Su-34 Nga thả 4 quả bom FAB-500M-62, vị trí quân sự Ukraine bị phá hủy

Hình ảnh được công bố là khoảnh khắc Su-34 của Nga thả 4 quả bom FAB-500M-62 vào các vị trí quân sự của Ukraine ở hướng Nam Donetsk.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrilyuk, hơn 3.500 quả bom Nga đã được thả trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024. Theo thống kê của Ukraine, trung bình mỗi ngày có khoảng 45 quả bom được thả xuống các vị trí quân sự của Ukraine.

Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, cường độ các cuộc không kích của Nga đã gia tăng đáng kể tại khu vực Sumy và Chernihiv ở biên giới Ukraine. Khoảng 200 quả bom của Nga được cho là đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Sumy chỉ trong một tuần. Tên lửa tối tân X-59 cũng được Nga sử dụng.

Ngày 19 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh về việc tấn công, phá hủy một điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine ở làng Ryzhevka, vùng Sumy bằng bom thông minh.

Hình ảnh công bố cho thấy, chiếc Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga với 4 quả FAB-500M-62 đang tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở hướng Nam Donetsk.

Cũng trong ngày 19 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Nga kiểm soát hoàn toàn làng Orlovka. Khu định cư nằm ở phía tây Avdeevka và là khu vực trung tâm của tuyến phòng thủ Ukraine sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine mất quyền kiểm soát thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các đơn vị tấn công của Nhóm trung tâm và Quân đoàn 1 thuộc Quân khu phía Nam đã giải phóng khu định cư Orlovka theo hướng Avdeevka.

Phần phía tây của ngôi làng bị ảnh hưởng bởi những trận chiến kéo dài. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng thực hiện nhiều cuộc phản công để giành lại quyền kiểm soát khu định cư. Kết quả là lực lượng Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Ukraine trên đường phố Orlovka và giành được toàn quyền kiểm soát ngôi làng. Các vị trí cuối cùng của Ukraine nằm ở ngoại ô phía tây nam cũng đã bị phá hủy.

Orlovka là ngôi làng trung tâm trên tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây Avdeevka, bao gồm Berdychi-Semenovka-Orlovka-Tonenkoe.

Hiện tại, trận chiến giành Berdychi và Tonenkoe vẫn tiếp tục. Lực lượng Vũ trang Ukraine đang kiểm soát phần phía tây của Berdychi, trong khi ở vùng ngoại của phía tây bắc Tonenkoe lực lượng Nga đang cố gắng phản công. Theo báo cáo sơ bộ, Bộ chỉ huy Ukraine đã bắt đầu sơ tán quân nhân khỏi Tonenkoe.

Cuộc tiến công gần đây của Nga về phía bắc Orlovka cho phép quân đội Nga tiếp cận vùng ngoại ô phía nam Semenovka. Đồng thời, các trận chiến đang diễn ra gần khu vực phía bắc của ngôi làng ở ngoại ô Berdychi. Cuộc tấn công vào Semenovka có thể sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-34-nga-tha-4-qua-bom-fab-500m-62-vi-tri-quan-su-ukraine-bi-pha-huy-a654840.html