Sớm xử lý những kiến nghị nổi cộm của người dân

Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn cuộc sống người dân Đà Nẵng đã được đề cập trong chương trình HĐND với cử tri hôm 23-11 của các Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn kết luận chương trình HĐND với cử tri.

Nâng cấp hệ thống camera ở khu dân cư

Cử tri Phạm Văn Năm (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) nêu, những năm qua TP triển khai việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên hệ thống này trang bị đã khá lâu (từ năm 2017) nên chất lượng hình ảnh không tốt, nhiều camera bị hư hỏng. Cử tri Năm đề nghị TP cho rà soát lại hệ thống camera an ninh và có chủ trương nâng cấp, sửa chữa. Liên quan nội dung này, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, TP có 4.849 camera được lắp đặt ở khu vực công cộng, khu dân cư, tổ dân phố, thôn thông qua hình thức xã hội hóa; hơn 29.000 camera do người dân tự lắp đặt có góc quay phục vụ giám sát trật tự công cộng. Hệ thống camera này đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, qua rà soát hiện chỉ có hơn 1.500 camera đang hoạt động, tỷ lệ 31%, trong đó chỉ có 526 camera có chất lượng, còn lại đều không rõ nét. Vừa qua Công an TP đã đề xuất TP bố trí ngân sách để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đối với số camera đang hoạt động đồng thời khôi phục lại một số camera (trong tổng số hơn 3.300 camera không hoạt động) ở các vị trí quan trọng để đảm bảo ANTT. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, hiện Công an TP đang quản lý, khai thác hơn 1.800 camera được đầu tư trước đây từ nguồn ngân sách của Bộ Công an. Vừa qua, HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư dự án hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp với hệ thống camera công vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ANTT tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, hiện đang được triển khai tích cực.

Mở rộng phủ sóng wifi miễn phí

Cử tri Trần Thanh Tân (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) cho rằng, sắp tới Việt Nam sẽ cắt sóng di động 2G, nghĩa là việc dùng điện thoại “cục gạch” sẽ không còn và phải có điện thoại thông minh để sử dụng, nhưng thực tế nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi lại đang dùng điện thoại sim 2G, nếu cắt sóng sẽ bị mất liên lạc. Vậy TP có chủ trương gì để không ảnh hưởng việc ngắt thông tin liên lạc của người dân khi sóng di động 2G bị ngắt? Trong khi đó, cử tri Lê Kim Bính (xã Hòa Châu, H. huyện Hòa Vang) đề nghị TP cho bắt sóng wifi miễn phí tại những khu vực dân cư thu nhập thấp, những nơi có nhiều hộ gia đình khó khăn…

Trao đổi vấn đề này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT- TT) Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh trả lời, đến tháng 9-2026 mới tắt sóng di động 2G. Từ nay tới đó người dân vẫn gọi điện, nhắn tin bình thường. Hiện Đà Nẵng có 193.000 thuê bao 2G, 3.800 hộ không có điện thoại thông minh. Sở TT-TT sẽ tham mưu cho TP có chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa thể trang bị điện thoại thông minh. Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tiến- Trưởng Ban Đô thị cho biết, toàn Đà Nẵng hiện có 576 nhà sinh hoạt cộng đồng, sắp tới sẽ tăng lên 831 nhà, vì thế TP nên trang bị cho mỗi nhà sinh hoạt cộng đồng một trạm phát sóng wifi miễn phí. Với 2.491 trạm BTS, các nhà mạng nên hỗ trợ phát wifi miễn phí phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát để mở rộng hệ thống wifi miễn phí theo hướng cử tri kiến nghị; sớm nghiên cứu, tham mưu phương án hỗ trợ smartphone các hộ gia đình nghèo, cận nghèo từ các nguồn ngân sách, Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam và từ các nhà mạng, hoàn thành việc đề xuất phương án trong tháng 12-2023.

Quan tâm đến các thiết chế văn hóa

Cử tri phường Hòa Hải và Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) nêu kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm sớm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư số 11 và đầu tư, xây dựng một số nhà văn hóa giúp người dân có địa điểm sinh hoạt, vui chơi…; sớm hoàn thành thi công đường, cống thoát nước tại các kiệt hẻm chậm để người dân đi lại thuận tiện; xem xét chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; đẩy nhanh việc đền bù, giải tỏa, bố trí đất tái định cư tại khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, 3.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Tổ đại biểu HĐND TP vị quận Ngũ Hành Sơn đề nghị BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng và UBND quận giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ban và địa phương. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của TP, Tổ đại biểu HĐND TP cho biết sẽ tổng hợp, kiến nghị, đề xuất TP sớm trả lời cho cử tri.

H.Q- MT

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/som-xu-ly-nhung-kien-nghi-noi-com-cua-nguoi-dan-post286926.html