Sớm sửa chữa quốc lộ 1, bảo đảm giao thông an toàn

Các đơn vị thi công đang tập trung phương tiện, nhân lực sửa chữa tuyến quốc lộ 1, đoạn qua đèo Quán Cau, huyện Tuy An. Ảnh: NGÔ XUÂN

Khu Quản lý đường bộ III (Khu QLĐB III) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa triển khai các hạng mục sửa chữa tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên. Năm nay, hoạt động này được triển khai sớm nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trước khi mùa mưa bão đến gần.

Nhiều mũi thi công

Theo Khu QLĐB III, đơn vị đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công, sửa chữa trên các tuyến quốc lộ, tập trung chủ yếu trên tuyến quốc lộ 1 nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Cụ thể, tại Km1342-Km1344, thuộc phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa, liên doanh Công ty TNHH 71 và Công ty CP In Pha Son đang phối hợp gia cố, sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng trong đợt mưa lũ cuối năm 2022. Ông Lê Văn Cư, phụ trách thi công công trình, cho biết: Tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận lợi, chúng tôi huy động trang thiết bị, nhân lực triển khai 4 mũi thi công trên tuyến quốc lộ 1. Bình quân, mỗi ngày chúng tôi thi công được 250m. Đến nay, khối lượng công trình đạt khoảng 56%; mục tiêu đặt ra sẽ hoàn thành toàn tuyến trước dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Tại Km1309+100-Km1312+00, đoạn qua đèo Quán Cau, huyện Tuy An, các nhà thầu cũng chia thành 2 mũi thi công, vừa bóc tách lớp nhựa cũ, làm lại móng đường và thảm thêm một lớp nhựa mới. Sau hơn 1 tháng triển khai, các đơn vị đã thi công được gần 50% tổng khối lượng công việc; mục tiêu sẽ hoàn thành trong tháng 5/2023.

Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc điều hành dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1309+100-Km1312+00, thuộc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3, cho biết: Đoạn quốc lộ 1 qua đèo Quán Cau có yếu tố địa chất khá đặc biệt. Mặt đường, móng đường thường xuyên bị hư hỏng, tàn phá bởi các mạch nước ngầm. Trước đây, với phương pháp cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa thông thường, mặt đường tuy rất đẹp nhưng lớp nhựa bên dưới lại bị ngậm nước và rất nhanh hư hỏng, xuống cấp. Năm nay, chúng tôi xây dựng một lớp nền đường kiên cố bằng bê tông xi măng với độ dày gần 20 phân, sau đó thảm thêm một lớp nhựa dày 12 phân. Với thiết kế như trên, hy vọng tuyến đường này có thể chịu được áp lực từ mạch nước ngầm, lưu lượng và tải trọng của các phương tiện vận tải để kéo dài tuổi thọ công trình.

Trong thời gian này, Công ty CP Sửa chữa đường bộ Phú Yên cũng đang triển khai nhiều mũi thi công vá sửa mặt đường trên tuyến quốc lộ 1 tại Km1283-Km1284 (dốc Găng, TX Sông Cầu), từ Km1325-Km1329 (các vị trí mặt đường hư hỏng qua TP Tuy Hòa), từ Km23-Km25 trên tuyến quốc lộ 1D, đoạn qua địa bàn TX Sông Cầu… nhằm bảo đảm ATGT trên tuyến đường huyết mạch này.

Liên tục rà soát, khắc phục điểm phát sinh

Theo Khu QLĐB III, đơn vị đang quản lý quốc lộ 1 qua địa bàn Phú Yên, từ Km1265-Km1366+465; quốc lộ 1D từ Km20+700-Km30 và đường Trường Sơn Đông từ Km475-Km495. Hàng năm, bên cạnh các hoạt động đầu tư, sửa chữa, đơn vị cũng thường xuyên triển khai công tác duy tu, bạt lề, vệ sinh dải phân cách, phát quang tầm nhìn trên các đoạn tuyến đèo dốc, đường cong, nắn sửa cọc tiêu, biển báo, lau chùi biển báo, tiêu phản quang… nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến.

Đại diện Khu QLĐB III cho biết thêm, dự án mở rộng quốc lộ 1 đã khai thác hơn 8 năm nên đã đến thời hạn trùng tu. Một số vị trí mặt đường đã hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đảm bảo ATGT trên tuyến. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai 7 dự án duy tu, sửa chữa trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua Phú Yên. Trong đó, có 5 dự án sửa chữa mặt đường, tập trung ở đoạn qua đèo Nại (TX Sông Cầu), đèo Quán Cau (huyện Tuy An) và đoạn qua TX Đông Hòa; dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/6.

Ngoài ra, trên tuyến đường này còn có 3 dự án sửa chữa mặt đường từ nguồn bổ sung vốn kế hoạch năm 2022 (các dự án sửa chữa mặt đường đoạn từ Km1298-Km1300+800; từ Km1344-Km1345 và từ Km1348-Km1350), đến nay đã hoàn thành, góp phần cải thiện đáng kể tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Khu QLĐB III, cho biết: Từ tháng 4/2023, Khu QLĐB III tiếp tục triển khai thêm 5 dự án duy tu, sửa chữa khác trên quốc lộ 1, với tổng kinh phí khoảng 300 tỉ đồng. Dự kiến, các dự án sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2023 nhằm bảo đảm giao thông thông suốt an toàn trên quốc lộ 1. Đồng thời, đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát tình trạng mặt đường tuyến quốc lộ 1 để chủ động phát hiện các vị trí hư hỏng và đề xuất sửa chữa trong kế hoạch bổ sung 2023 và kế hoạch 2024.

Khu QLĐB III sẽ liên tục kiểm tra, rà soát tình trạng mặt đường tuyến quốc lộ 1 để chủ động phát hiện các vị trí hư hỏng và đề xuất sửa chữa trong kế hoạch bổ sung 2023 và kế hoạch 2024.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/356/297387/som-sua-chua-quoc-lo-1-bao-dam-giao-thong-an-toan.html