Sóc Sơn tháo dỡ loạt homestay 'xẻ thịt' đất rừng phòng hộ

Lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã cưỡng chế, tháo dỡ các công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Ngày 28/8, tại khu vực đồi Dõng Chum, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ các công trình, homestay xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Hơn 20 công nhân chia thành các nhóm, mang theo máy cắt sắt và các thiết bị chuyên dụng để tháo dỡ các công trình sai phép.

Huyện Sóc Sơn tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm ở đồi Dõng Chum.

Dự kiến trong ngày 28/8, lực lượng của huyện Sóc Sơn sẽ xử lý dứt điểm 6 trường hợp vi phạm ở đồi Dõng Chum.

Trước đó, ngày 4/8, tuyến đường bê tông lên đỉnh đồi Dõng Chum bị sạt lở đất đá vùi lấp 13 ô tô.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn xác định nhiều công trình ở xóm Ban Tiện (đường lên đỉnh đồi Dõng Chum) vi phạm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn. Huyện Sóc Sơn đã cho phá dỡ tuyến đường bê tông lên đỉnh đồi.

Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định, trong tháng 8 và tháng 9/2023, UBND huyện Sóc Sơn sẽ phá dỡ những công trình vi phạm xây dựng dọc con đường bê tông lên đỉnh đồi Dõng Chum.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 60 trường hợp vi phạm đất đai (vi phạm trên đất) diễn ra ở hai xã Minh Phú, Minh Trí.

Ngoài ra, huyện Sóc Sơn cũng giao Chủ tịch UBND xã Minh Trí cưỡng chế 6 công trình sai phép và giải tỏa các lều lán xung quanh hồ Đồng Đò.

Một công trình vi phạm đất rừng ở đồi Dõng Chum đang bị tháo dỡ. Ảnh: Quang Phong

Ông Lê Minh Tuyên, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) và hồ Ban Tiện (xã Minh Phú) là những nơi đang diễn ra hoạt động xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp khá nghiêm trọng. Phần lớn diện tích đất này đang thuộc quyền quản lý của huyện, chưa bàn giao về cho Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Theo ông Lê Minh Tuyên, từ đầu năm 2023 đến nay tại địa bàn huyện Sóc Sơn xảy ra 59 vụ xâm phạm đất rừng, trong đó có 36 vụ xây dựng trái phép; 21 vụ san gạt và 2 vụ khai thác đất lâm nghiệp trái phép.

Quang Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/soc-son-thao-do-loat-homestay-xe-thit-dat-rung-phong-ho-2182921.html