Sự kiện nổi bật ngày 5.9

Chiều 5.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương.

TRONG NƯỚC

Chiều 5.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Cuộc họp được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, và toàn bộ 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước, để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới. Thủ tướng cho biết, cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch nói chung nhưng tập trung vào trọng tâm là cấp xã, phường, thị trấn vì vừa qua chúng ta chuyển hướng phòng chống dịch theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”. Theo Thủ tướng, khi đang thực hiện giãn cách thì nhiệm vụ chống dịch là ưu tiên đầu tiên. Ông nhắc lại quan điểm, người dân là trung tâm, là chủ thể của công tác phòng chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo; thăm làm việc với Nghị viện Châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5.9 đến 11.9.2021. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường dự WCSP5, thăm và làm việc với EP, Bỉ và Phần Lan. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Sáng 5.9, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ khai trương Bệnh viện dã chiến số 5G điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng. Đây là bệnh viện thuộc Học viện Quân y với quy mô 300 giường bệnh (sẵn sàng mở rộng lên 500 giường bệnh) để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng tại TP Hồ Chí Minh. Bệnh viện được triển khai tại Phân viện Y học cổ truyền Quân đội (số 84/9 Kinh Dương Vương, Phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Lễ Khai trương. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN.

Sáng 5.9, có 44/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới với nhiều hình thức linh hoạt, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Trong đó, có 24 địa phương tổ chức khai giảng trực tiếp, 20 địa phương khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình. Năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh trên cả nước không thể tham dự lễ khai giảng thống nhất trong một ngày (5.9) như mọi năm. Có 13 địa phương phải lùi thời gian tổ chức khai giảng sau ngày 5.9 và 6 địa phương không tổ chức khai giảng gồm: Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Cà Mau, Cần Thơ và Bạc Liêu. Trong ảnh: Các đại biểu, giáo viên và học sinh thực hiện nghi thức chào cờ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN.

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt quả tang 2 đối tượng Trần Trung Hải (sinh năm 1997, cư trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Trịnh Hoàng Sơn (sinh năm 1992, cư trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) giấu ma túy vào mặt hàng thiết yếu (mì tôm) để đưa qua khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 10 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng và 03 điện thoại di động cùng số tiền gần 20 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Bước đầu đối tượng Hải khai nhận, chất trong các gói nylon trên là ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật thu giữ được tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: TTXVN.

Sáng 5.9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu ra ngoài được 3 người trong căn nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, gồm ông Võ Tấn Đạt (sinh năm 1975) và 2 người con ông Đạt là Võ Công Danh (sinh năm 2004) và Võ Danh Nhân (sinh năm 2009). Tuy nhiên, nạn nhân Đạt đã không qua khỏi cơn nguy kịch và mất tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân Đạt có tiền sử bệnh tâm thần đã tự gây ra đám cháy. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng giải cứu người trong đám cháy. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ

Phát biểu với báo The Telegraph của Anh ngày 5.9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Nga và Trung Quốc nên đóng vai trò trong việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố lan rộng ở Afghanistan sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: TTXVN.

Sáng 5.9, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định dịch bệnh COVID-19 hiện nay không thể bị triệt tiêu hoàn toàn song cho rằng nước này một khi đạt được mục tiêu tiêm chủng, người dân có thể tự do đi lại. Trả lời báo Herald Sun, nhà lãnh đạo Australia cho rằng người dân có thể lên kế hoạch đón Giáng sinh năm 2021 với người thân bởi với tốc độ tiêm chủng hiện nay, nước này có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Dubbo, Australia, ngày 21.8. Ảnh: TTXVN.

Các nguồn tin y tế và an ninh cho biết, sáng 5.9 đã xảy ra một vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một trạm kiểm soát gần thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq, khiến 13 cảnh sát thiệt mạng. Một quan chức cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm ở khu vực phía Nam thành phố. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ tấn công tại thành phố Kirkuk, Iraq. Ảnh: TTXVN.

Sáng 5.9, ở ngoại ô thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, đã xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chiếc xe của lực lượng bán quân sự khiến 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Người phụ trách hoạt động cứu hộ ở Quetta, ông Muhammad Zeeshan, cho biết vụ việc xảy ra khi kẻ đánh bom lao chiếc xe máy chứa đầy chất nổ vào một trong những phương tiện của đoàn xe của lực lượng bán quân sự FC ở ngoại ô thành phố. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-59-178879