Sự kiện nổi bật ngày 15/2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Tuyên Quang... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15/2.

TRONG NƯỚC

Sáng 15/2 tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khánh thành Dự án đường trục phát triển đô thị dài hơn 10km từ TP Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn - một trong những dự án giao thông trọng điểm và là tuyến đường trục đô thị có tổng mức đầu tư lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 15/2 (mùng 6 tháng giêng), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên nông dân sản xuất vụ đông xuân tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Phiên họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sáng 15/2 (mùng 6 tháng giêng), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Cũng trong sáng 15/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng năm mới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ngày 15/2, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp đấu tranh phá Chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã trao thưởng cho 12 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và trao thưởng cho 2 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc, lập chiến công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu phá Chuyên án 923P. Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 8 đến 14/2, đã có 826 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong đó có 585 phương tiện chở hàng xuất khẩu và 241 phương tiện chở hàng nhập khẩu. Đặc biệt, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024, đã có trên 12,8 nghìn tấn nông sản và hoa quả của Việt Nam xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh: Phương tiện chở hoa quả tươi chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Sáng 15/2 (mùng 6 tháng giêng), Lễ hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn 2024 chính thức khai mạc với chủ đề "Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện" nhằm khẳng định giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn - chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Trong ảnh: Màn múa rồng mở đầu Lễ khai hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 15/2, Lễ hội Khai bút đã diễn ra tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Đây là một trong những lễ hội quan trọng, ý nghĩa được TP Hải Phòng tổ chức thường niên mỗi dịp đầu xuân. Lễ hội khai bút đầu xuân là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người dân Việt Nam. Việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, chương trình, kế hoạch với mong muốn một năm mới hạnh phúc và thành công. Trong ảnh: Màn đánh trống trong lễ hội. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 14/2, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric đã kêu gọi các lực lượng Israel và phong trào Hezbollah ở Liban ngừng các hành động leo thang bạo lực trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Ông Dujarric lưu ý rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của phái đoàn LHQ tại Liban đã nhận thấy "sự thay đổi đáng lo ngại" trong các cuộc giao tranh bằng hỏa lực giữa lực lượng vũ trang Israel và các nhóm vũ trang ở Liban. Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Shihin, Liban. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử tên lửa đất đối hải mới và ra lệnh bố trí phòng thủ chặt chẽ hơn gần biên giới biển phía Tây. Theo KCNA, Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa mới với tên gọi là Padasuri-6 vào ngày 14/2. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên trong khoảng 1.400 giây. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát vụ phóng thử tên lửa đất đối hải Padasuri-6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 15/2, Chính phủ Nhật Bản thông báo nền kinh tế nước này bất ngờ rơi vào suy thoái trong quý cuối cùng của năm ngoái do nhu cầu trong nước yếu. Thông tin này được công bố đồng thời với việc Nhật Bản xác nhận đã mất vị thế nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức trong năm 2023. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ hai châu Á, đã giảm 0,4% hằng năm trong quý từ tháng 10-12/2023 so với 3 tháng trước đó, sau mức giảm 3,3% được điều chỉnh trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

T.H (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-15-2-373137.html