Sự “biến thiên” của hai mảnh “nhỏ xíu” từ Tây sang Đông

Chỉ xuất phát từ ý tưởng của hai mảnh vài “con tý” được đính với dây ruy băng để che bộ ngực phụ nữ, chiếc áo lót đã biến thiên cùng thời gian, ảnh hưởng theo sự luân chuyển của thời cuộc và xã hội. Để rồi, giờ đây trở thành một phụ kiện đa dạng không thể thiếu của người phụ nữ, nhằm tôn vinh những “bí ẩn” chết người của phái đẹp.

Lịch sử áo lót ở phương Tây

Từ hàng nghìn năm trước, phụ nữ ở đảo Crete đã mặc áo nịt ngực (soutien). Cho đến năm 1905, chiếc áo lót mới trở thành trang phục thường ngày của phụ nữ.

Cột mốc đánh dấu quan trọng trong lịch sử áo lót được tính từ năm 1913. Đây là năm mà Mary Phelps-Jacob, một người New York và cô hầu gái Marie đã nghĩ ra một kiểu áo lót không có quai sau lưng. Do mặc corset (áo chẽn bó sát cơ thể) bên trong những chiếc váy dài trong dịp dạ hội rất không thoải mái nên Jacob đã thiết kế ra áo ngực.

Áo lót do Mary Phelps-Jacob thiết kế

Năm 1914, cô đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế của mình. Điều đó khiến cho Jacob là người đăng ký bản quyền đầu tiên cho chiếc áo lót với cái tên “Caressse Crosby” và là cơ sở để thiết kế cho những chiếc áo lót sau này. Chỉ với hai chiếc khăn tay lụa buộc vào nhau, ruy băng của trẻ con được may đính lên đó để làm quai, một đường may nổi được tạo ngay phần phía trước, chính giữa là đã tạo ra chiếc áo lót dành cho phụ nữ ngày nay.

Trước đây, vào thế kỷ 18, một thợ may người Pháp Herminie Cadolle cũng đã thiết kế ra áo nịt ngực. Do đó, chiếc “áo chíp” của Jacob thiết kế không được gọi là áo lót đầu tiên trên thế giới nhưng là chiếc đầu tiên được đăng ký bản quyền. Và lịch sử áo lót thực sự bắt đầu từ đây.

Jacob kinh doanh sản phẩm này cho đến khi cô quyết định bán bằng sáng chế cho Công ty Corset Warner Brother ở Bridgeport, Connecticut, với giá vỏn vẹn 1.500USD. Trong vòng 30 năm sau đó, công ty Warner đã kiếm được hơn 15 triệu đôla lợi nhuận từ bằng sáng chế này.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ I, phụ nữ Anh và Mỹ đã được yêu cầu ngừng mặc corset để giảm lượng tiêu thụ kim loại, bởi những chiếc corset này vẫn dùng các thanh kim loại để tạo khung. Chỉ riêng tại Mỹ, việc này đã giúp tiết kiệm được 25.000 tấn kim loại, đủ để đóng được hai chiếc chiến hạm.

Vào những năm 1920, áo lót được ưa thích và được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, tại thời kỳ này thì bộ ngực phẳng như ngực nam giới lại trở thành mốt. Do đó, một loại áo lót chật, bó chặt với cùng một kích cỡ để làm phẳng ngực thay vì nâng ngực đã được sản xuất. Những năm 30, đồ lót rẻ hơn và có nhiều kiểu có sẵn với nhiều phong cách, khi chất liệu bông và lụa được thay thế bằng tơ nhân tạo.

Marilyn Monroe rất ưa thích áo lót dạng hình nón

Chiếc áo lót dạng hình nón hay dạng chóp được ưa thích trong thập niên 50, thời kỳ “baby boom” sau thế chiến thứ nhất, tôn vinh nét nữ tính của phái đẹp. Chiếc áo ngực này đã giúp nâng đôi bồng đào của chị em phụ nữ khiến chúng trở nên nóng bỏng hơn. Chính chiếc áo lót này đã khiến cho biểu tượng sex của mọi thời đại Marilyn Monroe chinh phục con tim của hàng triệu cánh mày râu.

Sang thập niên 60 và 70, đồ lót có nhiều mẫu mã và nhiều kiểu cách phù hợp hơn cho chị em phụ nữ lựa chọn. Những bộ đồ lót thắt chặt vòng eo, tôn lên bầu ngực, và thêm vào những chi tiết, chất liệu như lụa, ren với thiết kế thanh lịch, tinh tế và đầy nóng bỏng đã được ra đời.

Đến những năm 90, áo lót đã được sử dụng như quần áo ngoài. Những chiếc “quần áo con” này đã được khoe ra ngoài và cũng có rất nhiều nhà thiết kế đồ lót xuất hiện. Vào năm 1994, một loạt poster “Hello boys” quảng cáo nội y cho hãng Wonderbra của siêu mẫu Eva Herzigova xuất hiện đã khiến cho giao thông tắc nghẽn vì những đường cong đầy quyến rũ của cô nàng. Chiếc áo lót không chỉ giúp nâng đôi bồng đào, khiến chúng ‘hút hồn” hơn mà còn có thể giúp chị em diện những những bộ quần áo quyến rũ, hấp dẫn hơn.

Poster quảng cáo “Hello boys” của siêu mẫu Eva Herzigova

Việc hãng nội y Wonderbra dùng quảng cáo mới mẻ khoe các đường nét của cơ thể người phụ nữ đã khuấy động dư luận vào năm 1994, nhưng điều đó đã biến đổi nhanh tức thì với việc ngày nay hình ảnh phụ nữ mặc các bộ đồ lót để biểu diễn đã trở thành điều phổ biến.

Những thiên thần của Victoria’s Secret với những bộ nội y đắt tiền

Hàng năm, hãng nội y nổi tiếng nhất nước Mỹ, Victoria’s Secret đều cho ra đời những bộ đồ lót độc đáo và lạ mắt khiến không chỉ chị em trên khắp thế giới mãn nhãn mà còn “thèm muốn” được sở hữu chúng. Những thiết kế tinh tế, nóng bỏng đầy màu sắc giúp phái yếu trở nên quyến rũ, đẹp, tự tin hơn, và quan trọng nhất là khiến cho các đấng mày râu phải nghiêng ngả, đắm say. Nhờ những bộ trang phục lót tuyệt đẹp được hiện diện trên những cô người mẫu có thân hình tuyệt mỹ, Victoria's Secret Fashion Show được hâm mộ ở 185 quốc gia trên toàn thế giới.

Vậy là chỉ từ hai mảnh khăn tay “bé xíu” ban đầu, đồ lót đã biến ảo cùng với sự vận động của xã hội, theo dòng thời gian để trở thành một phụ kiện hữu ích, tôn lên những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Nó không chỉ đơn thuần là những mảnh vải dùng để che đậy, bảo vệ những nơi bí ẩn của người phụ nữ mà là một y phục không thể thiếu để nhận biết vẻ hút hồn của phái đẹp.

Lịch sử áo lót ở Việt Nam

vertical-align:baseline">

vertical-align:baseline">

vertical-align:baseline">

vertical-align:baseline">

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-thoi-trang/su-%e2%80%9cbien-thien%e2%80%9d-cua-hai-manh-%e2%80%9cnho-xiu%e2%80%9d-tu-tay-sang-dong