Sự kiện nổi bật ngày 10.7

Chiều 10.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 10.7.

TRONG NƯỚC

Chiều 10.7, tại Phủ Chủ tịch, tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn và tin tưởng, dù trên bất cứ cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Chúc mừng Đại sứ Nicolas Warnery hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Chủ tịch nước đánh giá hợp tác Việt Nam - Pháp có nhiều bước tiến quan trọng. Nhắc lại cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London trong chuyến tham dự Lễ Đăng quang Nhà Vua Anh Charles III tháng 5 vừa qua, Chủ tịch nước cho biết, đã trao đổi, mong muốn sớm đón Ngài Tổng thống thăm Việt Nam để cùng thống nhất các định hướng phát triển quan hệ hai nước trong tương lai. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Nicolas Warnery. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chiều 10.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Hạ Nghị sĩ Quốc hội, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi đang thăm, làm việc tại Việt Nam.Chào mừng Ngài Hagiuda Koichi lần thứ 4 đến Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Ngài sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, hai Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Ngài Hagiuda Koichi trong việc hoạch định các chính sách mạnh mẽ, hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản trong thời gian gần đây, giúp Nhật Bản phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid-19; cảm ơn tình cảm và đóng góp của Ngài Hagiuda vào sự phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu chính Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 10.7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khai mạc Hội nghị Nhóm Tư vấn AIPA lần thứ 14 (AIPA Caucus 14) với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững” do Quốc hội Việt Nam chủ trì, đăng cai tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có khoảng 90 đại biểu đến từ các Nghị viện thành viên AIPA, Ban Thư ký AIPA cùng các tổ chức quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Huy Hải - TTXVN

Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cơ bản giữ được đà tăng và sau 6 tháng, ước đạt 164,45 tỷ USD, phục hồi 87,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó xuất khẩu rau quả và gạo là điểm sáng của cả nước trong 6 tháng đầu năm khi đạt mức tăng 2 con số. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 34,7%, xuất khẩu rau quả tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong ảnh: Kim ngạch xuất khẩu xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm 2023 tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang ngày 10.7, lực lượng Cảnh sát môi trường vừa bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 7.7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Trương Hoàng Đặng (sinh năm 1984), Trần Hoàng Giang (sinh năm 1980), Đoàn Văn Hữu (sinh năm 2000), Trương Thanh Dũng (sinh năm 1982) cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang; Lê Thành Đảm (sinh năm 1986) và Võ Chí Linh (sinh năm 1986) cùng ngụ tại tỉnh An Giang; Đen và Khá (đang bỏ trốn - chưa rõ nhân thân) đang thực hiện hành vi khai thác, mua, bán, vận chuyển khoáng sản trái phép tại thửa đất thuộc Tổ 5, ấp Hòa Ninh, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.Khi phát hiện Tổ công tác, các đối tượng đã bỏ chạy, lực lượng chức năng kịp thời vây bắt 6 đối tượng trên; riêng Đen và Khá điều khiển xe tải biển số 69C-04152 bỏ trốn. Trong ảnh: Lực lượng Công an đến hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép để lập biên bản những người có liên quan. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 10.7, đội tàu chuyên dụng của Công ty cổ phần Dịch vụ biển, thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã tiếp cận, triển khai các phương án cứu hộ tàu Nemrut Bay, Quốc tịch Panama, bị mắc cạn tại vùng biển Lagi, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, tàu hàng Nemrut Bay hành trình từ Philippines tới cảng Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để trả hàng. Ngày 21/6, khi tàu hành trình đến khu vực ngoài khơi tỉnh Bình Thuận thì vướng phải khu vực san hô lẫn cát và đá vôi, dẫn đến mắc cạn tại bãi cạn Britto, cách cửa biển La Gi, tỉnh Bình Thuận khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu hàng Nemrut Bay. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 9.7, Liên minh châu Âu (EU) và New Zealand đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) nhằm thúc đẩy thương mại song phương. Theo thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu (EC), Hiệp định này sẽ giúp giảm khoảng 140 triệu euro (154 triệu USD) tiền thuế mỗi năm cho các công ty EU, kể từ năm đầu tiên áp dụng; thương mại song phương dự kiến tăng khoảng 30% trong vòng một thập kỷ và kim ngạch xuất khẩu hằng năm của EU có thể tăng 4,5 tỷ euro. Ngoài ra, đầu tư của EU vào New Zealand có thể tăng tới 80%. Thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết về phát triển bền vững, liên quan Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và các quyền lao động cơ bản. Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins (thứ 3, trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (thứ 2, phải) cùng đại diện hai bên tại lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa New Zealand và EU, ở Brussels, Bỉ. Ảnh: RNZ /TTXVN

Một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Đông Sri Lanka tối 9.7, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Theo người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, ông Nihal Thalduwa, tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang di chuyển từ thị trấn Polonnaruwa thuộc tỉnh Bắc Trung tới thị trấn Kaththankudy thuộc tỉnh Đông. Chiếc xe đâm vào cầu Kotaleeya bắc qua sông Mahaweli tại khu vực thuộc địa phận Manampitiya và rơi xuống sông. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế lái ẩu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Đông Sri Lanka. Ảnh: NewsWire/TTXVN

Ngày 9.7, nhóm hỗ trợ người di cư "Walking Borders" cho biết ít nhất 300 người trên ba chiếc thuyền chở người di cư, xuất phát từ làng Kafountine ở miền Nam Senegal, đã mất tích, khi đang đi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Hãng Reuters dẫn nguồn tin trên cho biết 2 chiếc thuyền, trong đó một chiếc chở khoảng 65 người và một chiếc chở khoảng 50-60 người, đã mất tích 15 ngày kể từ khi rời Senegal. Chiếc thứ ba chở khoảng 200 người rời Senegal ngày 27.6. Gia đình của những người di cư đã không nhận được tin tức gì của họ kể từ khi thuyền rời khỏi Senegal. Trong ảnh (Tư liệu): Nhân viên Chữ Thập đỏ hỗ trợ người di cư vượt biển đến Tây Ban Nha, tại Ceuta. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng triệu tín đồ Hindu trong lễ phục màu nghệ tây, được gọi là Kanwariyas hoặc Kriyas, đã bắt đầu tiến trình hành hương trong lễ Kanwar Yatra 2023, từ ngày 4-15.7. Hoạt động tín ngưỡng này thường diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 dương lịch hàng năm và được coi là biểu tượng của đức tin, sự tận tâm và mối liên kết không thể phá vỡ giữa tín đồ và Thần Shiva. Trong ảnh: Các tín đồ Hindu tập trung lấy nước thánh từ sông Hằng để chuẩn bị cho lễ hành hương Kanwar Yatra, ở bang Uttarakhand, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-107-239589