Sự thật không thể xuyên tạc

Lê Đô

BPO - Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, được thử thách trong ngọn lửa cách mạng chống kẻ thù chung. Thời gian vừa qua, lợi dụng sự kiện nhân dân Campuchia tiến hành tổ chức bầu cử Quốc hội khóa VII, các thế lực phản động đã phát tán nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước.

Cụ thể, ngày 25-7-2023, trên trang blog Đối thoại tán phát bài “Từ khóa Việt Nam trong bàn cờ dịch chuyển của Chính trị Campuchia”; ngày 27-7-2023, trên trang facebook Chân trời mới Media, đối tượng Hoàng Trường tán phát bài “Từ Việt Nam nhìn sang bầu cử Campuchia”, nội dung những bài viết này xuyên tạc mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề người Campuchia gốc Việt, đồng thời kích động tư tưởng mâu thuẫn, thù địch, hẹp hòi dân tộc.

Ngược dòng lịch sử, ngày 23-6-1967, trong bức điện gửi Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là biểu tượng rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết đoàn kết chiến đấu. Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia. Một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á”. Tiếp đó, ngày 24-6-1967, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Vương quốc Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao mở ra một chương mới trong lịch sử hai nước. Nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ vô cùng quý báu để đi đến thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975.

Đặc biệt, giai đoạn 1975-1978, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, tập đoàn Pol Pot đã thực hiện chính sách diệt chủng tàn bạo đối với nhân dân Campuchia. Đáp lại lời kêu cứu của nhân dân Campuchia và lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7-1-1979, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh đất nước, dân tộc. Trong lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” được tổ chức vào tháng 6-2022, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhấn mạnh: “Xin gửi lời cảm ơn tới những người dân Việt Nam có mặt tại đây, tới những người không có mặt hôm nay và tới cả linh hồn những người đã hy sinh để cứu giúp tôi và giúp đỡ người dân Campuchia”.

Bước vào kỷ nguyên độc lập, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, Việt Nam có 198 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,92 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Campuchia, đồng thời đứng thứ 2 trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam có đầu tư.

Đối với vấn đề người Campuchia gốc Việt, tính đến cuối năm 2022, có khoảng 103.000 người Việt Nam nhập cư đang cư trú tại Campuchia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, nguồn lực của cộng đồng dân tộc, nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Trong đó, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia là cầu nối giữa chính quyền các địa phương Việt Nam đến cộng đồng người Việt tại Campuchia. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đối với người gốc Việt tại Campuchia. Trong Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-2-2022 của Bộ Chính trị về vấn đề người gốc Việt tại Campuchia đã xác định việc chăm lo cho người gốc Việt tại Campuchia là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền; làm tốt công tác ngoại giao, qua đó động viên, tạo điều kiện để người gốc Việt hạn chế tối đa việc di cư tự do, an tâm ở lại Campuchia sinh sống và làm ăn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nước sở tại. Không để vấn đề người gốc Việt tại Campuchia bị lợi dụng gây chia rẽ, kích động, ảnh hưởng quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia.

Thời gian qua, thông qua các kênh đối ngoại của cấp ủy đảng, ngoại giao của chính quyền và đối ngoại nhân dân đã tác động chính quyền các cấp Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt đang sinh sống, làm ăn ở địa phương có cuộc sống ổn định, được chăm lo giáo dục, sức khỏe và bình đẳng như người dân nước sở tại. Đặc biệt, trong các chuyến thăm của lãnh đạo Trung ương và địa phương, đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, động viên những người gốc Việt hiện sinh sống tại Campuchia phát huy tinh thần dân tộc, có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, góp sức chung tay cùng chính quyền, người dân nước sở tại phát triển kinh tế địa phương.

Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Những âm mưu chống phá, chia rẽ tình đoàn kết giữa Việt Nam - Campuchia là hết sức nguy hiểm, cần kiên quyết đấu tranh đẩy lùi, loại bỏ.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/148399/su-that-khong-the-xuyen-tac