Sự kiện nổi bật ngày 6.1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2021... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 6.1.

TRONG NƯỚC

Ngày 6.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2022 do Bộ Tài chính chủ trì. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng ngành Tài chính tiếp tục vượt qua khó khăn, thác thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu tặng cho ngành Tài chính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Tiếp tục Kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV, sáng 6.1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại một phiên thảo luận. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Chiều 6.1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7.1.1972 – 7.1.2022). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự và phát biểu. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN.

Sáng 6.1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. Tham dự lễ ra quân có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; đại diện các bộ, ngành, TP Hà Nội và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng liên quan. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát diễu hành hưởng ứng lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN.

Ngày 6.1, tàu hộ vệ FGS Bayern của Hải quân Đức do Trung tá Tilo Kalski làm thuyền trưởng và thủy thủ đoàn hơn 200 người đã cập bến cảng Nhà Rồng, TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị lần đầu tiên của tàu chiến Đức tới Việt Nam trong 4 ngày. Trong ảnh: Nghi thức đón tàu được thực hiện đảm bảo khoảng cách theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.

Liên quan đến vụ trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền. Bị can Nguyễn Văn Sang, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh phạm tội mà có. Trong ảnh: Thực hiện thủ tục bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Sang. Ảnh: TTXVN.

Ngày 6.1, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mở chuyến bay thường lệ chở khách từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam). Theo quy định mới, hành khách nhập cảnh Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly tại nơi cư trú 3 ngày nếu đáp ứng đủ các điều kiện phòng dịch. Hành khách trước khi lên máy bay sẽ phải thực hiện khai báo y tế, xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và chứng nhận tiêm chủng. Trong ảnh: Nhân viên Vietnam Airlines hướng dẫn hành khách khai báo y tế trước khi làm thủ tục check-in tại Sân bay quốc tế Incheon. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN.

TRONG TỈNH

Sáng 6.1, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction (Công ty Daewoo E&C) để triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh ủy và doanh nghiệp. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao ý tưởng đề xuất của Công ty Daewoo E&C phù hợp với định hướng phát triển tăng trưởng xanh, chuyển đổi số của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu sâu, rộng hơn nữa để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Hải Dương mong muốn doanh nghiệp quan tâm đầu tư ở các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị thông minh, phát triển các khu công nghiệp sinh thái, hiện đại... Ông Hwang Joo Myung, Tổng Giám đốc Công ty Daewoo E&C khẳng định với năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm xây dựng hàng đầu tại Hàn Quốc, doanh nghiệp đủ khả năng xây dựng tổ hợp công nghiệp và thành phố quốc tế thông minh tại Hải Dương. Công ty cam kết song hành, đóng góp vào sự phát triển của Hải Dương bằng việc thực hiện dự án bài bản, chuyên nghiệp, tạo hiệu ứng để thu hút vốn FDI... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction. Ảnh: Hoàng Biên.

QUỐC TẾ

Ngày 6.1, Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành phóng thử thành công một tên lửa "siêu thanh" một ngày trước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Được tách ra sau khi phóng, tên lửa đã di chuyển theo chiều ngang 120 km trong cự ly bay của đầu đạn siêu thanh, từ phương vị phóng ban đầu đến phương vị mục tiêu và đánh trúng mục tiêu đã định cách đó 700 km". Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp theo dõi vụ phóng. Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa siêu thanh Hwasong-8 hồi tháng 9 năm ngoái, mặc dù quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa này dường như đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng phát ngày 6.1): Một tên lửa siêu thanh kiểu mới được phóng từ tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Ngày 6.1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ký một thỏa thuận về việc tạo điều kiện các các hoạt động huấn luyện chung nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ cuộc họp song phương theo hình thức trực tuyến. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng mang tên “Tiếp cận đối ứng” giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JFDS) và Lực lượng phòng vệ Australia (ADF), đồng thời giảm bớt các hạn chế trong việc vận chuyển vũ khí và vật tư cho các hoạt động huấn luyện chung và cứu trợ thảm họa. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Australia Scott Morrison (trên màn hình) tại lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ cuộc họp trực tuyến, ngày 6.1. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Từ 5-7.1, Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2022 diễn ra ở TP Las Vegas, trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua một làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới. Triển lãm điện tử hàng đầu thế giới này thu hút hơn 2.200 đơn vị trưng bày cùng hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp của nhiều nước trên thế giới tham dự. Trong ảnh: Màn hình chơi game khổng lồ Odyssey Ark của Samsung được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2022 ở Las Vegas, Mỹ, ngày 5.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-61-192206