giày vào, chiều cao tăng lên, bạn bắt đầu bất ngờ nhìn ra thế giới khác. Sống cuộc đời của chúng ta một cách chân thực, vui vẻ là một cách chống lại sự đàn áp, khuôn mẫu vô hình mà con người phải chịu đựng", Han giải thích.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-tro-lai-cua-giay-cao-got-hau-dai-dich-post1281643.html