Sôi nổi Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các

Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Đường sách thu hút học sinh, sinh viên và độc giả đến tham quan.

Trường ĐH Kiên Giang tổ chức trưng bày, giới thiệu hơn 500 sách truyền thống tại Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các. Đường sách nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội kỷ niệm 288 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2024), tổ chức tại thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).

Để thuận tiện cho bạn đọc lựa chọn, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức các hoạt động trên Đường sách hội Tao đàn Chiêu Anh Các như: xếp sách nghệ thuật mô hình; trưng bày sách theo chủ đề: sách về Bác Hồ, sách lịch sử, chính trị, sách kỹ năng sống, sách văn học nghệ thuật của các nhà xuất bản;

Giới thiệu giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo các chuyên ngành do Trường ĐH Kiên Giang biên soạn; tổ chức viết tặng chữ thư pháp, trò chơi, giới thiệu thông tin, hình ảnh trường…

Trường ĐH Kiên Giang tổ chức viết chữ thư pháp tặng độc giả.

Theo PGS.TS Nguyễn Trung Cang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang: Điểm nhấn tại gian hàng của Trường ĐH Kiên Giang năm nay là các mô hình nghệ thuật liên quan đến sách nhằm nâng cao văn hóa đọc, tình yêu sách trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng muốn giới thiệu đến quý độc giả đặc biệt là thanh niên, học sinh một số đầu sách về kỹ năng sống, về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, về sự phát triển của khoa học công nghệ…

Ngoài ra, Trường ĐH Kiên Giang còn tổ chức giới thiệu thông tin đến quan khách và các em học sinh về các chương trình đào tạo của trường và cơ hội nghề nghiệp của các ngành đào tạo sau khi ra trường.

Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Ngoài gian hàng của Trường ĐH Kiên Giang, Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các còn có thêm 7 gian hàng trưng bày, triển lãm và giới thiệu sách của các nhà xuất bản trong nhiều lĩnh vực và các sách viết về Hà Tiên, Kiên Giang, về Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích… cùng nhiều hoạt động khác như: Thư viện lưu động, triển lãm tem, tranh ảnh Trường Sa - Hoàng Sa, Dấu ấn Hà Tiên qua các tư liệu lịch sử…

Năm 2024 là năm thứ hai Ban Tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tổ chức Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại TP Hà Tiên. Đây là hoạt động tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, nhất là học sinh và thiếu nhi, là hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa đọc, giúp nhân dân có cơ hội tiếp cận các đầu sách hay từ những nhà xuất bản nổi tiếng.

Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các được tổ chức ở Hà Tiên (Kiên Giang) vào dịp Rằm Tháng Giêng hàng năm. Tao đàn Chiêu Anh Các ra đời cách đây 287 năm (1736 - 2023), là Tao đàn văn học có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn được Tổng trấn, nhà thơ Mạc Thiên Tích sáng lập vào rằm tháng Giêng năm Bính Thìn 1736. Đây được xem là Tao đàn văn học lớn của cả nước chỉ sau Tao đàn Hồng Đức của vua Lê Thánh Tông lúc bấy giờ.

Ngọc Mai

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/soi-noi-duong-sach-hoi-tao-dan-chieu-anh-cac-post673138.html