Sôi động, ấn tượng Hội báo toàn quốc năm 2024

Sáng 15-3, Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề 'Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân' đã chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của Hội báo toàn quốc năm nay là tính chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày, cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt là có 64 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương trong cả nước, thể hiện báo chí gần hơn với công chúng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngày hội của những người làm báo

Hội báo toàn quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 15 đến 17-3, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở vị trí trung tâm, ngay đầu cổng vào hội báo, gian hàng của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) gây ấn tượng mạnh bởi lối thiết kế, màu sắc ấn tượng. Logo hình ảnh về 4 loại hình báo chí gồm phát thanh, truyền hình VTC và VOVTV, Báo điện tử VOV, Báo điện tử VTCNews, Báo Tiếng nói Việt Nam thể hiện một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, đa ngôn ngữ và đang hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại.

Các gian hàng là nơi những người làm báo gặp mặt, tham quan, lưu lại những kỷ niệm với nghề

Những thiết bị âm thanh, dàn máy phục vụ tường thuật trực tiếp về hội báo cũng được lắp đặt và thử nghiệm, sẵn sàng thông tin liên tục về các hoạt động sôi nổi của mùa hội báo.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo VOV cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định đây là một trong những hoạt động trọng tâm năm 2024. Gian hàng của VOV được thiết kế để giới thiệu về truyền thống lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam - đơn vị vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng trong giai đoạn kháng chiến và Anh hùng thời kỳ đổi mới cùng những phần thưởng cao quý khác.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các ấn phẩm báo chí trên môi trường số

Không chỉ vậy, VOV còn quảng bá quá trình chuyển đổi số của đài, hệ sinh thái số của đài để công chúng có thể theo dõi được các thông tin của VOV trên các nền tảng khác nhau như VTC Now, VOVlive.

Hàng loạt các gian trưng bày sử dụng nhiều công nghệ mới, đa phương tiện đã thu hút đông đảo khách tham quan tới giao lưu và tương tác.

Bắt nhịp với xu hướng số hiện đại, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) mang đến hội báo 2 sản phẩm ứng dụng công nghệ mới tại gian hàng, gồm: triển lãm ảnh ảo với chủ đề TP. Hồ Chí Minh đổi mới và phát triển và “Đất phương Nam mênh mang sông nước” và khu vực check-in 360 độ Photo Booth.

Hội báo toàn quốc là ngày hội lớn của những người làm báo

Với sự đầu tư công phu và tinh tế, thông điệp được thiết kế trang trọng tại gian trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo TTXVN là “nguồn tin chính thống đa phương tiện” và điều ấy cũng thể hiện trên tất cả ấn phẩm trưng bày, thể hiện rõ nét trong cách thiết kế, hình ảnh tại đây.

Ngoài những hiện vật quý, những video đặc sắc, ấn phẩm nổi bật thì gian trưng bày còn thu hút và có sự tương tác với công chúng, nhất là công chúng trẻ.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thông của VOH

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2024, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) cũng đã khai mạc không gian trưng bày của HTV. Tại đây, đại biểu tham quan được trải nghiệm Đài Truyền hình HTV trên thế giới số tương tác, với các hoạt động như tham quan nhà hát, xem show ca nhạc và không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại HTV trên thế giới số tương tác; cùng hoàn thành thử thách trên thế giới số để nhận được nhiều phần quà giá trị; giao lưu và trải nghiệm làm MC trong phim trường chương trình 60 giây (ghi hình tặng clip 60 giây cho khách tham gia); giao lưu và ghi hình cùng các MC - BTV chương trình thời sự và chương trình 60 giây; giao lưu và trao đổi với đội ngũ BTV thời sự về nội dung “Từ thời sự lên TikTok”; các nghệ sĩ đạt giải cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” biểu diễn, giao lưu tại không gian của HTV; nhảy cùng robot AI ; giao lưu…

Không gian trưng bày của HTV thể hiện tính tiên phong đổi mới trong chuyển đổi số của báo chí

Tại không gian của đài HTV, đại biểu và các nhà báo tham dự hội báo được trải nghiệm đài truyền hình đầu tiên hiện diện trên thế giới số tương tác.

Mỗi gian hàng đều có những cách thiết kế tương tác với người xem, tạo sự thân thiện và giúp công chúng hiểu được quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí. Ngoài những cách truyền thống là trưng bày tranh ảnh, các cơ quan báo chí còn tổ chức ca nhạc (của VTC), tổ chức trao đổi giữa nhà báo với công chúng và trải nghiệm không gian ảo của TTXVN, tổ chức các trò chơi có thưởng mang đến không khí vui tươi của hội báo.

Ông TRẦN TRỌNG DŨNG, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2024

Đưa báo chí ra đường phố

Hội báo toàn quốc năm 2024 không chỉ tạo không gian mới khi lần đầu tiên tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh - địa phương có hoạt động báo chí sôi động nhất cả nước, mà còn là dịp để các cơ quan báo chí khu vực miền Bắc, miền Trung có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận thực tiễn báo chí tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội báo là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí hấp dẫn gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo miệt mài của các nhà báo, là dịp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Nhiều ấn phẩm báo chí được trưng bày bắt mắt và thể hiện trên không gian số tạo thuận lợi cho đại biểu tham quan, chụp hình lưu niệm

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện của Hội báo toàn quốc năm nay là Diễn đàn báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc, cùng với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dạn dày kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia báo chí quốc tế uy tín.

Diễn đàn dự kiến diễn ra trong 2 buổi với 12 phiên họp, trong đó có 10 phiên thảo luận về nhiều vấn đề đổi mới, nâng cao sức sáng tạo, hấp dẫn của báo chí đang được quan tâm nhất hiện nay như “Báo chí dữ liệu và Chiến lược nội dung vượt trội”; “Đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn”; “Phát thanh năng động trong môi trường số”; “Quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm truyền hình trong thế giới AI”; “Bảo vệ bản quyền báo chí trong môi trường số”; “Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và Đại lý quảng cáo”, “Đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí”…

Hội báo năm nay rất nhiều đổi mới, đã tổ chức được diễn đàn gồm những vấn đề “nóng” của báo chí hiện nay cả về nội dung và phương thức quản lý, thu hút nguồn lực để phát triển báo chí. Đặc biệt là việc mang báo chí đến gần hơn với công chúng bằng cách mang ra đường phố trưng bày, triển lãm, giới thiệu. Qua đó, các cơ quan báo chí có dịp nắm bắt thái độ của công chúng, từ đó có hướng điều chỉnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của khán, thính và độc giả.

Bà NGUYỄN THANH THỦY,
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng có rất nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về công tác định hướng tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao văn hóa báo chí cho những người làm báo như: “Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí”; “Xây dựng môi trường văn hóa báo chí”…

Hội báo toàn quốc là nơi sinh viên báo chí có cơ hội trải nghiệm thực tế với nghề để có những định hướng tốt hơn trong nghiên cứu, học tập

Em Lưu Ánh Tuyết, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí tuyên truyền chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được tham gia hội báo toàn quốc. Em rất bất ngờ về quy mô và cách tổ chức. Hội báo được tổ chức ở ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh - “trái tim” kinh tế của cả nước, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với báo chí. Đặc biệt hơn, năm nay hội báo thu hút rất đông các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước tham dự. Việc trưng bày các sản phẩm báo chí truyền thống, báo chí đa phương tiện, các trang thiết bị phục vụ lĩnh vực phát thanh, truyền hình, mạng xã hội… giúp em cũng như các bạn sinh viên báo chí có cơ hội hiểu hơn về nghề nghiệp của mình trong tương lai. Từ đó có sự định hướng, điều chỉnh trong nghiên cứu và học tập tốt hơn.

Báo chí đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp

Bên cạnh các hoạt động trưng bày báo chí, thảo luận nghiệp vụ, điểm mới của Hội báo toàn quốc năm nay là có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc kết hợp tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của các tỉnh, thành trong hội báo năm nay thể hiện sự quan tâm đặc biệt của báo chí Việt Nam đối với nông nghiệp nước nhà nói riêng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung. Việc góp mặt các sản phẩm OCOP tại hội báo toàn quốc lần này còn góp phần củng cố thương hiệu nông sản địa phương, giúp sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành tiếp cận được nhiều bạn hàng mới.

Hội báo toàn quốc thu hút 64 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của 50 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2024 chia sẻ: “Lần đầu tiên tại đại lộ Lê Lợi lớn nhất và ở vị trí trung tâm của TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội báo toàn quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay và càng đặc biệt hơn khi hội báo năm nay có sự tham gia của các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành trong cả nước. Ở vị trí trung tâm và ở ngay gần Chợ Bến Thành, một trung tâm thương mại truyền thống lớn nhất của TP. Hồ Chí Minh và cùng với các trung tâm mua sắm trong khu vực sẽ tạo sức cộng hưởng, tạo nên một quần thể mua sắm nhộn nhịp, nhất là dịp cuối tuần”.

Phát biểu tại diễn đàn “Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” năm 2023, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp chưa bao giờ là cần thiết và cần thắt chặt như hiện nay. Nhiệm vụ của báo chí là kênh thông tin chính xác, tạo chiều sâu và nêu lên những bất cập của đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, doanh nghiệp nên chủ động cung cấp thông tin chính xác, phối hợp truyền thông chính thống, thay vì né tránh cơ quan báo chí. Và việc mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP tham gia hội báo lần này minh chứng cho điều đó.

Không gian trưng bày triển lãm thành tựu của các cơ quan báo chí được trang trí bắt mắt, ấn tượng giữa đại lộ Lê Lợi, TP. Hồ Chí Minh, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo

Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Phó Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, trước đây, doanh nghiệp, công chúng tìm đến báo chí, bây giờ ngược lại, báo chí phải tìm đường đến với công chúng, đến với doanh nghiệp. Đây là mối quan hệ cộng sinh, cộng hưởng, tương sinh chứ không phải là tương khắc. Doanh nghiệp muốn phát triển được phải thông qua báo chí và ngược lại.

Việc báo chí đồng hành với doanh nghiệp tại hội báo lần này được người dân đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Thể hiện ngay sau lễ khai mạc, các gian hàng đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, mua sắm. Cùng với đó, gian hàng OCOP của các tỉnh, thành cũng có sự tương tác với môi trường báo chí. Điều hết sức cần thiết vì suy cho cùng báo chí cũng là để phục vụ xã hội và trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế hiện nay, báo chí là một kênh đặc biệt quan trọng để các doanh nghiệp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng và xuất khẩu cũng như lan tỏa lối sống xanh, thực phẩm sạch trong đời sống xã hội.

Đại tá, nhà báo PHAN TÙNG SƠN,
Phó Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh

Chị Vũ Thị Thanh Thúy, đại diện hộ kinh doanh Mật ong Vàng Anh, tỉnh Đồng Nai cho biết: Nhận được lời mời tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại hội báo toàn quốc chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Mừng vì nơi đây là dịp hàng trăm cơ quan báo chí, hàng ngàn nhà báo trong cả nước về tham dự. Đây sẽ là dịp để các hộ sản xuất, kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng ra bạn bè trong nước và quốc tế qua kênh thông tin báo chí một cách nhanh nhất, nhộn nhịp nhất mà không tốn phí.

Còn theo bà Trịnh Thị Nguyệt Nhi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vườn nhà mình, tỉnh Long An chia sẻ, ở nước ta có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp phong phú và chất lượng tốt. Rất nhiều nông dân tuy lành nghề, hiểu về sản phẩm nhưng không có nguồn lực để quảng bá, truyền thông sản phẩm. Bởi vậy, với sự tiếp sức của các cơ quan báo chí, sản phẩm đặc trưng vùng miền đến với hội báo toàn quốc sẽ được tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước rất hiệu quả.

Việc có sự tham gia của các gian hàng sản phẩm OCOP còn thể hiện sự đồng hành của các cơ quan báo chí với doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gắn liền với các sản phẩm riêng có, mang tính ưu thế, riêng biệt của địa phương. Đó cũng là mục đích của Chính phủ khi phát động Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tin rằng, tới đây các sản phẩm OCOP sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông TRẦN TRỌNG DŨNG, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2024

Với nhiều hoạt động và sự kiện phong phú, hội báo đã nêu bật được những thành tích to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời góp phần quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.

Bên cạnh đó, hội báo cũng là dịp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo, người làm báo với công chúng; qua đó khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao uy tín của báo chí trong đời sống xã hội.

Minh Luận - Thanh Nhàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/155315/soi-dong-an-tuong-hoi-bao-toan-quoc-nam-2024