Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 7-7-2023

Báo Thanh Hóa gửi đến quý vị những thông tin về văn hóa - thể thao - giải trí ngày 7-7: Quảng bá sản phẩm có 'đường 9 đoạn' tại Việt Nam là vi phạm pháp luật; Đơn vị tổ chức concert BLACKPINK tại Việt Nam xin lỗi về hình ảnh bản đồ có 'đường lưỡi bò'; Thắng dễ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đông Á Thanh Hóa vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023; Tuyển Nữ Việt Nam tập làm quen với thời tiết dưới 10 độ C tại Napier; 'Người Việt nói tiếng Việt'- Cẩm nang mở rộng của thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

* Quảng bá sản phẩm có “đường 9 đoạn” tại Việt Nam là vi phạm pháp luật

Chiều 6/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc bộ phim “Barbie” bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh “đường 9 đoạn.”

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Quan điểm về “đường 9 đoạn” đã được Việt Nam nêu rõ ràng, nhất quán và được nhắc lại nhiều lần.

Việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có “đường 9 đoạn” tại Việt Nam là vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam."

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Ban Tổ chức đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội đăng bản đồ “đường 9 đoạn,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết quan điểm của Việt Nam về yêu sách “đường 9 đoạn” đã được làm rõ nhiều lần.

Với các thông tin liên quan đến show diễn của BlackPink, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh.

* Đơn vị tổ chức concert BLACKPINK tại Việt Nam xin lỗi về hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò"

Thông tin nhóm nhạc nổi tiếng BLACKPINK sẽ tổ chức concert tại Việt Nam vào ngày 29-30/7 khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Ngày 4/7, Ban tổ chức công khai giá vé và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, vào tối 4/7, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao trước thông tin IME (tên đầy đủ Ime Entertaiment Group Asia) - đơn vị đứng ra tổ chức show Born Pink tại Hà Nội - được cho là đang ủng hộ “đường lưỡi bò”. Đây là t doanh nghiệp đa quốc gia tại Trung Quốc. Sau khi thông tin được đăng tải, website của công ty iMe Entertainment thông báo đang tạm đóng. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn lan truyền rầm rộ. Nhiều khán giả Việt Nam phẫn nộ và cho biết sẽ không mua vé xem chương trình biểu diễn nói trên.

Trước một số thông tin đang gây xôn xao dư luận, IME Vietnam đã chính thức lên tiếng xin lỗi trước sự cố về hình ảnh được lưu truyền trên một số phương tiện truyền thông. Đại diện IME Vietnam đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn Hóa và Thể Thao Hà Nội cùng các Bộ ban ngành liên quan.

Hiện nay, công ty đang nỗ lực hết sức và tích cực phối hợp với các Cơ quan ban ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục bổ sung chính thức cho chương trình.

* Thắng dễ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đông Á Thanh Hóa vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023

Đánh bại Bà Rịa - Vũng Tàu - đội đang chơi ở Giải hạng nhất với tỷ số 4-0 tại vòng 1/8 vào chiều 6-7, Đông Á Thanh Hóa đã lọt vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia năm 2023.

Trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa xuất quân với đội hình gồm toàn cầu thủ nội bởi Bà Rịa - Vũng Tàu là đối thủ đang chơi ở giải hạng nhất, không có cầu thủ ngoại. 2 lão tướng Hoàng Đình Tùng và Lê Văn Thắng được ra sân ngay từ đầu.

Đông Á Thanh Hóa có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà để tiến vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia.

Đông Á Thanh Hóa có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà để tiến vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Đông Á Thanh Hóa nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt ngay từ những phút đầu trận đấu. Các học trò của HLV Popov đã liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiến thắng khá dễ dàng 4-0 trước Bà Rịa - Vũng Tàu, Đông Á Thanh Hóa giành vé lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023. Đối thủ của đội bóng xứ Thanh là một đội bóng hạng nhất khác - Phù Đổng FC. Trận đấu này tiếp tục diễn ra trên sân Thanh Hóa vào 18h00 ngày 10-7.

* Tuyển Nữ Việt Nam tập làm quen với thời tiết dưới 10 độ C tại Napier

Chiều tối (6/7) theo giờ địa phương, sau khi ổn định và nghỉ ngơi tại nơi đóng quân, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã ngay lập tức có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park - nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với chủ nhà New Zealand, để làm quen với thời tiết và điều kiện sân cỏ tại đây.

Đội tuyển Nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park tại thành phố Napier (New Zealand). (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park tại thành phố Napier (New Zealand). (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, nhiệt độ dưới 10 độ C vào buổi tối tại Napier có phần ảnh hưởng đến các cầu thủ, tuy nhiên toàn đội vẫn rất tích cực và nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của các huấn luyện viên để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thời tiết.

Buổi tập chiều 6/7 diễn ra nhanh trong vòng một tiếng với các bài tập cảm giác bóng. Hôm nay (7/7), toàn đội sẽ có hai buổi tập (sáng và chiều) để tăng cường thể lực và lấy lại trạng thái tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Ở World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam ở bảng E sẽ lần lượt gặp Đội tuyển Nữ Mỹ - đương kim vô địch thế giới (ngày 22/7), Đội tuyển Nữ Bồ Đào Nha (27/7) và Đội tuyển Nữ Hà Lan (1/8).

* "Người Việt nói tiếng Việt"- Cẩm nang mở rộng của thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

Nhà báo Nguyễn Quang Thọ vừa cho ra mắt cuốn sách “Người Việt nói tiếng Việt” với mong muốn mang đến cho độc giả một cách tiếp cận mới với những vấn đề còn đang vướng mắc, cung cấp ngữ liệu cho nhiều thành ngữ, tục ngữ bị bỏ sót, trao đổi về những lời giải nghĩa chưa chuẩn và lưu ý vài sai sót kỹ thuật khá nghiêm trọng trong từ điển…

Tác giả- nhà báo Nguyễn Quang Thọ tại buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm “Người Việt nói tiếng Việt”.

Tác giả- nhà báo Nguyễn Quang Thọ tại buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm “Người Việt nói tiếng Việt”.

“Người Việt nói tiếng Việt” của tác giả - nhà báo Nguyễn Quang Thọ, như cuốn cẩm nang đề cập đến những sưu tập, khảo cứu về thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trước nay bị các từ điển bỏ sót, hoặc trao đổi lại phần giải nghĩa.

Cuốn sách “Người Việt nói tiếng Việt” dày hơn 380 trang, sưu tập hơn 600 thành ngữ và tục ngữ không có mặt trong từ điển, mặc dù rất thông dụng trong đời sống.

“Người Việt nói tiếng Việt” gồm ba phần chính: Chương 1: Mắt thấy tai nghe; Chương 2: Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật; Chương 3: “Đánh trống qua cửa nhà sấm”; Ghi thêm: Trông người lại ngẫm đến ta; Nhìn vào miệng người bình dân; Lời cuối sách.

Với cuốn sách này, người đọc sẽ thấy những thành ngữ, tục ngữ còn bị bỏ sót, hoặc từ điển giải thích mà tác giả Nguyễn Quang Thọ cho rằng chưa chính xác như: Nhạt như nước ốc ao bèo; Bầu sao nấu nước ao cũng ngọt; Làm ruộng thì gia, làm nhà thì tốn; Bảo hoàng hơn vua…

Lan Phương (tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/-su-kien-van-hoa--the-thao--giai-tri-ngay-7-7-2023/27988.htm