Sông Công - Điểm sáng thu hút đầu tư

TP. Sông Công đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II đang từng bước được hoàn thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư sản xuất - kinh doanh. Ảnh: T.L

Theo đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND TP. Sông Công: Với lợi thế có 2 khu công nghiệp tập trung được quy hoạch trên địa bàn với tổng diện tích trên 745ha; 5 cụm công nghiệp (trong đó có 4 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng), UBND TP. Sông Công đã rà soát và lên danh mục các dự án thu hút đầu tư để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Qua đó đảm bảo việc quy hoạch đồng bộ, minh bạch, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và triển khai dự án.

Hiện nay, TP. Sông Công đã thẩm định, trình phê duyệt 22 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; đang lập và thẩm định 23 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của các khu đô thị và khu dân cư; thực hiện Đề án nâng cấp đơn vị hành chính xã, thành lập phường Tân Quang và phường Bá Xuyên, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II...

Hàng năm, TP. Sông Công cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, trao đổi nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa và phương pháp thu thập thông tin, mức độ đánh giá và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số năng lực cạnh canh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) để các doanh nghiệp đồng thuận, phản ánh đúng thực tế của địa phương. Thông qua đó, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn TP. Sông Công, đại diện Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thiên Lộc, chủ đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 phường Mỏ Chè, cho biết: Được sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, Khu đô thị có diện tích gần 5ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Dự án thu hút đông đảo người dân đến sinh sống và sản xuất - kinh doanh.

Dự án Khu đô thị số 2 phường Mỏ Chè đã được hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhiều người dân đến sinh sống, kinh doanh.

Để thu hút đầu tư, một trong những giải pháp mang tính đột phá được TP. Sông Công tập trung thực hiện đó là ưu tiên giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. Tính từ năm 2021 đến nay, UBND thành phố đã thực hiện thu hồi đất đối với trên 1.900 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 180ha, giá trị bồi thường trên 1.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao nhất, thành phố cũng ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 41 hộ, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 25 hộ, cưỡng chế thu hồi đất 47 hộ.

Nhờ đó, đến nay, một số dự án trọng điểm của thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang được triển khai tích cực, như: Dự án mở rộng Quảng trường và xây dựng Hội trường Thành ủy Sông Công; Khu nhà ở Bách Quang; Khu đô thị số 2 phường Mỏ Chè; Dự án mở rộng Khu dân cư La Đình; Khu liên hợp xử lý chất thải...

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được TP. Sông Công chỉ đạo thực hiện quyết liệt, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu trọng tâm. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ phục vụ tổ chức, cá nhân; quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đặc biệt, công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước, thực hiện đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp xã, phường.

Sản xuất các sản phẩm gỗ tại Nhà máy Dongwha Việt Nam, Khu công nghiệp Sông Công II.

Ông Lê Hải Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ, thông tin: Ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, đổi mới cơ chế quản lý theo hướng đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, thu, nộp thuế. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công đã thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, đăng ký thuế điện tử; 100% doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử...

Từ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, TP. Sông Công được đánh giá là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh. Bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến hết tháng 7/2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; toàn thành phố có hơn 20 doanh nghiệp thành lập mới…

Với mục tiêu xây dựng TP. Sông Công trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, những kết quả đã đạt được sẽ tạo đà vững chắc để địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện nay, TP. Sông Công đang tập trung thực hiện các mục tiêu đến năm 2025, tổng số vốn thu hút đầu tư đạt trên 30.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 24.600 tỷ đồng, tăng bình quân 17% trở lên; giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 2.900 tỷ đồng, tăng bình quân 22% trở lên...

Giai đoạn 2021-2023, TP. Sông Công đã thu hút 28 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng mức đầu tư trên 7.900 tỷ đồng và 38,8 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 18 dự án, với tổng vốn trên 810 tỷ đồng và 38,8 triệu USD; 10 dự án khu đô thị và tiện ích với tổng số vốn trên 7.100 tỷ đồng; hơn 1.100 hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202308/song-cong-diem-sang-thu-hut-dau-tu-2801699/