Sở VH&TT Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy Nhà tổ chùa Tĩnh Lâu

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản gửi UBND quận Tây Hồ về khắc phục hậu quả vụ cháy Nhà tổ chùa Tĩnh Lâu.

Trong văn bản số 3919/VH&TT - QLDT có ghi rõ, Sở VH&TT đề nghị UBND quận Tây Hồ thực hiện và chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND phường Bưởi thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ vụ cháy. Nhanh chóng ổn định sinh hoạt của nhà chùa; ổn định tâm lý trong nhân dân và ổn định các hoạt động liên quan đến sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tại di tích. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ cháy đối với toàn bộ các hạng mục kiến trúc trong di tích và lập thành biên bản.

Bên cạnh đó, thống kê về hiện vật có trong nhà tổ tại thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy và xác định những thiệt hại ban đầu khi chưa có kết quả của cơ quan chức năng.

Sở VH&TT đề nghị tổ chức đo vẽ lại mặt bằng hiện trạng Nhà tổ. Trên cơ sở hiện trạng để đề xuất phương án hạ giải phần khung nhà còn lại nhằm đảm bảo an toàn. Đối chiếu hồ sơ di tích, hồ sơ quản lý, hồ sơ tu bổ lưu giữ ở quận, phường và Nhà chùa để xác định những hiện vật, tài sản bị thiệt hại trong hỏa hoạn.

Khắc phục hậu quả vụ cháy Nhà tổ chùa Tĩnh Lâu.

Đề xuất phương án phục hồi Nhà Tổ, phục hồi các yếu tố gốc cấu thành di tích (nếu có); mua sắm lại đồ thờ, đồ dùng cần thiết; sửa chữa các hư hại khác (nếu có); nguồn kinh phí thực hiện, kế hoạch thực hiện và những đề nghị vượt thẩm quyền. Đồng thời, thống nhất biện pháp và chỉ đạo triển khai thực hiện để ổn định các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động ngăn ngừa những thiệt hại do khí hậu, thiên tai đối với di tích trên địa bàn.

Chùa Tĩnh Lâu (Chùa Sải) ở phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội được xây dựng từ thời nhà Lý. Trong chùa Tĩnh Lâu nổi tiếng bởi có nhiều đồ thờ, tượng phật bằng gỗ quý.

Theo UBND quận Tây Hồ, nhà thờ Tổ của chùa Tĩnh Lâu được tu bổ, tôn tạo năm 2003, mặt bằng hình chữ Nhị, gồm 2 tòa nhà 5 gian 2 dĩ, nằm song song, 3 gian giữa tòa bên trong bài trí 3 ban thờ.

Di tích chùa Tĩnh Lâu đã xếp hạng cấp Quốc gia năm 1996, hiện gồm các hạng mục: Tam quan, tiền đường, thượng điện, nhà thờ Tổ, nhà mẫu và một số công trình phụ trợ khác.

Quang Hưng

Clip đang được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/so-vhtt-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-vu-chay-nha-to-chua-tinh-lau-a169626.html