Sơn Dương xóa nghèo bền vững

Bằng những giải pháp đa dạng, hiệu quả, trong thời gian qua công tác giảm nghèo của huyện Sơn Dương đã thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bà Phạm Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, thời gian qua huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, chú trọng thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tốt, huyện đã giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho các xã, thị trấn; phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phụ trách theo dõi; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở cơ sở. Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, huyện đã đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, duy tu bảo dưỡng 135 công trình, tổng trị giá trên 56 tỷ đồng; thực hiện các dự án nuôi trâu sinh sản với kinh phí trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ con giống, máy móc, cây giống giúp 15.089 hộ vay vốn với số tiền trên 575 tỷ đồng.

Người dân thôn Tân Phú, xã Thiện Kế (Sơn Dương) giúp nhau thoát nghèo bằng mô hình trồng ớt.

Người dân thôn Tân Phú, xã Thiện Kế (Sơn Dương) giúp nhau thoát nghèo bằng mô hình trồng ớt.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác đã có 836 hộ được vay, với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng để chăn nuôi, trồng trọt, làm nhà ở mới, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, huyện cũng đã tổ chức được 65 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; 33.392 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, với kinh phí hơn 14 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 24.012 lao động nông thôn; cấp 152.970 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số...

Minh Thanh là xã thuộc Chương trình 135, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%. Trong những năm gần đây xã đã đạt được kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo. Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm xã giảm 8,1% hộ nghèo. Hiện nay xã còn 93 hộ nghèo, chiếm 6,21%; hộ cận nghèo là 183 hộ chiếm 12,2%. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thanh cho biết, một trong những cách giúp bà con thoát nghèo là cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và các thôn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tham quan học hỏi các mô hình kinh tế. Hiện toàn xã có 718 hộ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền vay trên 27 tỷ đồng để phát triển kinh tế, trong đó có 483 hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn.

bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã cũng được hưởng lợi từ Chương trình 135 của Chính phủ, các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo về đầu tư hạ tầng cơ sở. Từ năm 2016 - 2020, xã được đầu tư 8 công trình đường giao thông, nhà lớp học. Riêng năm 2020, xã đã xây dựng 9 công trình hạ tầng cơ sở, gồm: nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, đường nội đồng.

Thôn Đồng Thanh, xã Đồng Quý có 153 hộ, 606 nhân khẩu, gần 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giảm nghèo luôn được thôn quan tâm chú trọng bằng hình thức giúp đỡ ngày công, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tín chấp cho hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay toàn thôn còn 30 hộ nghèo chiếm 19%, thu nhập bình quân đạt 26,5 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ có nhà ở dột nát, hộ có nhà kiên cố đạt 90%... Gia đình anh Đinh Trọng Quỳnh là hộ thoát nghèo năm 2020 cho biết, trước đây gia đình thuộc hộ nghèo, từ nguồn vốn Chương trình 135, anh được hỗ trợ 1 đôi lợn giống và vốn hỗ trợ của huyện 10 triệu đồng để mua trâu về chăn nuôi. Nhờ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh nên vật nuôi của gia đình phát triển tốt không bị bệnh. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo, kinh tế ổn định, mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng, có điều kiện cho con cái học tập tốt hơn.

Từ các dự án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, đến nay 100% các xã của huyện Sơn Dương đã có đường ô tô đến trung tâm xã, có điện lưới quốc gia; hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất; trường học, trạm y tế đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Năm 2020, huyện còn 3.331 hộ nghèo, chiếm 6,66%; số hộ cận nghèo 5.853 hộ chiếm 11,71%.

Với những kết quả đạt được, huyện Sơn Dương đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình hỗ trợ, giúp hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/son-duong-xoa-ngheo-ben-vung-139423.html