Sự kiện nổi bật ngày 13.2

Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân là sự kiện nổi bật ngày 13.2.

TRONG NƯỚC

Từ 9.2, Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) - nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng của người Việt, mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân sau thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp nên lượng người dân đến Phủ dịp rằm tháng giêng - Tết Thượng nguyên đã giảm nhiều so với mọi năm. Trong ảnh: Phủ Tây Hồ mở rộng cửa đón khách, chiều 13.2 (13 tháng giêng năm Nhâm Dần). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 13.2, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ngày hội hiến máu tình nguyện đã có hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia với 220 đơn vị máu. Trong ảnh: Các đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

Ngày 13.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (sinh năm 1966, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vì hành vi giết vợ của mình là bà Từ Thị Cúc (sinh năm 1968, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Tại cơ quan công an, Trần Văn Bình khai nhận, lý do giết vợ là bực tức khi vợ chồng cãi vã nhau. Ông Bình không đi cắt cỏ bò mà đi nhậu và hát karaoke (loa kẹo kéo) với bạn bè. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Bình; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hung khí Trần Văn Bình dùng để giết vợ. Ảnh: TTXVN

Khoảng 12 giờ ngày 13.2, xảy ra một vụ cháy lớn tại một kho chứa vải rộng khoảng 900m2 tại Công ty CP XL MT công nghệ mới tại khu phố 3, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, do chủ yếu kho chứa các chất dễ cháy nên những người xung quanh đều chữa cháy bất thành. Nhận tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên đã điều động 9 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy có nhiều công nhân đang làm việc tại công ty sát bên nên mọi người đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra xa đám cháy để tránh cháy lan. Đến khoảng 16 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy bên trong nhà xưởng kho chứa vải khoảng 450m2 và diện tích cháy bãi phế liệu bên ngoài bãi đất trống khoảng 500m2. Rất may không có thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị chức năng vừa bắt quả tang 32 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất trống sau nhà 1 người dân thuộc ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: 6 con gà đá, 24 điện thoại di động, số tiền trên 93 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật và các đối tượng bị bắt khi đang đá gà ăn tiền. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ngày 12.2 đã điện đàm để thảo luận về tình hình liên quan đến Ukraine. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Washington cảnh báo một cuộc tấn công quân sự tổng lực có thể bắt đầu vào “bất cứ ngày nào”. Phát biểu họp báo sau cuộc điện đàm mới nhất giữa lãnh đạo Nga và Mỹ, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết ông vẫn chưa nhận thấy kết quả trong cuộc điện đàm lần này. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục đối thoại trong nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm các vấn đề mà Tổng thống Mỹ đã nêu lên trong cuộc điện đàm và cả những vấn đề mà Nga rất quan tâm, vốn được đưa ra trong 2 văn bản dự thảo về bảo đảm an ninh mà Moskva trao cho Washington. Trong ảnh (ảnh ghép): Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12.2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev đã thông qua Tuyên bố Shusha về quan hệ đồng minh giữa hai nước với nội dung chính đề cập việc bảo đảm an ninh tập thể song phương. Tuyên bố Shusha này đã nêu rõ nội dung quan trọng, đó là trong trường hợp một trong hai nước đối mặt với hành động gây hấn của bên thứ ba, hai nước sẽ cùng nhau đối phó với mối đe dọa đó. Ngoài ra, hai nước cũng sẽ tiếp tục hiện đại hóa các lực lượng vũ trang phù hợp với các yêu cầu hiện đại. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tại cuộc gặp ở Zangilan. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau hội nghị 3 bên sáng 13.2, tại Hawaii (Mỹ), ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quốc tế mang tính toàn cầu. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui Yong nêu rõ mục đích của cuộc gặp là nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa 3 nước trong việc tìm hướng giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế kỷ 21. Về vấn đề Triều Tiên, 3 ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của nước này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng theo đuổi đối thoại. Trong ảnh (từ trái sang): Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại cuộc họp ba bên ở TP Honolulu, bang Hawaii, Mỹ ngày 12.2.2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo tin ngày 13.2, cơn bão nhiệt đới Batsirai đã gần như “thổi bay” và tàn phá hoàn toàn thị trấn duyên hải phía Đông Mananjary của Madagascar. Bão Batsirai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 120 người, chủ yếu là cư dân khu vực ven bờ biển phía Đông của Madagascar. Theo quan chức Hội Chữ thập đỏ Pháp Martin Marin, hiện tại những đánh giá ban đầu về mức độ thiệt hại do bão gây ra rất đáng báo động. Bão Batsirai đổ bộ vào Madagascar từ tối 5.1 vừa qua, làm sập nhiều nhà cửa và gãy đổ nhiều đường dây tải điện. Đây là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Madagascar trong vòng hai tuần. Trước đó, cơn bão Ana đã khiến 55 người tại quốc gia này thiệt mạng và buộc 130.000 người phải đi sơ tán. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt do bão Batsirai tại Antananarivo, Madagascar ngày 6.2. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12.2, vận động viên (VĐV) Marte Olsbu Roeiseland đã mang về tấm huy chương vàng (HCV) cho đoàn thể thao Na Uy tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sau khi cô giành chiến thắng ở nội dung trượt tuyết bắn súng 7.5 km nước rút của nữ. Huy chương bạc và đồng nội dung này lần lượt thuộc về VĐV Elvira Oeberg của Thụy Điển và Dorothea Wierer của Italy. Trong ảnh: VĐV Marte Olsbu Roeiseland của Na Uy giành HCV nội dung trượt tuyết bắn súng 7.5 km nước rút của nữ tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc ngày 12.2. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-132-195643