Sôi động Hội thi bé với dân vũ mầm non

Ngày 28/3, Sở GD&ĐT Đà Nẵng khai mạc Hội thi bé với dân vũ mầm non cấp thành phố, thu hút sự tham gia của 1.200 bé đến từ 80 trường.

Một tiết mục tham gia hội thi Bé với dân vũ mầm non do Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức.

Hội thi Bé với dân vũ mầm non là một sân chơi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về thể chất, trí tuệ và thẩm mỹ cho trẻ theo chủ đề năm học Bộ GD&ĐT phát động “Trường học hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”.

Bà Đặng Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: "Ngoài tạo sân chơi giúp cho trẻ có cơ hội trải nghiệm, khám phá các kỹ năng của bản thân, hội thi còn hướng đến mục tiêu tuyên truyền về công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được toàn diện cả thể chất và tinh thần".

Mỗi đội dự thi có 15 trẻ tham gia, trong đó có ít nhất từ 2-4 trẻ trai. Trẻ biểu diễn bài dân vũ, trên nền nhạc với vũ điệu động tác sinh động, vui tươi, ngộ nghĩnh. Trang phục phù hợp độ tuổi, đẹp và thẩm mỹ, bài dân vũ mô tả các hình ảnh sinh hoạt gần gũi, không khí vui nhộn của trẻ mầm non.

Thu hút hơn 80 đơn vị trên toàn thành phố tham gia, hội thi Bé với dân vũ mầm non là sự phản ảnh sự thành công trong công tác xã hội hóa giáo dục với các hoạt động năng khiếu trong các trường mầm non tại Đà Nẵng.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/soi-dong-hoi-thi-be-voi-dan-vu-mam-non-post677170.html