Sớm tháo gỡ vướng mắc để TP Cần Thơ phát triển

Chiều 10/10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 7/20 chỉ tiêu đạt và vượt; 11/20 chỉ tiêu đạt tiến độ. TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng chung bởi tình hình kinh tế khó khăn, dự kiến có 2/20 chỉ tiêu đạt thấp. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2022, ước đạt 5,59%/năm, 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 4,71% so cùng kỳ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

TP Cần Thơ đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ đầu tư của Trung ương và tích cực huy động các nguồn lực trong ngân sách và vay vốn ODA để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối nội vùng và liên vùng. TP Cần Thơ tăng cường liên kết, hợp tác với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2021 – 2025…

Thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, đối với 20 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 6 nhiệm vụ do Bộ, ngành chủ trì tổ chức thực hiện, đến nay đã thực hiện 2 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện, 14 nhiệm vụ do UBND TP Cần Thơ chủ trì, có 8 nhiệm vụ đã thực hiện, 5 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện và 1 nhiệm vụ đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện là Đề án Trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP Cần Thơ kết nối Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác với Đoàn công tác của Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, thành phố đang xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay khác. UBND TP Cần Thơ đang triển khai thực hiện các giải pháp và xây dựng đề án tăng thu ngân sách để khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách, nhằm thực hiện tự chủ và được hưởng các chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội.

TP Cần Thơ đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL và đã được các Bộ, ngành thẩm định.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ, Thành ủy Cần Thơ đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đến năm 2025.

TP Cần Thơ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nối vùng và liên vùng ĐBSCL, cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nối vùng và liên vận quốc tế. Hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thương mại, phát triển Cảng Cái Cui thành cảng biển quốc tế, mở rộng Cảng Thốt Nốt thành cảng cạn ICD có quy mô lớn, phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - Thốt Nốt...

TP Cần Thơ kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44 ngày 15/5/2014 quy định về giá đất, làm cơ sở thực hiện thống nhất. Bộ Giao thông vận tải sớm trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án chung về định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không...

Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng TP Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương nhưng thu ngân sách chỉ ở khoảng 10.000 tỷ đồng, do địa phương chưa tạo ra được năng suất sản xuất mới. Trong khi đó, thu ngân sách của TP Hồ Chí Minh và Hà Nội xấp xỉ 400.000 tỷ đồng, Hải Phòng khoảng 106.000 tỷ đồng…

Theo Chủ tịch Quốc hội, chính nguồn thu ngân sách như vậy nên TP Cần Thơ chưa thực hiện được chính sách chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 45. Nghị quyết 45 ban hành đã 18 tháng nhưng những vướng mắt của luồng Định An - Cần Thơ chưa giải quyết được.

“Căn cứ thực trạng tình hình, từ nay đến cuối năm, TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắt và giải quyết những gì thuộc thẩm quyền”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TP Cần Thơ sớm trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, bởi chưa có quy hoạch thì tất cả mọi thứ đều vướng mắc. TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ để giải quyết khó khăn, sớm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/som-thao-go-vuong-mac-de-tp-can-tho-phat-trien-i709914/