Sư đoàn 5: Bảo đảm công tác hậu cần để tiếp nhận chiến sĩ mới

Để đáp ứng đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiều biện pháp tăng gia sản xuất, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm quân nhu, quân trang, doanh trại.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) tích cực chăm sóc vườn rau xanh.

Theo đó, các đơn vị của Sư đoàn tích cực mở rộng diện tích vườn, giàn, ao hồ, chuồng trại, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chế biến các loại rau dưa muối… quyết tâm bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, thịt các loại và hơn 60% nhu cầu cá cho bộ đội.

Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; cấp phát quân nhu, quân trang, doanh cụ, vật chất về đến tận đầu mối các đơn vị đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Trung tá Trần Đức Thế, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 5 cho biết, năm 2024, Sư đoàn tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm đầy đủ mọi mặt công tác hậu cần cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai các đơn vị thực hiện nghiêm túc với quyết tâm bảo đảm hậu cần tốt nhất cho huấn luyện chiến sĩ mới.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tham quan mô hình nuôi gà đẻ trứng của Trung đoàn 5.

Hiện tại, Sư đoàn tiếp tục chỉ đạo ngành Hậu cần tổ chức tập huấn, huấn luyện bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức phục vụ của đội ngũ nuôi quân của các đơn vị… nhằm bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Theo kế hoạch, ngày 27.2, tất cả các địa phương sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Lê Thuận

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/su-doan-5-bao-dam-cong-tac-hau-can-de-tiep-nhan-chien-si-moi-a169280.html