Sông Hinh: Thủy điện mở van xả nước chống hạn

Trước tình hình nắng hạn gay gắt đe dọa đến nhiều diện tích lúa của người dân, Nhà máy thủy điện Sông Hinh (thuộc Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) đã mở van cửa xả đưa nước về hạ du, mặc dù nước tại hồ thủy điện cũng đang cạn kiệt vì khô hạn.

Tại xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, nhiều tháng nay thời tiết khô hạn, đe dọa diện tích lúa của người dân địa phương. Không có nước tưới, ruộng lúa bị nứt nẻ, lá cháy vàng, nguy cơ mất trắng, khiến nhiều người dân xã này vô cùng lo lắng. Ông Dương Ngọc Tân ở thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, cho biết: “Mấy tháng nay, sông Chí Thán cạn khô, thời tiết nắng nóng, gió nam nhiều, nên không đảm bảo bơm tưới. Mấy sào ruộng nhà tôi đang độ làm đòng, có nguy cơ mất trắng nếu không kịp thời có nước tưới”. Đây cũng là tình trạng chung của hàng trăm hộ trồng lúa của xã Đức Bình Đông trong nhiều ngày qua.

Nhằm giúp dân chống hạn, huyện Sông Hinh đã đề nghị Nhà máy thủy điện Sông Hinh mở van cửa xả, đưa nước vào dòng Sông Hinh để hỗ trợ người dân bơm nước chống hạn. Theo ông Trương Văn Phong, Trưởng khu vực Nhà máy thủy điện Sông Hinh, hiện nay, do tình hình nắng hạn nên mực nước trên hồ thủy điện Sông Hinh rất thấp; lưu lượng nước đầu vào ở mức 0. Hoạt động khai thác kinh doanh của Nhà máy thủy điện Sông Hinh cũng đang thực hiện với tinh thần tiết kiệm nguồn nước, tính toán đến hiệu quả lâu dài cho vùng hạ du. Tuy nhiên, trước tình trạng khô hạn ở vùng hạ du, đơn vị quyết định mở van xả lũ thủy điện ở mức từ 200-300m3/s. “Đây là một trường hợp rất đặc biệt, vì thông thường, van xả lũ thủy điện chỉ hoạt động vào mùa mưa, khi nước trong hồ chứa đã dư thừa. Sau khi nước tới chỗ trạm bơm, chúng tôi sẽ điều chỉnh mức xả phù hợp, để vừa xả nước đủ cho bà con lấy nước chống hạn, vừa chống thất thoát, đảm bảo nhiệm vụ cấp nước lâu dài cho vùng hạ du”, ông Phong nói.

Ông Lê Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình Đông, cho biết: Xã hiện có 120ha lúa đang vào thời kỳ làm đòng, nhưng có nguy cơ mất trắng vì thiếu nước tưới. Việc Nhà máy thủy điện Sông Hinh mở cửa xả lũ cứu lúa đã giải quyết được mối nguy lớn cho địa phương. Chúng tôi sẽ nhắc nhở, vận động người dân phối hợp lấy nước, giữ nước hiệu quả, tiết kiệm; tránh để nguồn nước thất thoát, lãng phí. Lúc này, mỗi giọt nước đều là vốn quý để cứu cánh đồng lúa xã Đức Bình Đông.

Theo UBND huyện Sông Hinh, không riêng xã Đức Bình Đông, việc hồ thủy điện Sông Hinh mở van xả lũ còn giúp “giải hạn” cho nhiều diện tích lúa, hoa màu của hàng trăm hộ dân khác ở các xã Ea Trol, Ea Bia, Đức Bình Tây... Hoạt động đặc biệt này không những thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với địa phương, mà qua đó còn giúp người dân ổn định cuộc sống trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

VĂN THÙY - XUÂN NGÔ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/262745/song-hinh--thuy-dien-mo-van-xa-nuoc-chong-han.html