Sôi nổi Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu

GD&TĐ - Tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần XVIII, năm 2016.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải tại hội thi

Hội thi do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Sở TT&TT, Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Đài PT-TH Bạc Liêu và Viễn thông Bạc Liêu phối hợp tổ chức vào ngày 8/7.

Tham gia hội thi lần này có 91 thí sinh từ các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Bạc Liêu tham dự.

Đây là những thí sinh đoạt giải cao tại cuộc thi cấp cơ sở. Các thí sinh dự thi ở 4 bảng: A, B, C, D tương ứng với các khối: Tiểu học, THCS, THPT và phần mềm sáng tạo.

Ở bảng A (khối tiểu học có 30 thí sinh), các thí sinh trải qua 2 phần thi: Trắc nghiệm những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, thực hành ứng dụng thể hiện kỹ năng sử dụng bàn phím thành thạo dùng chuột để vẽ tranh, soạn thảo văn bản bằng word, tạo tập trình chiếu bằng power point, giải các bài toán đơn giản…

Ở bảng B và bảng C (khối THCS có 29 thí sinh, khối THPT có 28 thí sinh) các thí sinh sử dụng ngôn ngữ Pascal để lập trình giải các bài toán.

Đối với bảng D ( khối phần mềm sáng tạo có 4 thí sinh) các thí sinh ở khối này thiết kế một phần mền có thể ứng dụng trong cuộc sống.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất ở bảng A cho thí sinh Đoàn Trần Việt Hà (Trường TH Phùng Ngọc Liêm, TP Bạc Liêu). Giải nhất ở bảng B được trao cho thí sinh Phạm Thành Trung (Trường THPT chuyên Bạc Liêu ). Giải nhất ở bảng C thuộc về thí sinh Ngô Tùng Hoàng (Trường THPT chuyên Bạc Liêu).

Ban tổ chức còn trao cho các thí sinh 4 giải nhì, 6 giải ba, 4 giải khuyến khích ở các bảng A,B,C,D.

Ở giải tập thể, TP Bạc Liêu đoạt giải nhất, huyện Phước Long đoạt giải nhì, giải ba thuộc về huyện Hòa Bình.

Ban tổ chức đã chọn 4 em xuất sắc nhất ở 4 bảng đại diện tỉnh Bạc Liêu tham dự tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2016 sẽ diễn ra tại TP Quy Nhơn (Bình Định) vào đầu tháng 8/2016.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/soi-noi-hoi-thi-tin-hoc-tre-tinh-bac-lieu-2022720-c.html