Sơn Tây thu gom, xử lý gần 26.000 tấn rác thải

Ngày 19/1, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, đảm bảo ATGT năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

Năm 2016, việc thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, cửa hàng kinh doanh buôn bán trên các tuyến phố đã được sắp xếp, hoạt động có nề nếp. Vị trí để xe máy sát tường nhà đảm bảo hè đường đủ 1,5 – 2m dành cho người đi bộ trên các tuyến phố nội thị.

Quét dọn, thu gom rác rải trên tuyến đường nội thị tại Sơn Tây.

Bên cạnh đó, vệ sinh môi trường được đảm bảo với nhiều biện pháp đồng bộ về thu gom, vận chuyển rác thải, nhất là các tuyến phố trong nội thị, nơi đông dân cư. Trong năm 2016, toàn thị xã đã tổ chức quét dọn, thu gom và vận chuyển, xử lý gần 26.000 tấn rác thải. Đồng thời quét hút bụi hơn 10.000km đường, nạo vét, vận chuyển hơn 3.300 tấn bùn thải các loại.
Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây lại có chiều hướng gia tăng, trong đó có 17 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 17 người, 5 người bị thương. So với năm 2015 tăng 6 vụ, 6 người chết và 2 người bị thương.
Chính vì vậy, năm 2017, Sơn Tây đặt mục tiêu kiềm chế, giảm từ 5 – 10% tai nạn giao thông đường bộ, giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng so với năm 2016. Đồng thời không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Công tác vận tải hành khách đảm bảo chất lượng phục vụ và hiệu quả.
Tại hội nghị, thị xã Sơn Tây đã khen thưởng cho 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, đảm bảo an toàn giao thông năm 2016.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/son-tay-thu-gom-xu-ly-gan-26000-tan-rac-thai-278523.html