Sớm di chuyển phần mộ xây dựng trên đất công ở Ninh Giang

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) yêu cầu khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân, sớm di chuyển phần mộ xây dựng trên đất công ở xã Vĩnh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự buổi tiếp công dân cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Ninh Giang

Sáng 20/3, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự buổi tiếp công dân cùng các đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang.

5 lượt công dân huyện Ninh Giang đã nêu ý kiến. Trong đó, một công dân ở xã Vĩnh Hòa phản ánh UBND xã Vĩnh Hòa chưa xử lý dứt điểm việc hộ ông Hà Văn Phần ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa xây dựng phần mộ trên đất công.

Tại buổi tiếp dân, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa cho biết vi phạm xây mộ trên đất công của ông Hà Văn Phần đã có từ lâu nhưng xã đã vận động, tuyên truyền và ông Phần vẫn chưa di dời. Vì lý do tâm linh, xã Vĩnh Hòa vẫn đang tích cực vận động gia đình di chuyển phần mộ vào nghĩa trang.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) báo cáo tại buổi tiếp công dân

Về nội dung trên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Phan Nhật Thanh yêu cầu UBND xã Vĩnh Hòa tăng cường tuyên truyền, vận động hộ ông Phần; làm rõ gia đình ông Phần có phương án di chuyển hay không, thời điểm nào di chuyển để có phương án xử lý, không để vi phạm kéo dài.

Đại biểu Quốc hội dự tiếp công dân ở các địa phương là sáng kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc này nhằm tiếp nhận kịp thời, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/som-di-chuyen-phan-mo-xay-dung-tren-dat-cong-o-ninh-giang-375786.html