'Sự thật vụ 2 tô miến gà Đà Lạt bị chém 700.000' dậy sóng mạng XH

Một cô gái nói trên Facebook rằng bị "chặt chém" khi ăn 2 tô miến ở vỉa hè, nhưng bà chủ quán bác bỏ.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH còn có: Phát hiện máy quay giấu trong chai dầu gội đầu ở nhà tắm phòng trọ; Sở Nội vụ Hà Nội có 8 phó giám đốc...

1. Khách ăn hai tô miến, một đĩa thịt cùng bộ lòng gà và hai lon bia hết 670.000 đồng: Đắt hay rẻ?

Liên quan đến việc du khách tố đi du lịch Đà Lạt bị chặt chém hai tô miến hết 700.000 đồng, Công an TP Đà Lạt cho biết thông tin trên sai sự thật. Hai vị khách đã gọi hai tô miến, một đĩa thịt gà khoảng nửa con cùng bộ lòng gà, hai lon bia với tổng số tiền 670.000 đồng. Số tiền bỏ ra cho bữa ăn trên đã hợp lý, và tố cáo như vậy trên mạng xã hội có bị xử lý?

Quán ăn bị khách tố chặt chém nhưng chủ quán bác bỏ.

2. Thiếu nữ kiếm tiền bằng cách lừa người cha có con gái mất tích: Có thể xử lý hình sự không?

Ngày 13/6, Trần Thị Phương Thảo (21 tuổi, quê Hưng Yên), biết được thông tin gia đình anh Nguyễn Thăng Long đang tìm con gái mất tích gần một năm trước. Thảo dùng nhiều số di động, dựng lên màn kịch đã tìm thấy bé gái để lợi dụng anh Long trả nợ giúp số tiền 2,7 triệu đồng. Nhiều người đặt câu hỏi liệu có thể xử lý hình sự Thảo hay không?

Thảo bịa chuyện đã tìm thấy bé gái mất tích. Ảnh: ANTĐ.

3. Nhân viên quán ăn Sài Gòn bị 20 côn đồ chọi gạch đá nhập viện sau khi giải cứu ông bố bị đánh hội đồng: Vì sao manh động?

Chiều 25/6, nhân viên quán ăn tại đường Vành Đai Trong (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) thấy một nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh đập một người đàn ông đang chở vợ và con nhỏ nên tới can ngăn. Ít phút sau, một nhóm 20 thanh niên đi trên nhiều xe máy đến trước quán ăn nói trên dùng gạch đá ném vào quán khiến một nhân viên trọng thương, phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.

4. Thầy giáo bỏ dạy, 'phục' trước ngân hàng để cướp

Khoảng 8h ngày 26/6, Văn Minh Huy (40 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa, hiện là giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên) đi xe máy dán biển số giả đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Tuy An để theo dõi những người rút tiền. Phát hiện "con mồi" vừa rút tiền, Huy bám theo và cướp giật túi xách của một phụ nữ. Nhiều người đặt câu hỏi: Trước kia Huy đã từng phạm tội chưa? Tại sao một nhà giáo lại dễ dàng đi cướp?

Ảnh minh họa.

5. Nam sinh phát hiện máy quay giấu trong chai dầu gội đầu ở nhà tắm phòng trọ: Chủ nhà có liên quan?

Theo chia sẻ của nam sinh Mạnh Cường, thuê nhà ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, tối 25/6, Cường cùng mọi người trong phòng trọ tá hỏa khi phát hiện ra một chiếc camera trong nhà tắm. Vì nhà tắm chung nên một camera giấu trong chai dầu gội đầu khá lâu mà không ai biết. Sau khi bị phát hiện, chủ nhà trọ chỉ giải thích: "Thằng cháu nó nghịch mang vào lúc chiều". Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao chủ nhà có camera ngầm?

Chiếc camera được giấu kín trong chai dầu gội.

6. Ba thanh niên áp sát, chọc gậy ngang bánh xe CSGT để cướp lại xe vi phạm: Phải xử lý thích đáng

Ngày 22/6, Lê Minh Hải (25 tuổi) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi trên Quốc lộ 50 (huyện Cần Giuộc, Long An) bị CSGT lập biên bản, thu xe. Hải cùng đồng bọn đuổi tấn công CSGT, cướp lại xe. Hành động liều lĩnh của Hải bị lên án mạnh mẽ và đề nghị phải xử lý thích đáng.

Ảnh minh họa.

7. Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc từ năm 2015: Vi phạm kéo dài

Từ tháng 11/2015 đến nay, Sở Nội vụ Hà Nội đã có 8 Phó giám đốc. Theo quy định, các Sở thuộc UBND TP Hà Nội chỉ có tối đa 4 Phó giám đốc. Tại sao một cơ quan chuyên về biên chế công chức lại để xảy ra sai sót kéo dài nhiều năm như vậy?

Sở Nội vụ Hà Nội thừa 4 Phó giám đốc. Ảnh: PLO.

Theo Anh Việt/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/su-that-vu-2-to-mien-ga-da-lat-bi-chem-700000-day-song-mang-xh-193922/