Spa làm tóc kiếm cả trăm triệu một tháng, dịch vụ làm đẹp 'hốt bạc' dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, các dịch vụ làm đẹp như chăm sóc da, phun xăm, làm móng, tạo mẫu tóc… trở nên 'nóng' hơn bao giờ hết.

Cứ đến cuối năm thì nhu cầu làm đẹp tăng lên, nhất là đối với các chị em phụ nữ, ai cũng muốn sửa soạn cho mình một diện mạo xinh tươi nhất để đón Tết. Chính vì vậy, thời điểm này các dịch vụ làm đẹp như chăm sóc da, phun xăm, làm móng, tạo mẫu tóc… lại trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Tiệm Spa của chị Mai Linh có địa chỉ tại Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội, 1 tháng trở lại đây luôn trong tình trạng đông khách. Chủ yếu làm 2 dịch vụ là chăm sóc tóc và da với quy mô nhỏ, nhưng hầu như ngày nào chị Mai Linh cũng trong tình trạng ít ăn, ít ngủ vì bận làm đẹp cho khách.

Chị Mai Linh cho biết, cứ đến cuối năm là chị lại gầy đi vì làm việc quá sức. Có những hôm chị chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ, không ăn trưa và phải làm việc tới 15 tiếng/ngày.

Spa với quy mô nhỏ, nhưng dịp sát Tết hầu như ngày nào chị Mai Linh cũng trong tình trạng ít ăn, ít ngủ vì bận làm đẹp cho khách. Ảnh: NVCC.

"Có những khách họ đến làm tóc từ rất sớm, có khi 6h đã có mặt nên mình phải dậy từ 5h để ăn sáng còn lấy sức làm việc. Lượng khách tập trung chủ yếu vào cuối năm mà Spa lại ít người nên nhiều hôm mình không có thời gian để ăn trưa. Làm tóc mà ngồi ăn xong bữa trưa có khi lại quá thời gian ủ thuốc của khách là hỏng hết nên cứ phải cố. Qua cơn đói là không muốn ăn gì nữa, nên có khi 4-5 giờ chiều mới ăn lót dạ cái bánh ngọt", chị Mai Linh chia sẻ.

Cũng theo chị Mai Linh, chỉ trong khoảng hơn 1 tháng cuối năm, trừ chi phí thuê nhà, tiền vốn nhập hàng, tiền lương của 2 nhân viên, chị vẫn kiếm được khoảng 100 triệu đồng.

"Số tiền này bằng mấy tháng làm việc trong năm. Dù mệt vì nhiều khi làm việc quá sức nhưng khi cầm được tiền khách trả là thấy quên hết cả mệt mỏi. Cả năm cũng chỉ có một lần Tết nên phải cố thôi", chị Mai Linh tươi cười nói.

Cũng giống như chị Mai Linh, là chủ một Spa tại Khoái Châu, Hưng Yên, chị Minh Hòa cho biết, cuối năm là thời điểm chị luôn trong tình trạng bận đến "tối mắt, tối mũi".

Mọi năm, chị cùng nhân viên của spa phải làm việc tới tận tối 30 mới xong việc, năm nay chị dự đoán cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

"Khả năng năm nay lại đến gần giao thừa mới được nghỉ ngơi, nên công việc nhà cửa, cơm cúng tất niên, cúng giao thừa là mình phải thuê người hoặc nhờ ông bà ngoại làm. Mọi người bận bịu dọn dẹp nhà cửa nên phải xong xuôi công việc thì mới đi làm móng, vì làm móng xong mà về lại lau chùi, dọn dẹp thì móng dễ bị gãy, bong, xước… Mang tiếng là chủ spa nhưng có năm mình phải đón Tết bằng một đôi bàn tay nhem nhuốc vì mải làm cho khách nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân", chị Minh Hòa cho hay.

Chị Minh Hòa luôn trong tình trạng bận "tối mắt, tối mũi" vào dịp cuối năm. Ảnh: NVCC.

Cũng theo chị Minh Hòa, ngoài dịch vụ làm móng, thì chăm sóc da cũng là một dịch vụ hút khách dịp cuối năm. Bởi chị em nào cũng muốn có một làn da căng bóng, mịn màng, thật xinh đẹp để đón Tết.

"Các cô, các chị em tới đây ngoài làm móng tay, móng chân, thì cũng rất quan tâm đến dịch vụ làm đẹp da. Các cô trung tuổi trở lên mình sẽ tư vấn sử dụng dịch vụ trẻ hóa để da trông căng mịn hơn, giảm được nếp nhăn trên da. Còn với những người trẻ thì mình sẽ tư vấn làm dịch vụ trắng sáng và căng bóng cho da.

Ngoài sử dụng dịch vụ tại spa thì khách còn mua sản phẩm về sử dụng ở nhà nên cũng có thêm nguồn thu nhập từ việc bán mỹ phẩm. Nên dù có bận như thế nào mình cũng vẫn sẽ cố gắng, để có một cái Tết thật đầy đủ, ấm cúng cho gia đình", chị Minh Hòa chia sẻ.

Theo chị Minh Hòa, mỗi "mùa Tết" như thế này chị cũng kiếm được trên dưới 100 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí. Với số tiền này chị có thể lo cho cả gia đình một cái Tết đầy đủ, ấm cúng.

Không chỉ riêng chị Mai Linh và chị Minh Hòa, theo tìm hiểu của PV, dịch vụ làm đẹp vào dịp cuối năm "nở rộ" từ thành thị đến nông thôn. Từ những cửa hàng nhỏ hẹp đến những spa lớn đều tấp nập khách đến để sử dụng dịch vụ. Với tâm lý "phải đẹp để chơi Tết" nhiều chị em phụ nữ đã không ngại chi một khoảng tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân.

Không chỉ dịch vụ làm móng, dịch vụ chăm sóc da tại Spa của chị MInh Hòa cũng luôn trong tình trạng kín giường. Ảnh: NVCC.

Cần cẩn trọng khi đi làm đẹp dịp cuối năm

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng đi làm đẹp vào dịp cuối năm đã bị "tiền mất tật mang". Như đóng tiền một liệu trình nhiều buổi nhưng mới sử dụng được 1-2 buổi thì spa đã đóng cửa, hay bỏ ra một số tiền lớn để mua mỹ phẩm của spa về sử dụng tại nhà lại khiến da bị tổn thương trầm trọng…

Theo Luật sư Hoàng Thị Hương Giang – Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, kinh doanh thẩm mỹ viện, spa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bắt buộc phải có giấy phép hành nghề, phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, để tránh "tiền mất, tật mang", bên cạnh việc tăng cường quản lý của các cơ quan chức năng, mỗi cá nhân khi đi làm đẹp cần lưu ý lựa chọn những cơ sở có uy tín, chất lượng. Trước khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm từ các cơ sở phải đọc kỹ các điều khoản và tìm hiểu kỹ về sản phẩm. Nếu phát hiện thấy dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để được giải quyết kịp thời.

Mời bạn đọc xem tiếp video: Ngạc nhiên bởi những cách làm đẹp da kỳ lạ

Ngạc nhiên bởi những cách làm đẹp da kỳ lạ.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/spa-lam-toc-kiem-ca-tram-trieu-mot-thang-dich-vu-lam-dep-hot-bac-dip-cuoi-nam-169240116145150389.htm