Sông Mã phát triển thương mại – dịch vụ

Những năm gần đây, huyện Sông Mã chú trọng đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở rộng loại hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Trên địa bàn thị trấn Sông Mã có nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ, như kinh doanh điện tử, điện máy, cơ khí, buôn bán vật liệu xây dựng, tạp hóa, thực phẩm, thời trang, vận tải, dịch vụ ăn uống... Hằng năm, thu ngân sách lĩnh vực thương mại, dịch vụ đạt từ 1,8 tỷ đồng trở lên. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,12%.

Một góc trung tâm thị trấn Sông Mã.

Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy các loại, Công ty TNHH Tú Khởi, tổ 4, thị trấn Sông Mã có 4 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của bà con trong huyện và huyện Sốp Cộp, cùng một số xã lân cận của huyện Mai Sơn. Ông Trần Ngọc Khởi, Chủ tịch HĐQT Công ty, cho biết: Với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, Công ty chú trọng nhập các sản phẩm mới, mẫu mã đa dạng theo từng năm, đảm bảo chất lượng và phù hợp tài chính của người tiêu dùng. Bình quân mỗi năm, Công ty bán 1.500 xe máy, doanh thu đạt 30 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 16 lao động địa phương.

Công ty TNHH Tú Khởi, tổ 4, thị trấn Sông Mã, kinh doanh xe máy các loại.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sông Mã có 850 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó 732 cơ sở của cá nhân, hộ kinh doanh và 118 cơ sở là doanh nghiệp, HTX, hoạt động đa dạng các lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm ước đạt 833 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức bán lẻ hàng hóa tăng là do nông sản được mùa và hoạt động chế biến nông sản phát triển mạnh, giúp bà con có nguồn thu nhập khá, nên có điều kiện mua sắm thiết bị, phương tiện, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thương mại phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Hằng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, khuyến khích phát triển chợ, cửa hàng tiện ích, các cơ sở kinh doanh tổng hợp. Quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư thương mại - dịch vụ vào từng khu vực, tập trung đầu tư theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn đến năm 2035. Các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hạ tầng điện, đường, chợ nông thôn, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ phát triển.

Hộ kinh doanh văn phòng phẩm và hàng tiêu dùng tại thị trấn Sông Mã.

Bên cạnh đó, khuyến khích các hộ mở rộng đầu tư kinh doanh; tạo thuận lợi về mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính. Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa. 9 tháng qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm về không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, với tổng số tiền xử phạt hành chính và giá trị tiêu hủy hàng hóa hơn 400 triệu đồng.

Ông Cà Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương, cho biết: Xã có 1 chợ nông thôn, hơn 250 hộ kinh doanh, dịch vụ. Xã tích cực tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân có lợi thế về mặt bằng đầu tư kinh doanh, nhất là các ngành sửa chữa, xây dựng, chế biến, cung ứng vật liệu xây dựng, nhà hàng, đại lý phân bón và thuốc BVTV…

Một góc trung tâm xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Định hướng phát triển thương mại dịch vụ trong thời gian tới, huyện tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn; mở rộng hoạt động thương mại tại khu vực trung tâm các xã; khuyến khích phát triển các cửa hàng bán lẻ từ nguồn vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tăng cường quản lý các chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn.

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh lập quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng khu vực thương mại tại Cửa khẩu Chiềng Khương. Chú trọng hợp tác kinh tế với các huyện lân cận của nước bạn Lào qua cửa khẩu Chiềng Khương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thuong-mai-dich-vu/song-ma-phat-trien-thuong-mai-dich-vu-7FcxECWSR.html