Sự kiện nổi bật ngày 21.7

Ngày 21.7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

TRONG NƯỚC

Sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo, ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và thống nhất, cơ bản tán thành những nhận định, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đã được quyết liệt triển khai. Tính chung, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 3,72%. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; Khẩn trương, quyết liệt tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát; Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN.

Ngày 21.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang thăm chính thức Việt Nam. Sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam. Chiều 21.7, chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail cùng Đoàn đại biểu Malaysia đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

Chiều 21.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chào mừng Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu Bộ Y tế sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm đạt nhiều kết quả tích cực và thực chất, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa ngành Y tế hai nước, qua đó giữ gìn, ngày càng vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn kề vai sát cánh, hết sức hỗ trợ Lào theo khả năng để cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thưởng thức cà phê tại Phố sách Hà Nội. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.

Chiều 21.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ trì Hội nghị Tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, Diễn đàn Kinh tế- xã hội năm 2023 cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Theo Đề án, dự kiến Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam năm 2023 có chủ đề “Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững” với 2 Phiên chuyên đề là: “Tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế/doanh nghiệp vượt qua khó khăn” và Chuyên đề “Bảo đảm việc làm, an sinh xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững”. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.

Chiều 21.7, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 21.639 đồng/lít (tăng 1.220 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.153 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít (tăng 1.295 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.500 đồng/lít (tăng 884 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít (tăng 869 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg (tăng 437 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Trong ảnh: Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt – TTXVN.

Ngày 21.7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre) thông tin đã kết thúc cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Từ ngày 12.7 đến nay, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 121 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Giồng Trôm (tại xã Lương Quới). Hiện, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre, đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức Lễ cải táng nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023). Trong ảnh: 121 bộ hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập chờ làm lễ truy điệu, cải táng. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN.

Theo thông tin Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tối 20.7, trên Quốc lộ 4G (thuộc bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Tòng Văn Hinh (sinh năm 1987, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 18.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một số vật chứng khác liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Tòng Văn Hinh và tang vật. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN.

QUỐC TẾ

Ngày 20.7, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi dự luật quốc phòng hằng năm, theo đó bổ sung nội dung cấm bán dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ cho Trung Quốc. Với 85 phiếu thuận và 14 phiếu chống, vượt qua mức tối thiểu 60 phiếu ủng hộ tại Thượng viện gồm 100 ghế, sửa đổi trên sẽ được bổ sung vào Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) dự kiến được phê chuẩn trong năm nay. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh THX/TTXVN.

Ngày 21.7, các chính đảng bao gồm: Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Đảng bảo hoàng FUNCINPEC và Đảng Khmer Đoàn kết Quốc gia tổ chức các hoạt động mít tinh, diễu hành vận động tranh cử trên các tuyến đường ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Trong ảnh: Đoàn xe diễu hành vận động tranh cử của CPP trên đường phố thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Hoàng Minh – TTXVN.

Nhà khí hậu học hàng đầu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), ông Gavin Schmidt nhận định tháng 7.2023 có thể là tháng nóng nhất của thế giới "trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn" năm qua. Ông Schmidt đã đưa ra ý kiến trên tại một cuộc họp báo của NASA, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan khắp nơi trên thế giới, với các mức nhiệt độ kỷ lục ghi nhận trong tháng này, theo các công cụ đo lường của Liên minh châu Âu (EU) và Đại học Maine (Mỹ) thu thập từ dữ liệu vệ tinh và mặt đất. Trong ảnh: Người dân sử dụng quạt tích điện ở Montpellier, Pháp, trong thời tiết nắng nóng lên tới 38 độ C, ngày 19.7. Ảnh: THX/TTXVN.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-217-240695