Sự trắng tay của bộ phim có 10 đề cử ở Oscar

Dù được đánh giá là ứng cử viên mạnh tại Oscar 2024, phim lịch sử 'Killers of the Flower Moon' lại phải ra về trắng tay. Dự án của đạo diễn Martin Scorsese nhận 10 đề cử nhưng không chiến thắng bất kỳ hạng mục nào.

Lễ trao giải Oscar 2024 chính thức khép lại với chiến thắng ngoạn mục của Oppenheimer. Bộ phim do Christopher Nolan cầm trịch “càn quét” với 7 giải thưởng ở các hạng mục như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc…

Trái lại, Killers of the Flower Moonkhông nhận được bất kỳ giải nào dù trước đó được dự đoán là đối thủ mạnh với 10 đề cử. Tác phẩm tâm huyết của “đại thụ” Martin Scorsese phải ra về trắng tay, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Martin Scorsese tiếp tục bị Oscar phớt lờ

Killers of the Flower Moon (Tựa Việt: Vầng trăng máu) là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Martin Scorsese – đạo diễn hàng loạt tác phẩm kinh điển như Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980), Goodfellas (1990)… cũng là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất còn sống.

Tên tuổi đạo diễn cùng sự góp mặt của hai tài tử Robert De Niro và Leonardo DiCaprio giúp dự án được chú ý ngay từ lúc lên kế hoạch sản xuất năm 2018.

Killers of the Flower Moon gây chú ý từ khi lên kế hoạch sản xuất.

Chuyện phim dựa trên những sự kiện có thật, lấy bối cảnh thập niên 1920 tại Oklahoma (bang Osage, Mỹ) khi dân da đỏ ở đây phát hiện mỏ dầu và bỗng trở thành những người giàu có nhất xứ cờ hoa. Một số người da trắng nảy lòng tham, âm mưu chiếm đoạt tài sản của dân bản địa, tạo nên cuộc thảm sát man rợ, cũng là trang sử đau thương của nước Mỹ.

Nhờ câu chuyện sâu sắc và kỹ năng đạo diễn ấn tượng, Killers of the Flower Moon nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả khi ra mắt. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là ứng viên nặng ký, có khả năng giành nhiều hạng mục tại các mùa giải điện ảnh, bao gồm Oscar.

Đáng tiếc, tác phẩm của Martin Scorsese không được gọi tên tại Oscar 2024 một lần dù chỉ là hạng mục nhỏ. Ngay cả nữ diễn viên Lily Gladstone cũng phải chịu thua Emma Stone tại hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Cô từng thắng SAG (Hiệp đoàn diễn viên), Quả cầu Vàng và nhiều giải thưởng khác nên được nhiều chuyên trang dự đoán lập kỷ lục khi là người bản địa đầu tiên thắng Oscar.

Đây không phải là lần đầu tiên Martin Scorsese bị giải Oscar phớt lờ. Trước đó, bộ phim The Irishman (2019) - có tài tử Robert De Niro, Al Pacino đóng chính – cũng nhận đến 10 đề cử tại Oscar 2020 nhưng phải ra về trắng tay.

Trong suốt sự nghiệp làm phim trải dài hơn sáu thập niên, Scorsese chỉ được nhận đúng một tượng vàng Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc với The Departed (2007).

Nhiều tác phẩm của ông được đánh giá là kiệt tác, ghi dấu trong lịch sử điện ảnh nhưng đều không giúp ông được vinh danh tại Oscar.

Bộ phim được đánh giá cao nhưng không thắng một giải nào.

Số phận khác biệt của hai bộ phim lịch sử

Đường đua Oscar năm nay khá đa dạng về nội dung, thể loại. Trong đó, OppenheimerKillers of the Flower Moon lại có nhiều điểm giống nhau khi khai thác câu chuyện có thật trong lịch sử Mỹ.

Cả hai đều là có kinh phí sản xuất rất cao, riêng phim của Martin Scorsese được rót vốn lên đến 200 triệu USD, thuộc hàng đắt đỏ nhất hiện tại.

Đáng tiếc, Killers of the Flower Moon không thành công về mặt thương mại bằng đối thủ. Tác phẩm chỉ thu hơn 157 triệu USD và không thể giúp nhà sản xuất hòa vốn.

Trong khi đó, Oppenheimer hốt hơn 960 triệu USD toàn cầu, là một trong những phim Hollywood ăn khách nhất năm 2023.

Phim thuộc thể loại tiểu sử, thuật lại cuộc đời tiến sĩ J. Robert Oppenheimer – người phát minh ra bom nguyên tử. Dự án quy tụ dàn diễn viên hạng A như Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon…

Đặt lên bàn cân, tác phẩm của Christopher Nolan dung hòa tốt giữa hai yếu tố nghệ thuật và thị trường, là một trong những yếu tố giúp dự án thắng Phim hay nhất lẫn Đạo diễn xuất sắc.

Oppenheimer chiến thắng vì dung hòa tốt yếu tố thương mại và nghệ thuật.

Khi Oscar 2024 công bố đề cử, nhiều khán giả cũng bày tỏ bức xúc khi Leonardo Di Caprio hoàn toàn bị Oscar bỏ quên. Vai diễn của tài tử trong Killers of the Flower Moon được đánh giá cao, cho thấy nhiều nỗ lực trong diễn xuất, xứng đáng để anh có một đề cử và đứng cạnh các đồng nghiệp.

Một số ý kiến cho rằng giải Oscar phớt lờ Killers of the Flower Moon vì phim có chủ đề nhạy cảm. Hơn nữa, bản thân đạo diễn Martin Scorsese từng nhiều lần bày tỏ sự chán nản với giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Ngay trong lễ trao giải Oscar 2024, ống kính bắt gặp đạo diễn ngủ gật và không còn quan tâm đến chuyện thắng thua.

Đến hiện tại, Martin Scorsese đã bước sang độ tuổi 81 nhưng vẫn còn rất minh mẫn, nhiệt huyết với nghề. Ông giữ kỷ lục là đạo diễn còn sống nhận nhiều đề cử Oscar nhất mọi thời với 16 lần cho các hạng mục, vượt mặt cả Steven Spielberg (9 đề cử).

Không chỉ có Killers of the Flower Moon và Martin Scorsese, truyền thông quốc tế cũng nhắc đến Bradley Cooper là một trong những trường hợp từng bị Oscar “dìm hàng” nhiều lần.

Tài tử có đến 12 đề cử nhưng chưa một lần được gọi tên để lên sân khấu nhận tượng vàng.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/su-trang-tay-cua-bo-phim-co-10-de-cu-o-oscar-post1619693.tpo