Sớm triển khai dự án tiêu thoát nước chống ngập úng bản Giáng

Khắc phục tình trạng ngập úng bản Giáng (nay là bản Nam Giáng), xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, ngày 25/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tiêu thoát nước chống ngập úng tại bản Giáng.

Bản Giáng, xã Chiềng Đen bị ngập úng năm 2022.Ảnh: Minh Thu

Bản Nam Giáng cách trung tâm xã Chiềng Đen 12 km, giáp ranh với xã Bó Mười, huyện Thuận Châu; được sáp nhập từ bản Giáng và Bôm Nam, có 158 hộ, 748 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Trong đó, cụm bản Giáng có 88 hộ, với trên 400 khẩu, là bản thuần nông, thu nhập chính từ trồng cà phê, cây ăn quả và chăn nuôi.

Trong 3 năm trở lại đây, mỗi khi vào mùa mưa, khu bản Giáng thường xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài; có năm, ngập úng cả tháng nước mới rút, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Điển hình, tháng 9/2022, sau những trận mưa to, kéo dài, nước dâng cao từ 50cm đến 80cm, có nơi ngập sâu đến hơn 1m nước, khiến nhà cửa, trên 50 ha cây ăn quả, 2 ha cây cà phê và hơn 253 ha ngô đang cho thu hoạch đã bị ngập trong nước.

Nơi gập nước sâu, bà con cụm bản Giáng làm bè tre di chuyển (Ảnh chụp tháng 9/2022). Ảnh: Minh Thu

Một trong những nguyên nhân gây ngập úng tại bản Giáng được các cơ quan chức năng xác định là do hang caster ở cuối bản bị tắc, không thoát được nước. Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: Trên cơ sở tờ trình, đề xuất của UBND Thành phố, ngày 25/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tiêu thoát nước chống ngập úng tại khu vực bản Giáng.Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Quy mô đầu tư, gồm: Xây dựng công trình tiêu thoát hạ thấp mực nước lũ, chống ngập, với các hạng mục tuyến hầm tuynel thoát nước dài trên 14 m và tuyến kênh hở dài 218m. Công trình cửa vào hầm chính, gồm cửa lấy nước bằng bê tông cốt thép, với phần tràn tự do 618 m; cửa ra hầm lấy nước; tuyến đường vận hành, ứng cứu sự cố và các hạng mục phụ trợ khác. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2024, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa để xác định hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, để đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc dự án tiêu thoát nước chống ngập úng tại bản Giáng. Qua kiểm tra, tại vị trí 2 cửa hầm là khoảng đất trống, núi đá, không có rừng; tại vị trí tuyến đường vận hành công trình hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây ăn quả. Qua tuyên truyền, bà con bản Nam Giáng rất đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án.

Lãnh đạo UBND Thành phố họp với nhân dân triển khai dự án chống ngập. Ảnh: Minh Thu

Anh Quàng Văn Quý, chia sẻ: Năm ngoái, nước dâng cao gần 1 m, gia đình phải làm cầu tạm bằng tre để đi vào nhà. Sắp vào mùa mưa, chúng tôi rất lo lắng, mong dự án sớm được triển khai, để khắc phục tình trạng ngập úng.

Ông Nguyễn Văn Thể, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, thông tin: Dự án được triển khai vừa tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Đồng thời, cải tạo cảnh quan, hình thành hồ tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước và đất của nhân dân bản Nam Giáng. Hiện nay, Ban đang triển khai trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp; tổ chức mời thầu, dự kiến tháng 8/2023 dự án bắt đầu triển khai.

Khảo sát thực địa khu vực triển khai dự án xây dựng công trình tiêu thoát nước chống ngập úng tại bản Giáng. Ảnh: Minh Thu

Nhân dân bản Nam Giáng rất mong dự án sớm được triển khai để sớm chấm dứt tình trạng ngập úng, để người dân ổn định đời sống và sản xuất.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/som-trien-khai-du-an-tieu-thoat-nuoc-chong-ngap-ung-ban-giang-NkY5vtl4R.html