Sự kiện nổi bật ngày 15.11

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc là sự kiện nổi bật ngày 15.11.

TRONG NƯỚC

Chiều 15.11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc sau gần 4 tuần làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 15.11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, tặng quà Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, tại phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 15.11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 68 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2022. Đây là những thầy giáo, cô giáo có thành tích nổi bật, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, có nhiều sáng kiến đổi mới việc dạy và học đã được áp dụng vào thực tế và đạt kết quả cao; thầy cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đã từng tham gia giảng dạy có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời gian công tác được xã hội ghi nhận. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho các thầy cô trong buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tối 14.11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin chính thức về kết quả đàm phán hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”. Theo đó, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng và các giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, nghệ thuật của ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”, được sự chỉ đạo kịp thời từ Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng với các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan đã chủ động, nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm giải pháp “hồi hương” ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trở về với đất nước. Trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu giữa hai bên và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Đồng thời, hai bên thống nhất thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý liên quan để có thể hồi hương ấn vàng về Việt Nam theo quy định pháp luật của Việt Nam và Pháp. Như vậy, kết quả đàm phán giữa hai bên về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng các bước trong lộ trình thực hiện phương án hồi hương cổ vật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Kim ấn "Hoàng đế chi bảo" của vua Minh Mạng. Ảnh: Thu Hà - TTXVN

Sau 12 tiếng khẩn trương điều tra, truy xét, rạng sáng 15.11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Phạm Đức Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình và tạm trú tại tổ dân phố Giếng, phường Hồng Tiến (TP Phổ Yên). Khám xét khẩn cấp nơi ở tạm trú của đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ gần 394 triệu đồng, 1 súng ngắn bằng nhựa và một số vật chứng liên quan khác. Bước đầu, đối tượng khai dùng để đe dọa nhân viên phòng giao dịch và đã sử dụng số tiền 290 triệu đồng để chuộc xe ôt ô do đã cầm cố trước đó. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Đức Anh cùng tang vật . Ảnh: TTXVN

Rạng sáng 15.11, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng xã Thanh và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Công an xã Thanh, huyện Hướng Hóa, bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ ma túy số lượng lớn. Đối tượng là Hồ A Xuân (sinh năm 2000), trú tại thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, bị bắt giữ khi tàng trữ 30.000 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Đối tượng Hồ A Xuân bị bắt khi có hành vi tàng trữ 30.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chính thức khai mạc tại Bali (Indonesia) ngày 15.11. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị với chủ đề "Cùng nhau Phục hồi, Phục hồi mạnh mẽ hơn", nhiều vấn đề trọng tâm dự kiến được thảo luận gồm sự phục hồi kinh tế thế giới, hệ thống y tế thế giới, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh lương thực và năng lượng. Trong ảnh: Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 14.11, Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục tổ chức Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 thảo luận tình hình Ukraine và xem xét một dự thảo nghị quyết về thúc đẩy các biện pháp khắc phục hậu quả và đền bù cho Ukraine. Tại phiên họp, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ một cơ chế để Nga đền bù cho Ukraine với 94 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 63 phiếu trắng. Tuy nhiên, nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ mang tính biểu tượng và sức mạnh chính trị, không có tính ràng buộc. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Khắc Hiếu -TTXVN

Ngày 14.11, Đức tuyên bố sẽ cung cấp 170 triệu euro (172 triệu USD) cho sáng kiến “Lá chắn toàn cầu” nhằm giúp các nước có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương phục hồi sau những thảm họa thiên nhiên. Sáng kiến “Lá chắn toàn cầu” được Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm V20 gồm 58 quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu chính thức khởi động trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP27) tại thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập). Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ sáng kiến “Lá chắn toàn cầu”. Các quốc gia như Canada, Ireland và Đan Mạch cho đến nay đã cam kết tài trợ thêm 40 triệu euro cho sáng kiến này. Trong ảnh (tư liệu): Khói thải bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15.11, thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ, là một bé gái người Philippines chào đời lúc 1 giờ 29 phút (giờ địa phương) tại Bệnh viện Phụ sản quốc gia ở Thủ đô Manila. Bé gái được đặt tên là Vinice Mabansag. Dân số toàn cầu hiện tăng chậm nhất kể từ năm 1950, theo đó năm 2020 tăng ở mức dưới 1%. Dự báo dân số năm 2022 cũng cho thấy mức sinh giảm rõ rệt trong những thập kỷ gần đây ở nhiều quốc gia. Trong ảnh: Bé gái Vinice Mabansag, công dân thứ 8 tỷ của thế giới, chào đời tại Manila, Philippines. Ảnh: GMA News/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-1511-219422