Sự kiện nổi bật ngày 19/11

Ngày 19/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 19/11.

TRONG NƯỚC

Ngày 19/11, tại Lai Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; giải quyết một số kiến nghị của tỉnh. Cùng ngày, tại thành phố Lai Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu". Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 19/11, tại Hà Nội, GS, TS. Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ ba) tặng Học viện Tài chính.Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động, niềm tự hào khi trở lại mái trường được đào tạo, rèn luyện trong thời gian theo học Khóa 12 (Khoa Kế toán); đồng thời có gần 23 năm làm công tác tại đây, từ vị trí giảng viên, Trưởng khoa đến Phó Hiệu trưởng. Chủ tịch Quốc hội gửi tới tập thể Học viện, các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên Học viện qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất (Lần thứ 3) tặng Học viện Tài chính. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar năm 2023: "Tăng cường kết nối nâng tầm thương hiệu Việt" đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp kiều bào. Diễn ra trong các ngày từ 17-19/11/2023 tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, diễn đàn tạo cơ hội kết nối và hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp cùng chung dòng máu Việt ở 5 quốc gia Đông Nam Á. Trong ảnh: Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa 5 nước Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 19/11, Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang, Hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và trao học bổng cho các em ở nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai, thành phố Vị Thanh. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần để các em phấn đấu hơn trong học tập và cuộc sống, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn với nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai. Trong ảnh: Mỗi phần học bổng được trao mang theo thông điệp động viên, khích lệ tinh thần để các em phấn đấu hơn trong học tập và cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ngày 19/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) 2023 đã diễn ra an toàn và thành công với sự tham gia của 9.100 vận động viên đến từ nhiều quốc gia, tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có hơn 1.000 vận động viên quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ; đặc biệt lần đầu tiên giải chạy thu hút trên 2.000 người là cư dân tỉnh Quảng Ninh, tạo bước đột phá mới Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long. Trong ảnh: Các vận động viên tham gia chạy cự ly 21 km chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Từ 12 giờ trưa ngày 19/11, toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong tỉnh Kiên Giang và ngược lại hoạt động bình thường trở lại. Cụ thể, từ 12 giờ ngày 19/11, các hãng tàu, phà tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du hoạt động trở lại bình thường sau hơn 1 ngày (ngày 18 và buổi sáng 19/11) tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Trong ảnh: Tàu từ Cảng Rạch Giá đi Kiên Hải, Phú Quốc hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố 5 đối tượng về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Theo đó, 5 đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Lâm Thiện Nhật (sinh năm 1994), Hồ An Thịnh (sinh năm 2005), Tôn Thành Nghĩa (sinh năm 2003) cùng trú thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Hồ Ngọc Hiếu (sinh năm 2004, trú thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và Trần Văn Tâm, sinh năm 2003, trú xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, An Giang). Trong ảnh: Tang vật lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 cho rằng Chính quyền Palestine (PA) cần quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Biden nhấn mạnh "Gaza và Bờ Tây cần được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, đó là một Chính quyền Palestine có thêm sức sống mới, trong quá trình tất cả đều hướng tới một giải pháp hai nhà nước". Tổng thống Mỹ khẳng định giải pháp hai nhà nước là "con đường duy nhất đảm bảo an ninh lâu dài cho cả người Israel và người Palestine". Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở California ngày 15/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa - cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza, cho biết một nhóm đánh giá tình hình nhân đạo mô tả bệnh viện này là một "vùng chết". Kêu gọi trên được đưa ra sau khi WHO dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện nhiều cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc tiến hành đánh giá tình hình nhân đạo ở bệnh viện Al-Shifa. Trong ảnh: Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tối 18/11, các vụ nổ sau một vụ tấn công bằng tên lửa đã làm rung chuyển nhà máy khí đốt Koniko ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria. Nhà máy này hiện là nơi các lực lượng Mỹ sử dụng làm căn cứ. SOHR cho biết đây là vụ nổ thứ hai trong ngày nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Syria. Tuy nhiên, không có báo cáo về thương vong và thiệt hại. Trong ảnh (Tư liệu): Binh sĩ Mỹ tuần tra tại khu vực Rumaylan, tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-19-11-364135.html