Sự thật gây sốc về nữ siêu trộm tuổi 86

Doris Payne, nữ siêu trộm trang sức khét tiếng bị bắt ở tuổi 86, có những bí mật mà ít ai biết được.

1. Nữ siêu trộm trang sức khét tiếng nước Mỹ Doris Payne, 86 tuổi, đã bị bắt giữ ngày 12/12/2016 tại cửa hàng Von Maur sau khi lấy trộm vòng cổ kim cương trị giá 1.995 USD (hơn 45 triệu đồng) và cố gắng chạy trốn khỏi cửa hàng.

2. Nơi sinh ra: Doris Payne sinh ra ở Slab Fork, West Virginia (Mỹ), một thị trấn nhỏ, hiện chỉ có 202 công dân. Mẹ của Doris là một người Mỹ gốc Cherokee và cha cô là một thợ mỏ than. Nữ siêu trộm trang sức nổi tiếng này sinh ngày 10/10/1930.

3. Phạm tội từ năm 10 tuổi: Có một số báo cáo và tài liệu về cuộc đời Doris Payne cho biết bà đã phạm tội ăn cắp từ khi còn nhỏ. Khi được 10 tuổi, Doris đã đánh cắp một chiếc đồng hồ.

4. Bí quyết hành nghề ăn cắp là Modus Operandi: Thuật ngữ "Modus Operandi" dùng để chỉ một phương pháp, hay cách nào đó, để làm việc. Phương pháp của Doris Payne sử dụng sự quyến rũ của bà. Doris thường ăn mặc sang trọng để đánh lạc hướng sự chú ý của các nhân viên khi đến các cửa hàng nữ trang ăn cắp.

5. Kẻ trộm trang sức xuyên quốc gia: Doris là kẻ trộm đồ trang sức nằm trong danh mục quốc tế, điều đó có nghĩa là bà bán đồ trang sức trên toàn thế giới. Doris từng 20 lần bị bắt giữ ở các quốc gia khác nhau bao gồm Pháp, Thụy Sĩ, Anh và Hy Lạp.

6. Hành nghề trộm cắp hơn 6 thập kỷ: Sáu thập kỷ là một thời gian dài và Doris đã là một tội phạm có số năm hành nghề lâu hơn thế. Một số báo cáo cho rằng hồ sơ hình sự của Doris bắt đầu từ năm 1952. Trong khi có báo cáo khác cho rằng tội phạm của bà bắt đầu vào những năm 70 khi Doris bị đánh cắp một chiếc nhẫn 500.000 USD.

7. Phim tài liệu về cuộc sống của nữ siêu trộm này: Doris là một tên trộm đồ trang sức nổi tiếng mà một bộ phim tài liệu đã mô tả về cuộc sống của bà. Bộ phim có tên Cuộc sống và Tội ác của Doris Payne, được phát hành rộng rãi trên mạng từ năm 2015.

8. Từng trốn khỏi sự giám sát của nhân viên giám hộ liên bang trong khi ở bệnh viện: Doris từng yêu cầu được đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bà đã trốn khỏi các nhân viên giám hộ liên bang. Tuy nhiên, Doris đã bị bắt ngay sau khi bà trốn thoát.

9. Sử dụng hơn 20 bí danh khác nhau: Cùng với việc dùng hơn 20 bí danh khác nhau để hành nghề, Doris cũng bị cáo buộc sử dụng 10 số an sinh xã hội cũng như 9 ngày sinh khác nhau.

10. Cảnh sát không thấy tang chứng dù cáo buộc Doris ăn cắp: Theo nhiều báo cáo, vụ ăn cắp lớn nhất hay nổi tiếng nhất của Doris Payne xảy ra vào những năm 1970. Bà ăn cắp một chiếc nhẫn kim cương 10 cara trị giá 500.000 USD từ một cửa hàng nữ trang ở Pháp. Sau đó, bà bị bắt nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm thấy chiếc nhẫn bị đánh cắp.

Thảo Nguyên (theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/su-that-gay-soc-ve-nu-sieu-trom-tuoi-86-906243.html