Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 22-12-2023

Báo Thanh Hóa gửi đến quý vị những thông tin về văn hóa - thể thao - giải trí ngày 22-12: Thủ tướng: Không có giới hạn với không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa; Việt Nam đạt mục tiêu đón 12,5 đến 13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023; Triển lãm 'Viết tiếp khúc quân hành': Giới thiệu 150 bức ảnh, hiện vật lịch sử; Phá hai kỷ lục quốc gia, Cử tạ Thanh Hóa thi đấu thành công tại giải VĐQG 2023; Hậu đình công, doanh thu phòng vé toàn cầu dự kiến giảm vào năm 2024.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bằng xích lô. (Ảnh: TTXVN)

* Thủ tướng: Không có giới hạn với không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng ngày 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ 5 cơ sở chính trị rất quan trọng để phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị, báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với VPCP tiếp thu các ý kiến; sớm hoàn thiện để trình ban hành văn bản phù hợp sau Hội nghị, tinh thần là sau Hội nghị có chuyển biến về nhận thức, tư duy và hành động, tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể cho phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Việt Nam đạt mục tiêu đón 12,5 đến 13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023

Trong năm 2023, chỉ sau 10 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra; ngành đã đề xuất tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế lên 12,5-13 triệu lượt. Đến giờ phút này, toàn ngành đã đạt được kết quả như kỳ vọng.

Bình Minh ở Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đặt ra (8 triệu lượt) và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12,5-13 triệu lượt).

Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện.

* Triển lãm 'Viết tiếp khúc quân hành': Giới thiệu 150 bức ảnh, hiện vật lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, từ ngày 21/12, tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trung tâm Thông tin Triển lãm (Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội) phối hợp với Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tổ chức triển lãm với chủ đề “Viết tiếp khúc quân hành".

Triển lãm trưng bày hơn 150 bức ảnh cùng hiện vật, tranh cổ động, phim tư liệu. Triển lãm giúp công chúng thêm hiểu và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có lực lượng vũ trang Thủ đô.

Triển lãm mở cửa đến ngày 27/12/2023.

* Phá hai kỷ lục quốc gia, Cử tạ Thanh Hóa thi đấu thành công tại giải VĐQG 2023

Tranh tài từ ngày 18/12, Cử tạ Thanh Hóa đã khép lại năm 2023 đầy thành công với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ giành được ở giải Vô địch Cử tạ quốc gia năm 2023. Trong đó, VĐV Trần Xuân Dũng xuất sắc đóng góp hai thành tích phá kỷ lục quốc gia ở hạng cân 96kg nam.

Cử tạ Thanh Hóa khép lại năm 2023 với những thành tích ấn tượng.

Sau thành tích tương đối ấn tượng ở giải Vô địch các CLB quốc gia 2023, đội tuyển Cử tạ Thanh Hóa đã tiếp tục tập trung hướng đến giải Vô địch quốc gia - đấu trường quan trọng nhất trong năm.

* Hậu đình công, doanh thu phòng vé toàn cầu dự kiến giảm vào năm 2024

Cuộc đình công vào năm 2023 được dự báo là sẽ có tác động tiêu cực đến doanh thu phòng vé trên toàn thế giới.

Theo phân tích từ Gower Street Analytics, doanh thu phòng vé toàn cầu sẽ đạt 33,4 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, theo dự kiến, năm 2024 có thể sẽ sụt giảm 5% và dừng ở mức 31,5 tỷ USD. Con số này sẽ thấp hơn 20% so với mức trung bình của ba năm trước đại dịch, tức là từ năm 2017 đến năm 2019.

Lan Phương (Tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/-su-kien-van-hoa--the-thao--giai-tri-ngay-22-12-2023/29761.htm