Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 29/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29/3.

TRONG NƯỚC

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện sáu hơn trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm. Theo Ban Chỉ đạo, hiện nay cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 10 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 29/3, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo 10 tỉnh trong cụm tham dự hội nghị. Trong ảnh: Lãnh đạo 10 tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua 2024. Ảnh: Sỹ Thắng – TTXVN

Ngày 29/3, tại khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo khu kông nghệ cao thành phố phối hợp cùng ASIC Technologies và Keysight Technologies (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo “Công nghệ đo kiểm vi mạch bán dẫn trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất”. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, các trường, viện và các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổng quan về quy trình thiết kế vi mạch, đặc biệt là quy trình và công nghệ đo kiểm, thiết bị tiên tiến phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất vi mạch bán dẫn. Trong ảnh: Các sinh viên nghiên cứu thực hành tại Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2024. Theo đó: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4,63 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm của các năm từ 2020 đến nay. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty Samkwang Co.,Ltd. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 29/3, tại đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với Việt Nam và các nội quy, quy định của đảo Trường Sa cho 345 ngư dân của 86 tàu cá đang neo đậu tại âu tàu đảo Trường Sa. Trong ảnh: Các cơ quan chức năng đã phát 550 tờ rơi hướng dẫn ngư dân đánh bắt hải sản an toàn, bền vững tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Sáng 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip một con cá heo bơi tại vị trí hang Luồn, vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hang nằm trong tuyến tham quan số 2 theo hành trình Bãi tắm Soi Sim, Titop, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên của tuyến tham quan vịnh Hạ Long. Trong ảnh: Chú cá heo bơi tại vị trí hang Luồn, vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng 29/3. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và Công an xã Hiền Ninh bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Cường (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Quảng Trị), Huỳnh Văn Trái (sinh năm 1989) và vợ là Trương Thị Hương (sinh năm 1992) cùng trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và các tài liệu, đồ vật khác có liên quan. Trong ảnh: Các gói nilon chứa ma túy do các đối tượng cất giấu, vận chuyển. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 28/3, Hội đồng NATO-Ukraine đã tiến hành cuộc họp bất thường tại Brussels (Bỉ) theo đề xuất của Ukraine. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thông báo tình hình xung đột Nga - Ukraine. Bộ trưởng Umerov cũng kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (ảnh trên màn hình) dự họp trực tuyến Hội đồng NATO-Ukraine tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28/3, Thủ tướng mới được đề cử Luis Montenegro của Đảng Dân chủ xã hội (PDS) đã gửi danh sách nội các mới cho Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Trong thông báo mới, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết ông Marcelo Rebelo de Sousa đã chấp thuận với danh sách nội các mới, trong đó các vị trí chủ chốt, lãnh đạo bộ tài chính, kinh tế và ngoại giao sẽ do các chính trị gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm. Cụ thể, ông Paulo Rangel, đang là thành viên Nghị viện châu Âu (EP), sẽ đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng; ông Joaquim Miranda Sarmento, cựu Chủ tịch nhóm nghị sĩ của PDS sẽ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính; ông Pedro Reis, lãnh đạo cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Kinh tế. Trong ảnh: (Tư liệu) Ông Paulo Rangel phát biểu tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 27/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hạn hán ở Namibia đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã. Trong một tuyên bố ngày 28/3, ông Romeo Muyunda, người phát ngôn của Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Du lịch Namibia cho biết hạn hán đã làm gia tăng tỷ lệ động vật hoang dã chết, tình trạng suy giảm số lượng động vật ở các khu vực miền Nam nước này cũng như phía tây của Vườn quốc gia Etosha. Lượng mưa khan hiếm còn kéo theo tình trạng thiếu nước và nguồn thức ăn chăn nuôi cho động vật hoang dã, khiến nhiều động vật bị suy dinh dưỡng. Trong ảnh: Đất đai khô cằn do hạn hán tại Windhoek, Namibia. Ảnh: AFP/TTXVN

HQ (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-trong-nuoc-quoc-te-ngay-29-3-377063.html