Sự kiện nổi bật ngày 19.7

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức gặp mặt gần 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 21.000 cán bộ lực lượng An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là sự kiện nổi bật ngày 19.7.

TRONG NƯỚC

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2020), sáng 19.7, tại khu Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (Tây Ninh), Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) phối hợp với Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức gặp mặt gần 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 21.000 cán bộ lực lượng An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (từ tỉnh Quảng Trị trở vào). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an với các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Đức Hooảnh – TTXVN

Ngày 19.7, tại phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) Bệnh viện 199 (Bộ Công an) phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam, Công ty Yakult Việt Nam tổ chức buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân là đối tượng chính sách, con em thương binh, liệt sĩ...sinh sống tại phường Hòa Thuận Đông. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020). Trong ảnh: Các y bác sĩ Bệnh viện 199 khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ngày 19.7, tại TP Bắc Giang, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” tỉnh Bắc Giang năm 2020 và Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng yêu thương”. Hơn 500 cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham dự. Năm 2020 là năm thứ 7 liên tiếp tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” với thông điệp “ Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt”, mục tiêu cụ thể của Chương trình “Hành trình đỏ” tại Bắc Giang là tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 10 nghìn lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Trong ảnh: Đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình “Hành trình đỏ”. Ảnh: Đồng Thúy – TTXVN

Ngày 19.7, tại Hải Phòng, Khu công nghiệp DEEP C phối hợp với quận Hải An tổ chức ngày hội việc làm 2020 với sự tham gia của 18 doanh nghiệp như Bridgestone, Nippon Express, PHA Việt Nam, Shinetsu nhằm tuyển dụng các vị trí thuộc việc làm trong nhiều lĩnh vực và cấp bậc như: kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư bảo trì, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, nhân sự, nhân viên logistic. Trong ảnh: Ứng viên trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng trong ngày hội việc làm của Khu Công nghiệp DEEP C. Ảnh: Minh Thu – TTXVN

Ngày 19.7, tại Khu Du lịch Quốc gia núi Sam, TP Châu Đốc (An Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 - An Giang năm 2020. Giải năm nay quy tụ 55 vận động viên của 9 đội xe đạp nữ, thuộc 6 tỉnh, thành phố trong nước tham gia tranh tài, với tổng chặng đua gần 580 km đi qua các tỉnh, thành phố: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp... và về đích tại thành phố Long Xuyên (An Giang). Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu chặng đầu tiên quanh đường Tân lộ Kiều Lương (thành phố Châu Đốc, An Giang), cự ly 45,6 km. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

QUỐC TẾ

Sáng sớm 19.7 theo giờ Hà Nội, hãng tin AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội nghị thượng đỉnh các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ kéo dài sang ngày thứ ba. Nguyên nhân là do lãnh đạo các nước EU vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm tiếng nói chung đối với kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá hàng trăm tỷ euro. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dự kiến sẽ đệ trình một kế hoạch mới vào lúc 10 giờ GMT ngày 19.7 (17 giờ theo giờ Hà Nội). Sau đó, lãnh đạo các nước EU, gồm các nước chủ chốt như Đức, Pháp và Hà Lan sẽ bước vào ngày họp thứ ba xuyên đêm để đàm phán về đề xuất mới. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị ở Brussels, Bỉ, ngày 18.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19.7 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên và thảo luận "các vấn đề then chốt nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn chiến tranh" của nước này. KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký lệnh thực hiện các nhiệm vụ đã được thảo luận tại hội nghị này và các biện pháp được đưa ra tại hội nghị là một "quyết định lịch sử" đảm bảo sức mạnh quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ những biện pháp liên quan việc "ngăn chặn chiến tranh" được thảo luận tại hội nghị. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 19.7.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 19.7, cử tri Syria đã đi bỏ phiều bầu quốc hội khóa mới, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế và tình trạng kinh tế yếu kém sau khi giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực của đất nước từ phiến quân và phần tử khủng bố. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ 3 tại Syria kể từ khi nội chiến bùng nổ năm 2011. Ủy ban bầu cử Syria cho biết hơn 7.400 điểm bầu cử trên cả nước đã mở cửa để cử tri đến bỏ phiếu bầu ra 250 nghị sĩ Quốc hội. Dự kiến đảng Baath của Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh sẽ giành được đa số. Có 1.658 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử này. Điểm đáng chú ý, đây lần đầu tiên bầu cử được tiến hành tại các khu vực chính phủ giành lại kiểm soát, gồm khu vực Đông Ghouta ngoài thủ đô Damascus và phía nam tỉnh Idlib. Trong ảnh: Cử tri Syria bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Damascus, ngày 19.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc cuộc họp trực tuyến do Saudi Arabia chủ trì, Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 19/7 đã ra tuyên bố chung, trong đó nhận định kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và cam kết nhóm sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu những nguy cơ kinh tế "trượt dốc". Tuyên bố chung nêu rõ G20 sẽ tiếp tục sử dụng tất cả công cụ chính sách sẵn có để bảo vệ cuộc sống, việc làm, thu nhập của người dân; hỗ trợ phục hồi kinh tế toàn cầu và tăng cường hệ thống tài chính, dù triển vọng kinh tế "vẫn không chắc chắn". Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed Al-Jadaan chủ trì cuộc họp trực tuyến của G20 tại Riyadh ngày 18.7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19.7, Tòa án quận Jerusalem của Israel đã nối lại phiên tòa xét xử tội danh tham nhũng đối với Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu sau hai tháng trì hoãn. Trước đó, các cuộc biểu tình liên quan tới cáo buộc tham nhũng của ông Netanyahu, cũng như cách chính quyền xử lý cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã diễn ra tại Israel.Ông Netanyahu đã không trình diện tại phiên tòa này do đây chỉ là phiên tòa mang tính kỹ thuật. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại phiên họp nội các ở Jerusalem, ngày 28.6. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-197-141871