Sự kiện nổi bật ngày 17.11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn là sự kiện nổi bật ngày 17.11.

TRONG NƯỚC

Chiều 17.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn nhân dịp về thăm Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Ngày 17.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các cử tri phát biểu nhiều ý kiến phong phú, sâu rộng, liên quan nhiều lĩnh vực; cho rằng sự đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cũng chính là sự gửi gắm, kỳ vọng của cử tri nói chung để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hải An. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 17.11, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm, động viên ngư dân sản xuất, thực hiện thẻ xanh ở tỉnh Quảng Bình. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước cũng đã đến dâng hương, tưởng niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 - Quyết thắng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho người dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Ảnh: Đức Thọ-TTXVN

Ngày 17.11, tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức Lễ bàn giao Khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế S8 - nơi đào tạo các sỹ quan đi phục vụ công tác gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đại diện các bộ, ban ngành và tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam đến dự. Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng và bà Marie Damour, Đại biện lâm thời của Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành và tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam cắt băng khánh thành Khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế cho Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Từ ngày 17.11, TP Hà Nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và tăng cường cách ly, xét nghiệm đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội. Trong đó, chủ động xây dựng phương án thu dung, điều trị người bị nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố với các kịch bản cao theo mô hình tháp 3 tầng. Thành phố thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (F0) trên địa bàn xã phường, thị trấn với phương châm “4 tại chỗ” do các quận, huyện, thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. Trong ảnh: Chốt phong tỏa tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai (Hà Nội), nơi có các F0 và các ca F0 nghi ngờ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ngày 17.11, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay chở du khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong chương trình thí điểm đón khách quốc tế. Chuyến bay mang số hiệu VN417, có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng (Việt Nam). Các hành khách phải có "Hộ chiếu vaccine" (chứng nhận tiêm chủng vaccine hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 theo quy định), kết quả xét nghiệm RT PCR trong vòng 72 giờ trước khi bay, vé quay lại nơi đi cũng như đã hoàn thành khai báo y tế. Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại Sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980), cùng trú tại tổ 11 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình cùng 5 đồng phạm. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm do tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như đối tượng bị truy tố là vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - đối tượng giang hồ, cầm đầu nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên xét xử. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 17.11, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11. Tại cuộc họp này, UBND tỉnh đã xem xét một số nội dung do các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các tờ trình của Sở Tài chính đề nghị ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; tờ trình đề nghị ban hành Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại tờ trình đề nghị phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. Đối với báo cáo đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương đầu tư đối với 3 công trình: cải tạo, sửa chữa hội trường UBND tỉnh; cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; xây dựng nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ của Trường THPT Tứ Kỳ. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh. Ảnh: Kim Thanh

Ngày 17.11, Hội đồng xét thưởng Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V (giai đoạn 2016-2020) tổ chức đánh giá và xét chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải. Trước khi họp hội đồng, các thành viên đã chấm độc lập và gửi điểm số về bộ phận thư ký tổng hợp. Qua thảo luận và đánh giá từng tác phẩm, hội đồng đã chọn được 44 trong tổng số 55 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo để trao giải. Trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải khuyến khích. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng xét thưởng Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V, các tác phẩm được chọn xét giải kỳ này có chất lượng khá đồng đều; đề tài phong phú; nhiều bài có tính phát hiện, điều tra công phu. Các tác phẩm đều bám sát thực tiễn, có tính thời sự, nêu được những vấn đề dư luận quan tâm. Đáng chú ý một số tác phẩm có tính dự báo, định hướng, đi trước mở đường. Trong ảnh: Hội đồng xét thưởng Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V đánh giá, chọn các tác phẩm chất lượng để trao giải. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ

Ngày 16.11, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết trong cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tuyến diễn ra trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí xem xét khả năng tiến hành các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí. Phát biểu tại hội thảo của Viện Brookings, cố vấn Sullivan cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí xem xét khởi động các cuộc thảo luận về ổn định chiến lược. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái, trên màn hình) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải, trên màn hình) tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17.11, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã có cuộc gặp ở Thủ đô Tokyo để thảo luận về mức thuế bổ sung mà Washington áp đặt đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Kể từ năm 2018, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Trump, Mỹ đã áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với các sản phẩm thép và 10% đối với các sản phẩm nhôm nhập khẩu. Liên minh châu Âu (EU) đã phản ứng lại bằng biện pháp trả đũa nhưng hôm 30.10, Brussels đã nhất trí chấm dứt vấn đề tranh cãi này. Trong khi đó, Nhật Bản không đưa ra các biện pháp trả đũa nhưng đã liên tục đề nghị Washington bãi bỏ quyết định đánh thuế bổ sung này. Trong ảnh: Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (phải) và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda (trái) tại cuộc gặp ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng dược Pfizer Inc của Mỹ ngày 16.11 cho biết hãng đang xin cấp phép lưu hành tại Mỹ một loại thuốc viên kháng virus đang trong quá trình thử nghiệm để điều trị COVID-19. Trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc có tên là Paxlovid này cho thấy có khả năng giảm 89% nguy cơ phải nhập viện hoặc bệnh diễn biến nặng ở bệnh nhân COVID-19 là người trưởng thành. Thuốc viên dạng uống Paxlovid có thể là một vũ khí mới đầy hứa hẹn trong cuộc chiến chống đại dịch, vì có thể sử dụng như một phương pháp điều trị sớm tại nhà để ngăn ngừa nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện hay tử vong. Trong ảnh: Thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 của Pfizer được sản xuất tại Freiburg, Đức. Ảnh: Pfizer/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-1711-186844