Sự kiện kỳ vọng giúp ông Trump phá kỷ lục gây quỹ bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ đã đưa ra kế hoạch đặt ra mục tiêu gây quỹ 33 triệu USD trong một sự kiện vào tuần tới.

AP dẫn nguồn thạo tin cho biết, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gây quỹ vượt qua Tổng thống Joe Biden vào tuần tới, nhằm thu về hơn 33 triệu USD để lập kỷ lục trước một sự kiện mới do ông Biden chủ trì hôm 28/3 với 25 triệu USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump sẽ mời các nhà tài trợ tới Palm Beach, Florida - nơi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tọa lạc, để tham dự buổi gây quỹ ngày 6/4 do tỷ phú quỹ phòng hộ New York John Paulson tổ chức và liệt kê với tư cách là đồng chủ tịch các nhà tài trợ máu mặt khác như ông trùm sòng bạc Steve Wynn và tỷ phú bán lẻ New York John Catsimatidis.

Khách mời được yêu cầu đóng góp 814.600 USD/người với tư cách là "thủ lĩnh" tài trợ hoặc 250.000 USD/người. Đặc quyền khi tham dự bao gồm một cuốn sách của Trump.

Kế hoạch tổ chức sự kiện với mục tiêu gây quỹ 33 triệu USD lần đầu tiên được tờ Financial Times đưa tin.

Giả sử ông Trump thành công trong việc gây quỹ, sự kiện này mang đến cho cựu Tổng thống cơ hội thay đổi câu chuyện truyền thông, vốn thống trị trong nhiều tháng với những tiêu đề tập trung vào nguồn tiền chính trị của ông ngày càng cạn kiệt do đối diện với các rắc rối pháp lý.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung cho biết: “Chúng tôi không chỉ gây quỹ cần thiết mà còn triển khai các tài sản chiến lược sẽ giúp đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng và đưa đảng Cộng hòa về đích”.

Ông Trump cũng dự kiến tổ chức các cuộc vận động chính trị vào tuần tới tại Grand Rapids, Michigan và Green Bay, Wisconsin.

Con số này sẽ cho thấy khả năng mới của ông Trump trong việc huy động tài chính, với tư cách ứng cử viên giả định của Đảng Cộng hòa. Kiểm soát Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) một cách hiệu quả, ông Trump và đội ngũ có thể tận dụng các giới hạn đóng góp cao hơn nhiều áp dụng cho các ủy ban đảng. Mặc dù các ứng cử viên có thể nhận khoản quyên góp tối đa là 3.300 USD, nhưng theo thỏa thuận gây quỹ chung mới giữa chiến dịch tranh cử của ông và RNC, một nhà tài trợ có thể chỉ cần ký séc với giá trị 800.000 USD.

Chiến dịch cho biết đang ngày càng huy động được nhiều tiền hơn, thu về hơn 1 triệu USD trực tuyến mỗi ngày trong sáu ngày liên tiếp và huy động được hơn 10,6 triệu USD vào tuần trước từ hơn 280.000 khoản quyên góp số. Dù cuộc vận động chính trị sắp tới dự kiến sẽ mang lại cho chiến dịch tranh cử của ông một lượng tiền mặt khổng lồ, nhưng trước mắt không thay đổi được thực tế rằng ông Trump vẫn phải đối mặt với những khó khăn tài chính đáng kể.

Tài khoản tranh cử chính của ông Trump và Ủy ban vận động chính trị (PAC) Save America - tổ chức đã thanh toán nhiều hóa đơn pháp lý cho ông, báo cáo đã huy động được tổng cộng 15,9 triệu USD trong tháng 2 và kết thúc tháng với hơn 37 triệu USD trong tay, theo hồ sơ trình Ủy ban Bầu cử Liên bang vào tuần trước. Trong khi đó, đảng Dân chủ có 155 triệu USD trong tay.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/su-kien-ky-vong-giup-ong-trump-pha-ky-luc-gay-quy-bau-cu.html